Hải Phòng: Kiên quyết giải tỏa các trường hợp nuôi ngao trái phép ở biển Hải An

Ngày 25/8, tại phường Tràng Cát và phường Đông Hải 2, thuộc quận Hải An (TP Hải Phòng), lãnh đạo UBND quận Hải An và UBND các phường đã tổ chức thông tin quá trình xử lý vi phạm của các hộ dân nuôi trồng thủy sản trái phép trên khu vực biển thuộc quận Hải An tới đại diện các tổ dân phố và đông đảo người dân.
Lãnh đạo quận Hải An thông báo việc xử lý các hộ nuôi ngao trái phép tới người dân Tràng Cát.
Lãnh đạo quận Hải An thông báo việc xử lý các hộ nuôi ngao trái phép tới người dân Tràng Cát.

Theo Chủ tịch UBND quận Hải An Dương Đình Ổn, tại khu vực biển thuộc quận Hải An, hàng loạt các dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội lớn của đất nước và thành phố đang triển khai thực hiện, như: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, xây dựng tuyến đê biển Tràng Cát, khai thác tài nguyên khoáng sản đã được cấp phép…

Và việc một số hộ dân tự phát tổ chức cắm cọc, dựng chòi và khoanh vùng nuôi ngao tại khu vực này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Cùng với đó, trên các bãi triều nơi các hộ dân tổ chức nuôi ngao trái phép này thường xuyên xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản, cũng như thu hẹp ngư trường truyền thống, cản trở việc đánh bắt thủy sản hợp pháp truyền thống của bà con ngư dân địa phương.

Chủ tịch UBND quận Hải An Dương Đình Ổn khẳng định, việc nuôi ngao trái phép của các hộ dân là vi phạm pháp luật theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Chính quyền đã lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm này.

Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố Hải Phòng và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương, quận Hải An đã tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động 17 hộ dân nuôi ngao trái phép trong diện tích 161 ha đất tại khu bãi triều đã được thành phố giao cho Công ty cổ phần khu công nghiệp Hải Phòng thuê từ năm 2012. Các hộ đã thu hoạch ngao và hoàn trả lại mặt bằng cho doanh nghiệp quản lý.

Tuy nhiên, theo rà soát của quận Hải An, hiện trên khu vực biển trên địa bàn vẫn còn 28 hộ nuôi ngao không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Trong số đó, có 17 hộ nuôi ngao là người địa phương, sau khi tuyên truyền, vận động, đã có 15 hộ dân tự giác thu hoạch ngao, tháo dỡ chòi canh, nhổ cọc cắm khoanh vùng, trả lại mặt bằng bãi triều…

Theo Chủ tịch UBND phường Tràng Cát Vũ Tuấn, trong số 13 hộ nuôi ngao hiện chưa tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng, chỉ có 2 hộ là người dân địa phương, còn phần lớn là người dân ở các địa phương khác như: Nam Định, Thái Bình và các quận Đồ Sơn, Dương Kinh... đến tổ chức nuôi trái phép.

Sau khi công bố thông tin, đại diện các tầng lớp nhân dân phường Đông Hải 2 và Tràng Cát đều bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ đối với các cấp chính quyền trong việc giải tỏa các bãi nuôi ngao trái phép, lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố và đất nước.

Người dân phường Tràng Cát kiến nghị chính quyền cần kiên quyết giải tỏa các bãi nuôi ngao trái phép.
Người dân phường Tràng Cát kiến nghị chính quyền cần kiên quyết giải tỏa các bãi nuôi ngao trái phép.

Ông Phạm Đức Lương, ở tổ dân phố Lương Khê 7 phường Tràng Cát khẳng định: đất đai là công thổ quốc gia, bãi triều cũng là nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội địa phương, không thể để một số người tự ý đến chiếm và sử dụng trái phép được…

Ông Đinh Minh Đức, ở tổ dân phố số 5 phường Tràng Cát cho hay, bản thân ông là người sinh ra và lớn lên ở Tràng Cát. Bao đời nay, gia đình ông và người dân nơi đây đã sống nhờ vào con nước trên bãi triều nơi đây. Bản thân ông và nhiều người dân hết sức bức xúc khi nhiều hộ dân từ nơi khác đến ngang nhiên cắm cọc, khoanh vùng nuôi ngao trái phép, ngăn cản người dân sở tại đánh bắt thủy sản trên chính vùng bãi biển của mình.

Ông cho rằng, chính quyền đã giải quyết “có tình, có lý” khi dành thời gian để các hộ nuôi tự thu hoạch sản phẩm trước khi giải tỏa. Đồng thời, đề nghị chính quyền cần kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình chiếm giữ trái phép vùng bãi triều…

Ông Nguyễn Văn Hòa, người vốn làm nghề biển ở tổ dân phố Lương Khê 7 cũng tỏ thái độ bức xúc trước những hành vi chiếm dụng trái phép bãi triều. Ông cũng chính là hộ dân đã phải bỏ nghề biển khi những người nuôi ngao trái phép chặn không cho ông đánh bắt thủy sản trong khu bãi triều họ tự ý ngăn ra…

Với sự đồng thuận cao của đông đảo người dân địa phương, chính quyền quận Hải An và các phường sẽ kiên quyết giải tỏa toàn bộ các trường hợp chiếm dụng bãi triều nuôi ngao trái phép nói trên. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND quận Hải An Dương Đình Ổn.

Hiện, UBND quận Hải An đã gửi các quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đến các hộ nuôi ngao còn lại và sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật với tinh thần kiên quyết, triệt để nếu các hộ không tự nguyện chấp hành. Chủ tịch Dương Đình Ổn chia sẻ thêm.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.