Hải Phòng gặp mặt 120 y bác sĩ chuẩn bị lên đường chi viện cho TP Hồ Chí Minh

Các cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế sẽ làm việc tại Trung tâm Hồi sức tích cực của Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh cơ sở 2, nơi đang điều trị những người bệnh Covid-19 nặng.

 

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng gặp mặt, tặng hoa đại diện các y bác sĩ trong Đoàn công tác.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng gặp mặt, tặng hoa đại diện các y bác sĩ trong Đoàn công tác.

Sáng 1/9, Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã tổ chức gặp gỡ, động viên 120 cán bộ, y bác sĩ ngành Y tế Hải Phòng chuẩn bị lên đường chi viện cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Trần Anh Cường cho biết: Trước tình hình dịch bệnh nóng bỏng tại TP Hồ Chí Minh, 120 cán bộ, bác sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng lên đường chi viện cho tuyến đầu chống dịch.

Đoàn gồm các bác sĩ, nhân viên y tế có chuyên môn sâu về các chuyên ngành: cấp cứu, hồi sức, bệnh lý về hô hấp... xung phong lên đường tham gia phòng, chống dịch. 

Theo phân công, các cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế sẽ làm việc tại Trung tâm Hồi sức tích cực của Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh cơ sở 2. Đây là nơi đang điều trị những người bệnh Covid-19 nặng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng biểu dương tinh thần tự nguyện của các cán bộ, nhân viên y tế tham gia Đoàn công tác đợt này. Chuyến đi sẽ rất vất vả, lãnh đạo thành phố mong Đoàn công tác tiếp tục phát huy truyền thống của thành phố Cảng và các Đoàn công tác trước đó, nỗ lực thực hiện hỗ trợ tốt công tác phòng chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Tiến Thành, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng, thay mặt cán bộ, y bác sĩ trong đoàn xin hứa sẽ đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ lãnh đạo thành phố, ngành y tế giao và quyết tâm sát cánh cùng địa phương bạn kiểm soát và chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.