Hải Phòng biểu dương 74 gương tiêu biểu trong xây dựng biên giới biển vững mạnh

Chiều 22/2, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tổ chức đánh giá 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và biểu dương, khen thưởng 24 tập thể và 50 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh giai đoạn 2019-2024.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao Bằng khen tặng các tập thể tiêu biểu trong xây dựng biên giới biển vững mạnh.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao Bằng khen tặng các tập thể tiêu biểu trong xây dựng biên giới biển vững mạnh.

Dự hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 3, các ban, ngành, đoàn thể thành phố, các quận, huyện và các xã, phường có biên giới biển trên địa bàn.

Trong 5 năm qua (2019-2024), với trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, thành phố Hải Phòng cùng cả nước đưa “Ngày Biên phòng toàn dân” hằng năm thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân khu vực biên giới.

Lực lượng Biên phòng Hải Phòng tuần tra trên vịnh Cát Bà.

Lực lượng Biên phòng Hải Phòng tuần tra trên vịnh Cát Bà.

“Ngày Biên phòng toàn dân” được triển khai đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Với vai trò là lực lực nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã tổ chức hơn 21 nghìn lượt tuần tra, kiểm soát trên biển; phát hiện, xử lý gần 9 nghìn lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền; tổ chức phối hợp các lực lượng cứu hộ, cứu nạn 186 vụ tai nạn biển; phát hiện, xử lý 424 vụ với 454 phương tiện vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)…

Thực hiện phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, Bộ đội Biên phòng thành phố và các đơn vị, lực lượng liên quan tham mưu chính quyền địa phương các cấp chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp, tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp, không để tạo thành điểm nóng ở khu vực biên giới biển.

Thực hiện củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền tảng chính trị, “thế trận lòng dân” vững chắc ở khu vực biên giới biển, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương xây, sửa 17 ngôi nhà với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng, 5 tấn xi-măng; tặng hơn 3.200 suất quà với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng…

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng giúp ngư dân neo đậu tàu, thuyền tránh bão.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng giúp ngư dân neo đậu tàu, thuyền tránh bão.

Đồng thời, lực lượng Biên phòng Hải Phòng cũng xây dựng, duy trì nhiều mô hình, phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo thành phố; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; các phong trào giúp dân phát triển kinh tế…

Để “Ngày Biên phòng toàn dân” ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Bộ đội Biên phòng, các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” đi vào chiều sâu và thiết thực.

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Lê Đức Thái trao Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc" tặng các điển hình tiêu biểu.

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Lê Đức Thái trao Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc" tặng các điển hình tiêu biểu.

Trong đó, thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới biển vững mạnh; rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, quy hoạch xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới biển.

Đồng thời, Hải Phòng tiếp tục xây dựng lực lượng Biên phòng, các lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, chính quy, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới…; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển; xây dựng, phát triển lực lượng dân quân biển và phát triển đánh bắt xa bờ, vươn khơi bám biển gắn với bảo vệ chủ quyền…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, 24 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh giai đoạn 2019-2024 được biểu dương và Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen; nhiều cá nhân tiêu biểu được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc"...

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.