Hài hòa lợi ích trong chính sách đất đai

Thời gian qua, những điều chỉnh, sửa đổi trong chính sách về tiền sử dụng đất, nhất là các khoản đóng bổ sung khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở hoặc tiền thuê đất, đang gây ra nhiều lo ngại cho người dân và doanh nghiệp.

Một khu đất nằm bên đường Mai Chí Thọ thuộc phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Một khu đất nằm bên đường Mai Chí Thọ thuộc phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, việc xây dựng chính sách hài hòa lợi ích các bên đang là yêu cầu cấp thiết.

CHÍNH SÁCH KHÔNG NÊN TRỞ THÀNH GÁNH NẶNG

Ông Nguyễn An (xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, cuối năm 2024, ông làm thủ tục chuyển đổi 208 m2 đất nông nghiệp sang đất ở, với bảng giá đất mới hiện nay là hơn 11 triệu đồng/m², cao gấp 38 lần so với bảng giá đất năm 2022, như vậy ông An phải nộp gần 1,7 tỷ đồng tiền sử dụng đất, số tiền quá lớn buộc gia đình phải tạm hoãn kế hoạch xây dựng nhà ở.

Năm 2022, một doanh nghiệp tại Quận 4 (cũ) thuê kho bãi diện tích 11.000 m² với giá 300.000 đồng/m². Tuy nhiên, từ tháng 1/2025, sau điều chỉnh bảng giá đất, tiền thuê đất đã tăng lên hơn 21 tỷ đồng, cao gấp 7 lần trước đó.

Hiện nay, nhiều dự án bị chậm tiến độ do phải chờ thẩm định giá, đến nay vẫn chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính do phải rà soát nguồn gốc đất. Theo quy định trong dự thảo sửa đổi Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, doanh nghiệp có thể phải đóng thêm hàng trăm tỷ đồng theo mức thu bổ sung 5,4%/năm với khoản tiền sử dụng đất chưa nộp. Lãnh đạo một tập đoàn đầu tư và bất động sản cho biết, nếu cộng cả khoản gốc và bổ sung, tập đoàn phải nộp một khoản tiền rất lớn. Hiện tại tập đoàn có 13 dự án đang chờ hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trong lúc thị trường chưa hồi phục và doanh nghiệp đang tái cấu trúc, đây là áp lực lớn, ảnh hưởng đến uy tín và tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Land cho biết, công ty có gần 20 dự án chậm định giá đất, xuất phát từ thời điểm Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT về thẩm định giá đất chưa rõ ràng cùng với những vướng mắc về pháp lý. Nhiều dự án bị “tắc” định giá đất do được mua lại, dở dang và trong quá trình tái cấu trúc có điều chỉnh quy hoạch. Về cơ bản, các dự án chậm đóng tiền sử dụng đất đều do nguyên nhân khách quan. Do đó, Nhà nước đưa ra chính sách khoản thu này ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đầu tư. “Mức thu tiền đất bổ sung dù là 5,4% hay 3,6% theo dự thảo của Bộ Tài chính cũng đều là gánh nặng cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ đưa chi phí này vào giá thành sản phẩm, đẩy giá nhà trên thị trường tăng cao, một lần nữa đi ngược với chủ trương của Chính phủ là làm thế nào để người dân tiếp cận được với nhà ở”, ông Thắng nói.

HÀI HÒA LỢI ÍCH CÁC BÊN

Một vấn đề được quan tâm là khoản thu bổ sung 5,4%/năm, được hiểu là lãi/phạt chậm nộp tiền sử dụng đất có thể thiếu công bằng khi nguyên nhân chậm trễ đến từ phía cơ quan nhà nước. Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng: Việc áp dụng mức thu này với mọi trường hợp sẽ đi ngược nguyên tắc minh bạch, công bằng, khiến doanh nghiệp mất cơ hội đầu tư và ảnh hưởng môi trường kinh doanh.

Theo bà Võ Nhật Liễu, Giám đốc Viện Đào tạo phát triển dự án bất động sản Propiin, tiền sử dụng đất hiện chiếm khoảng 20% tổng giá trị dự án, nhưng thực tế biến động rất lớn. Bà đề xuất phân nhóm đối tượng để áp dụng mức thu phù hợp. Với người dân có nhu cầu thật đóng từ 30-50% số tiền sử dụng đất; nhà đầu tư cá nhân áp dụng mức thu từ 80-90%; doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư thương mại: thu đủ theo giá thị trường, không miễn giảm; cách tiếp cận này đang được nhiều quốc gia áp dụng để cân bằng lợi ích công - tư trong quản lý đất đai.

Từ ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp, ông Võ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chia sẻ: Trong công tác xây dựng bảng giá đất, thời gian được giãn ra là để các địa phương điều chỉnh, tránh bị sốc sau sáp nhập. Thực tế đã có nhiều địa phương điều chỉnh bảng giá đất, rà soát thu hẹp chênh lệch bảng giá đất, tránh tăng giá đột biến ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người dân.

Phát biểu tại Hội thảo “Giá đất, thuế đất thế nào cho hợp lý” tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh mới đây, Thứ trưởng Tài chính Lê Tấn Cận cho biết: Thời gian qua, Bộ đã trực tiếp gặp gỡ, làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội, địa phương để nắm tình hình, thực trạng về một số quy định trong dự thảo sửa đổi Nghị định số 103/2024/NĐ-CP cũng như Luật Đất đai 2024. Trên cơ sở đó, Bộ đã trình dự thảo sửa đổi Nghị định số 103/2024/NĐ- CP, trong đó có nội dung đề xuất 3 nhóm giải pháp (giữ nguyên mức thu, giảm thu và không thu) về khoản thu thuế bổ sung. Đối với vấn đề tính tiền sử dụng đất, Bộ đã có công văn đề nghị các địa phương báo cáo nhanh về vấn đề này. Bộ dự kiến trình Chính phủ theo phương án giảm tiền sử dụng đất khi người dân chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở trong bối cảnh giá đất tại một số địa phương cao đột biến so với bảng giá đất cũ nhằm hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.