Hải Dương tích cực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại tỉnh Hải Dương đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực trong việc chăm sóc sức khỏe học đường. Đã 10 năm liên tục, số học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế luôn duy trì ở mức 100%.
Gia đình chị Nguyễn Thị Lý ở xã Nam Tân, huyện Nam Sách có hai con gái mắc bệnh nặng được quỹ bảo hiểm y tế chi trả số tiền khám, chữa bệnh hơn 180 triệu đồng.
Gia đình chị Nguyễn Thị Lý ở xã Nam Tân, huyện Nam Sách có hai con gái mắc bệnh nặng được quỹ bảo hiểm y tế chi trả số tiền khám, chữa bệnh hơn 180 triệu đồng.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 577 trường thuộc các khối tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường chuyên nghiệp; trong đó, có 361.617 học sinh, sinh viên (không thuộc diện hộ chính sách xã hội) đã tham gia bảo hiểm y tế (đạt tỷ lệ 100%) với tổng số tiền 286,9 tỷ đồng; 147.696 lượt học sinh, sinh viên khám, chữa bệnh, được bảo hiểm y tế chi trả tổng số tiền hơn 65 tỷ đồng.

Lợi ích thiết thực từ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm 2023, quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả cho 7.252 lượt học sinh và 430 lượt sinh viên khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; trong đó, có nhiều trường hợp được quỹ bảo hiểm y tế chi trả số tiền lớn từ 100 triệu đồng đến hơn 300 triệu đồng.

Ông Lê Văn An, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Hà cho biết: Năm học vừa qua, huyện Thanh Hà có 24.259 học sinh tham gia bảo hiểm y tế với tổng số tiền thu hơn 13 tỷ đồng. Đã có nhiều trường hợp học sinh bị tai nạn, bị bệnh hiểm nghèo được hưởng lợi từ chính sách ưu việt đối với học sinh, sinh viên. Trong đó có trường hợp cháu Nguyễn Thị Hiền, học sinh lớp 12 ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà bị tai nạn ngã cầu thang (tháng 2/2023) gãy đốt sống thắt lưng và gãy xương chân, tổng chi phí cho các đợt điều trị đến nay là hơn 94 triệu đồng, trong đó quỹ bảo hiểm y tế chi trả hơn 75 triệu đồng.

Cháu Đỗ Ngọc Bảo, học sinh lớp 7 ở xã Hồng Lạc (Thanh Hà) bị bệnh nặng, phải nghỉ học để điều trị từ tháng 3/2023, tổng chi phí cho ba đợt điều trị đến nay hơn 400 triệu đồng, trong đó quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả hơn 360 triệu đồng. Cháu L.M.K, sinh năm 2009 ở xã Vĩnh Lập (Thanh Hà) điều trị ngộ độc thuốc trừ sâu tại Bệnh viện Nhi Trung ương được quỹ bảo hiểm y tế chi trả số tiền hơn 103 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Lý ở xã Nam Tân, huyện Nam Sách, có hai con gái học tiểu học và trung học cơ sở cho biết, nhờ chính sách ưu việt của chế độ bảo hiểm y tế học sinh mà gia đình chị có thể vượt qua áp lực về tiền bạc và sự âu lo để chữa trị bệnh cho hai con gái. Cháu lớn sinh năm 2009, cuối tháng 5 vừa qua đi mổ, điều trị bệnh cong vẹo cột sống ở Bệnh viện Việt Đức, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hơn 68 triệu đồng.

Trước đó, con gái nhỏ sinh năm 2015 mắc bệnh về mắt đi điều trị được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 116 triệu đồng. Theo chị Lý, bệnh cong vẹo cột sống và bệnh về mắt là bệnh phổ biến trong độ tuổi học đường, đã có rất nhiều học sinh điều trị bệnh này như hai con của chị, và nhờ tham gia bảo hiểm y tế học sinh mà các con được giảm trừ chi phí khám, chữa bệnh rất lớn.

Theo chị Dương Thị Thơm, cán bộ Trường trung học cơ sở Mạc Thị Bưởi (xã Nam Tân), trường chỉ có khoảng 290 học sinh, nhưng bình quân mỗi năm có 15-16 em được thụ hưởng từ chính sách khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với mức chi trả từ vài triệu đồng trở lên.

Bảo hiểm y tế vì sức khỏe của thế hệ tương lai

Ngoài việc được chi trả các chi phí khám, chữa bệnh, điều trị bệnh tại các cơ sở y tế khi tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên còn được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại nhà trường từ nguồn kinh phí do quỹ bảo hiểm y tế trích lại cho y tế trường học. Năm học 2022-2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương trích lại 16,4 tỷ đồng để cấp cho các nhà trường.

Dựa trên nguồn kinh phí này, các trường học đã nâng cấp trang thiết bị vật tư y tế, phối hợp với trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế cấp huyện... tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, sinh viên. Qua đó, theo dõi, phát hiện sớm, khám sàng lọc, tư vấn điều trị sớm một số bệnh cấp tính, mãn tính, đồng thời phát hiện những bệnh nguy hiểm và chuyển lên tuyến trên điều trị kịp thời.

Việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên ở Hải Dương không chỉ bảo đảm cho các em được chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu để yên tâm học tập, mà còn giúp giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình khi các em không may gặp tai nạn hoặc mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo cần chi phí điều trị cao. Thông qua bảo hiểm y tế, các em có cơ hội được khám, chữa bệnh tốt ngay từ ban đầu mà không phải băn khoăn nhiều về chi phí khám, chữa bệnh; giảm bớt gánh nặng cho các bậc phụ huynh. Các em được chăm sóc sớm, mau hồi phục, khỏe mạnh, sớm quay lại với trường, lớp và cuộc sống hằng ngày.

Kể từ năm học 2022-2023, có sự thay đổi về mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên. Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (81.000 đồng/học sinh/tháng tương ứng một năm là 972.000 đồng). Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, học sinh, sinh viên chỉ đóng 70% nên số tiền thực tế mà mỗi học sinh, sinh viên phải đóng là 56.700 đồng/tháng, tương đương với 680.400 đồng/năm.

Trước thềm năm học mới 2023-2024, với quyết tâm phấn đấu tiếp tục đạt 100% số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế như những năm học trước, Bảo hiểm xã hội Hải Dương đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhanh chóng triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội như Fanpage, Zalo OA của hệ thống bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội Hải Dương phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Hải Dương, ban giám hiệu các trường... đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp về ý nghĩa, quyền lợi hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh, sinh viên trong việc tham gia bảo hiểm y tế; thực hiện thật tốt các chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.