Hải Dương nghiêm túc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW

Hội nghị được tỉnh Hải Dương tổ chức trực tuyến tới 135 điểm cầu gồm một điểm cầu cấp tỉnh, 14 điểm cầu cấp huyện và 120 điểm cầu cấp xã với 17.365 đại biểu tham dự. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu các huyện, thị xã, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc.
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Huyện ủy Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Huyện ủy Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Sáng 9/7, Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, thành ủy, cấp xã, với hơn 1,28 triệu đảng viên tham gia.

Hội nghị được tỉnh Hải Dương tổ chức trực tuyến tới 135 điểm cầu, gồm 1 điểm cầu cấp tỉnh, 14 điểm cầu cấp huyện và 120 điểm cầu cấp xã với 17.365 đại biểu tham dự.

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Hải Dương.

Cán bộ chủ chốt Thành ủy Hải Dương dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân thành phố.

Cán bộ chủ chốt Thành ủy Hải Dương dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương: Để chuẩn bị tốt cho hội nghị trực tuyến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã sớm xây dựng Kế hoạch tham dự hội nghị trên địa bàn tỉnh đối với từng cấp ủy, tổ chức đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Đồng thời nêu rõ việc tổ chức hội nghị quán triệt phải được tiến hành bài bản, khoa học, thống nhất, đồng bộ trong toàn Đảng và hệ thống chính trị; bảo đảm yêu cầu trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ ngành kiểm sát dự hội nghị tại điểm cầu của ngành.

Cán bộ ngành kiểm sát dự hội nghị tại điểm cầu của ngành.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền việc triển khai Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW; xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quy định theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Triệu tập đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh dự hội nghị. Nắm số lượng đại biểu tham dự tại các điểm cầu của tỉnh và thực hiện báo cáo theo quy định.

Cán bộ thị trấn Tứ Kỳ (huyện Tứ Kỳ ) dự hội nghị trực tuyến tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn.

Cán bộ thị trấn Tứ Kỳ (huyện Tứ Kỳ ) dự hội nghị trực tuyến tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn.

Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Hải Dương đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị tại các địa phương, đơn vị nghiêm túc, trang trọng và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.