Hải Dương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Tỉnh Hải Dương đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trong năm 2025 với mục tiêu giải ngân đạt 99,7% kế hoạch vốn được giao, tương đương khoảng 10.421,7 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết theo từng tháng, từng quý, thể hiện tính đột phá trong chỉ đạo thực hiện dự án giải ngân vốn đầu tư công.
Nhờ huy động tốt các nguồn lực, diện mạo đô thị và hạ tầng giao thông ở Hải Dương ngày càng khang trang, hiện đại.
Nhờ huy động tốt các nguồn lực, diện mạo đô thị và hạ tầng giao thông ở Hải Dương ngày càng khang trang, hiện đại.

Theo kịch bản, tỉnh Hải Dương phấn đấu trong quý I năm nay sẽ giải ngân 1.958 tỷ đồng, đạt 18,7% kế hoạch năm; quý II, giải ngân 3.270 tỷ đồng, lũy kế đạt 50% kế hoạch năm; quý III giải ngân 2.170 tỷ đồng (9 tháng giải ngân 7.398 tỷ đồng), lũy kế đạt 70,8% kế hoạch năm. Lũy kế đến tháng 10, tỉnh Hải Dương giải ngân được 77%, tháng 11 là 81%, tháng 12 là 93%, tháng 1/2026 kết thúc niên độ ngân sách sẽ giải ngân được 99,7% tổng vốn đầu tư công.

Hiện nay, hầu hết công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã thi công ổn định. Thời tiết cũng thuận lợi cho hoạt động thi công cho nên kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong quý I/2025 đạt khoảng 1.284,6 tỷ đồng, tuy chưa đạt kế hoạch của quý I nhưng tiến độ giải ngân đã tăng 65,2% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 3/2025 tăng 70,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Một số dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh có giá trị xây dựng cao trong quý I như: Dự án đường vành đai 2, giá trị thực hiện xây dựng ước đạt 32,5 tỷ đồng; xây dựng đường nối cầu vượt sông Kinh Môn với đường tỉnh 389 B, ước đạt 25 tỷ đồng; đường vào khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc, ước đạt 50,2 tỷ đồng; cải tạo nâng cấp đường 395 và đường dẫn Cầu Cậy đến đường tỉnh 394, ước đạt 126,8 tỷ đồng…

Theo ông Bùi Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương: Trong Kế hoạch đầu tư công năm 2025, tỉnh tập trung bố trí từ ngân sách tổng kinh phí gần 8.500 tỷ đồng cho 25 dự án đang thi công xây dựng (khoảng 6.682 tỷ đồng), 10 dự án khởi công mới (khoảng 1.919 tỷ đồng), đồng thời, hỗ trợ cấp huyện thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm quan trọng kết nối với Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025), ngày 19/4 vừa qua, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 394 B (đoạn nối từ đường tỉnh 395 đến trục bắc-nam, huyện Thanh Miện. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.208 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư triển khai tại hai huyện Bình Giang, Thanh Miện. Tổng chiều dài tuyến hơn 6,7 km; quy mô đường cấp II đồng bằng, bao gồm các nút giao, đường gom, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2026. Cùng ngày, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ thông xe Dự án đầu tư xây dựng đường trục đông-tây của tỉnh (chạy qua các huyện Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang, TứKỳ, Thanh Hà). Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch của tỉnh có chiều dài gần 36,5 km, quy mô đường cấp III đồng bằng với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương: Tính đến ngày 17/4, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương được giao thực hiện 53 dự án với tổng kế hoạch vốn đầu tư công là gần 4.531 tỷ đồng. Nhìn chung, các dự án đang thực hiện đáp ứng tiến độ. Đơn vị phấn đấu hoàn thành 100% việc giải ngân nguồn vốn được giao của năm 2025.

Trong số các công trình, dự án Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh đang triển khai thi công có 5 công trình trọng điểm của tỉnh gồm: Tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37 (thành phố Chí Linh) với đường dẫn cầu Triều (thị xã Kinh Môn); nút giao liên thông kết nối Quốc lộ 17 B với Quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng; đường tỉnh 394 B; tuyến đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390); dự án xây dựng Chung cư Tạ Quang Bửu. Tổng kế hoạch vốn năm 2025 giao cho 5 dự án nêu trên là gần 1.510 tỷ đồng; trong quý I đã giải ngân gần 425 tỷ đồng, đạt 28,1% kế hoạch vốn cấp năm 2025.

Tính chung tất cả dự án đã đầu tư xây dựng, trong quý I, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh giải ngân hơn 870 tỷ đồng, đạt 137,5% kế hoạch quý I và đạt 19,2% kế hoạch vốn cấp năm 2025. Theo Sở Tài chính Hải Dương, có 8/12 địa phương đạt và vượt kế hoạch kịch bản giải ngân vốn đầu tư công của quý I. Trong đó, thành phố Chí Linh có tỷ lệ vượt 72,4%, huyện Tứ Kỳ vượt 35,4%, huyện Kim Thành vượt 4,4%.

Để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo Kế hoạch của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tiến độ và điều chỉnh lại kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công theo hướng rút ngắn tối đa thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để đạt và vượt tỷ lệ giải ngân hạng mục giải phóng mặt bằng so với Kế hoạch với các mốc thời gian cụ thể. Báo cáo rõ phương án, tiến độ giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án đầu tư công của tỉnh và của cấp huyện.

Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương Lê Anh Tuấn cho rằng: Công tác giải phóng mặt bằng là yếu tố quyết định tiến độ giải ngân bởi vốn cấp thực hiện giải phóng mặt bằng là rất lớn. Công tác thi công chỉ thực hiện khi được bàn giao mặt bằng và kết quả giải ngân gói thầu xây lắp cùng các chi phí khác phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng. Nếu giải phóng mặt bằng không đáp ứng tiến độ thì tất yếu kế hoạch giải ngân không đạt mục tiêu đặt ra. Do vậy, ủy ban nhân dân cấp huyện cần thực hiện tốt các nội dung về công tác giải phóng mặt bằng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cụ thể bằng nhiều văn bản. Đồng thời ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có các dự án đang giải phóng mặt bằng tiếp tục quan tâm, tập trung, quyết tâm cao nhất để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của tất cả dự án được phân bổ kế hoạch vốn năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.