Hà Tĩnh nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư hấp dẫn

Sáng 29/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân - Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”.

Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Nghị quyết số 68-NQ/TW xác lập tư duy phát triển mới về kinh tế tư nhân - một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; cùng với Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 02/NQ-CP đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ môi trường kinh doanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh: Với mục tiêu trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước, thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ có tính đột phá; nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội có nhiều khởi sắc, đạt kết quả khá.

Năm 2025, tăng trưởng kinh tế đạt 8,78%, xếp thứ 10/34 địa phương trong cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 61.000 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 21.360 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu khoảng 2 tỷ USD. Quý I năm 2026, tăng trưởng kinh tế đạt 12,42%, đứng đầu cả nước; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 20,6%, riêng công nghiệp tăng 22,5%.

dd1-7734.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định khẳng định quan điểm nhất quán: Hà Tĩnh luôn trân trọng, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Những kết quả đó cho thấy Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn tăng tốc, đồng thời đặt ra yêu cầu phát huy mạnh hơn vai trò của kinh tế tư nhân trong mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất và tạo động lực tăng trưởng mới.

"Diễn đàn hôm nay được tổ chức để cùng nhau tập trung làm rõ những điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến doanh nghiệp; những nguồn lực cần được khơi thông; doanh nghiệp Hà Tĩnh cần đổi mới như thế nào để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; chính quyền cần làm gì để mỗi nhà đầu tư, mỗi doanh nghiệp cảm nhận rõ hơn sự minh bạch, thân thiện và quyết liệt trong điều hành", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khẳng định.

Tỉnh Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn tăng tốc, đồng thời đặt ra yêu cầu phát huy mạnh hơn vai trò của kinh tế tư nhân trong mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất và tạo động lực tăng trưởng mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định

Tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh và các doanh nghiệp trình bày, trao đổi cùng nhau về cơ hội để kinh tế tư nhân Hà Tĩnh trở thành lực lượng nòng cốt, chủ lực của nền kinh tế; về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; về cải thiện PCI, nâng cao chất lượng điều hành; về khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tư nhân.

Trong đó, tập trung phân tích các vấn đề rất cụ thể và có tính hành động như: chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa; cải thiện PCI; tháo gỡ thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường; hỗ trợ tín dụng; phát triển doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo; ứng dụng AI, chuyển đổi số; kết nối doanh nghiệp Hà Tĩnh với tập đoàn lớn, nhà đầu tư chiến lược và các mạng lưới doanh nhân uy tín.

Các tham luận, ý kiến trao đổi và đối thoại tại diễn đàn đã làm rõ thêm một nhận thức rất quan trọng: phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là tăng số lượng doanh nghiệp, mà là nâng chất lượng tăng trưởng của cả nền kinh tế; không chỉ là hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó trước mắt, mà là kiến tạo môi trường để doanh nghiệp lớn lên, đổi mới, liên kết và cạnh tranh bền vững...

Hà Tĩnh có gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 60% GRDP, 65% thu ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 98.000 lao động, khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.

Sà-lan bị lật, mắc kẹt đã nổi trên mặt nước, được lai dắt ra khỏi gầm cầu. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Khẩn trương xử lý sự cố sà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, bảo đảm an toàn chạy tàu

Ngày 16/9, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, va mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh; kiểm tra, đánh giá an toàn kết cấu công trình và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nhờ tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới, đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị đã được cải thiện.

Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới

Từ chỗ quanh năm quần quật làm nương rẫy, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà không đủ ăn đủ mặc, giờ đây đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Quảng Trị dần được cải thiện nhờ tiếp cận với những mô hình phát triển kinh tế mới theo hướng bền vững.