Hà Nội triển khai số hóa mạng lưới thoát nước nhằm cải thiện môi trường

Để phục vụ tốt công tác thoát nước mùa mưa và phòng, chống úng ngập năm 2022, Công ty Thoát nước Hà Nội tăng cường cơ giới hóa nhằm tăng năng suất, hiệu quả công việc; đẩy mạnh ứng dụng tin học vào sản xuất; triển khai nâng cấp phần mềm thiết bị quan trắc tự động giám sát vận hành các trạm bơm, cửa phai, điểm úng ngập. 

Công ty Thoát nước Hà Nội tiến hành nạo vét hệ thống thoát nước.
Công ty Thoát nước Hà Nội tiến hành nạo vét hệ thống thoát nước.

Theo nhận định của đại diện Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội), năm nay tình hình thời tiết dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Trên địa bàn thành phố có khả năng xảy ra các trận mưa lớn trên diện rộng, mưa cường độ cực lớn với thời gian mưa tập trung ngắn, vượt quá khả năng tiêu thoát của hệ thống thoát nước. Nhiều thiết bị, nhà trạm, công trình trên hệ thống thoát nước đã đưa vào vận hành nhiều năm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh sự cố, gây ngập úng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Cùng với đó, địa bàn phục vụ rộng, chất lượng tiêu thoát nước yêu cầu ngày càng cao, trong khi nguồn kinh phí dành cho hoạt động thoát nước hạn chế…

Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp Trung tâm giám sát hệ thống thoát nước, triển khai số hóa mạng lưới thoát nước trên hệ thống; thực hiện nghiêm phương án ứng trực, giải quyết úng ngập và ứng trực đường dây nóng để kịp thời xử lý các sự cố thoát nước. 

Đặc biệt, công ty sẽ nghiên cứu, hợp tác, ứng dụng các công nghệ tiên tiến mới trong xử lý ô nhiễm môi trường nước, xử lý bùn thải; từng bước xã hội hóa, kêu gọi các nhà đầu tư, người dân tham gia vào công tác xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, xây dựng và lắp đặt trạm xử lý nước thải tập trung tại các bệnh viện và khu đô thị, lắp đặt thiết bị tách dầu, mỡ tại các nhà hàng và tại hộ gia đình.

Cùng với đó, công ty tích cực mở rộng sản xuất, khai thác thêm các công việc liên quan đến công tác xử lý nước thải, bùn thải, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường và thi công xây lắp; phát triển công tác tư vấn thi công các trạm nước thải quy mô nhỏ và vừa để tạo việc làm ổn định, thu nhập cho người lao động. 

Theo báo cáo của Công ty Thoát nước Hà Nội, trước mùa mưa bão năm 2022, trên địa bàn thành phố còn 11 trọng điểm úng ngập, trong đó 3 điểm gồm phố Hoa Bằng, Minh Khai, Nguyễn Khuyến đã được cải tạo, giảm thiểu tình trạng úng ngập, chỉ xảy ra úng ngập khi mưa lớn và rút hết nước sau khi hết mưa từ 10 đến 20 phút.

5 điểm đang triển khai các dự án cải tạo thoát nước là khu vực Đường Thành-Bát Đàn-Nhà Hỏa; ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt; Thụy Khuê (dốc La Pho); Cao Bá Quát; Vũ Trọng Phụng.

3 điểm úng ngập còn lại là Đại lộ Thăng Long, phố Ngọc Lâm và Hoàng Như Tiếp đang trong quá trình nghiên cứu đầu tư các dự án. 

Công ty đã hoàn thành nghiên cứu và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm thiết bị tách dầu, mỡ góp phần xử lý nước thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.