Hà Nội triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa XIV) tới cán bộ, đảng viên

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 13/4, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai các Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai.

Các đại biểu dự hội nghị triển khai các Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai. (Ảnh: QUANG THÁI)
Các đại biểu dự hội nghị triển khai các Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai. (Ảnh: QUANG THÁI)

Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội và kết nối trực tuyến đến 3.757 điểm cầu cơ sở là các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, xã, phường và chi bộ cơ sở với hơn 175.000 người tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy “Về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 7/4/2026 của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã xây dựng Chương trình hành động với nhiều nội dung cụ thể, nhấn mạnh đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc thù của Thủ đô.

13-4-anh-tuan.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trình bày Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại hội nghị. (Ảnh: Quang Thái)

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Anh Tuấn cho biết, một trong những điểm mới nổi bật là việc Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, đồng thời bổ sung quan điểm riêng phù hợp với đặc thù đô thị lớn. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát phải được tổ chức theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu, có khả năng phân tích, cảnh báo sớm, đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị với khối lượng công việc lớn, nhiều lĩnh vực nhạy cảm.

Đáng chú ý, thành phố tập trung kiểm tra các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, như: Công tác cán bộ, đất đai, quy hoạch, đầu tư công, tài chính-ngân sách, quản lý tài sản công, cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và xử lý các dự án chậm triển khai, các điểm nghẽn của thành phố. Thành phố xây dựng cơ chế giám sát thường xuyên trên nền tảng dữ liệu, giám sát theo dấu hiệu rủi ro là khâu đột phá, giúp phát hiện và ngăn ngừa vi phạm ngay từ sớm.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ban hành Chương trình hành động, đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động; khẩn trương cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện, phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Phối hợp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình hành động.

Tiếp đó, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Đình Cảnh đã trình bày những nội dung cốt lõi của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, nhấn mạnh yêu cầu quán triệt, triển khai đồng bộ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị; kiên quyết, kiên trì phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, không để phát sinh hành vi vi phạm.

13-4-canh.jpg
Đồng chí Trần Đình Cảnh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội trình bày những nội dung cốt lõi của Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW. (Ảnh: Quang Thái)

Chương trình hành động xác lập rõ quan điểm: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, được thực hiện thường xuyên, liên tục từ cơ sở, đồng thời phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Trong đó, “phòng ngừa từ gốc là căn bản, kiểm soát quyền lực là cốt lõi, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm”, nhằm chủ động nhận diện, cảnh báo, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Đồng chí Trần Đình Cảnh cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng và thực hành văn hóa liêm chính; tăng cường tự phê bình, phê bình và quản lý, giám sát đảng viên, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, ngay từ cơ sở. Cùng với đó là việc hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, rõ trách nhiệm, dễ kiểm tra, dễ giám sát và dễ quy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Một nội dung được nhấn mạnh là kiểm soát quyền lực chặt chẽ gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra; đổi mới công tác cán bộ; đẩy mạnh quản lý, quản trị số; kiểm soát tài sản, thu nhập; nâng cao trách nhiệm giải trình. Công tác kiểm tra, giám sát được chuyển trọng tâm sang chủ động phòng ngừa; tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với các lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Có thể bạn quan tâm

Bể điều tiết ngầm và bài toán hạ tầng 100 năm của Thủ đô

Bể điều tiết ngầm và bài toán hạ tầng 100 năm của Thủ đô

Từ nhu cầu cấp bách chống ngập, những bể điều tiết ngầm đang mở ra cách tiếp cận mới cho hạ tầng đô thị. Trong bối cảnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, những công trình này được kỳ vọng đặt nền móng cho chiến lược phát triển không gian ngầm dài hạn.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Tài chính là đòn bẩy chiến lược để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới

Luật Thủ đô (sửa đổi): Tài chính là đòn bẩy chiến lược để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trao cho Hà Nội những cơ chế tài chính đặc thù. Đây không chỉ đơn thuần là tăng thêm quyền hạn, mà là một cuộc cách mạng trong cách vận hành chính sách. Ngành tài chính Thủ đô chuyển mình từ vai trò “người giữ hòm chìa khóa” sang kiến tạo, dẫn dắt và khơi thông các dòng chảy nguồn lực xã hội.

Ngày 10/4, Australia chính thức công bố điều kiện nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam trên hệ thống BICON. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Australia công bố điều kiện nhập khẩu, mở đường xuất khẩu bưởi tươi của Việt Nam

Ngày 10/4, Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia đã chính thức đăng tải điều kiện nhập khẩu đối với quả bưởi tươi (Citrus maxima) của Việt Nam trên hệ thống BICON. Cùng ngày, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật công bố hướng dẫn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của phía Australia trên website của Cục.

Thành phố Hải Phòng quan tâm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội thành phố trong kỷ nguyên mới. (Ảnh minh họa)

Quan tâm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Nhằm phát huy nội lực, trí tuệ, sức sáng tạo của hội viên, phụ nữ, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên mới, thành phố Hải Phòng xây dựng Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" và vừa ban hành kế hoạch thực hiện.

Hà Nội tổng vệ sinh các kết cấu hạ tầng cầu, hầm đường bộ trên toàn địa bàn.

Hà Nội tổng vệ sinh cầu, hầm đường bộ phục vụ dịp lễ 30/4-1/5

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, phục vụ nhu cầu đi lại và du lịch của nhân dân trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đã ban hành kế hoạch tổ chức tổng vệ sinh các kết cấu hạ tầng cầu, hầm đường bộ trên toàn địa bàn.

Các diễn giả trao đổi tại tọa đàm. (Ảnh: HNV)

Việt Nam đẩy mạnh phát triển nhà máy thông minh và công nghiệp phụ trợ

Chiều 9/4, tại Hà Nội, tọa đàm chuyên đề “Định hướng ngành nhà máy thông minh và công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam” đã quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành và đại diện doanh nghiệp tiêu biểu để thảo luận về lộ trình phát triển, thách thức cũng như cơ hội bứt phá của ngành công nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên bầu đồng chí Phạm Quang Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Chiều 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu ứng cử các chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.