Hà Nội-Phnom Penh tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức tại Vương quốc Campuchia, chiều 27/4, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Thủ đô Phnom Penh do Thị trưởng Khuong Sreng làm Trưởng đoàn.

Hội đàm giữa hai đoàn đại biểu tại tòa thị chính Phnom Penh. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)
Hội đàm giữa hai đoàn đại biểu tại tòa thị chính Phnom Penh. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tham dự cuộc hội đàm tổ chức tại tòa thị chính Phnom Penh còn có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cùng đại diện một số cơ quan, ban ngành của hai thành phố.

Thay mặt Hội đồng Thủ đô Phnom Penh và Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) trên địa bàn thành phố, ông Khuong Sreng nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội; coi đây là minh chứng cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước, cũng như giữa hai Thủ đô nói riêng.

Theo Thị trưởng Phnom Penh, chuyến thăm Campuchia lần này của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu, diễn ra vào thời điểm hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2022). Qua đó, chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước.

“Nhân dân Campuchia không bao giờ quên công ơn bộ đội tình nguyện Việt Nam đã giúp giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Đặc biệt, trong thời kỳ khó khăn sau giải phóng năm 1979, nhân dân Campuchia cũng như người dân ở Thủ đô Phnom Penh đã được bộ đội Việt Nam giúp đỡ, chia sẻ lương thực cứu đói”, ông Khuong Sreng khẳng định.

Về thành tựu đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội của Phnom Penh thời gian qua, Thị trưởng Khuong Sreng nêu bật sự phát triển mạnh mẽ về xây dựng công trình hạ tầng cơ sở, nhà ở, tăng trưởng GDP và tiềm năng phát triển du lịch dựa trên nền tảng các công trình văn hóa, lịch sử lâu đời và đa dạng của Thủ đô Phnom Penh.

Hà Nội-Phnom Penh tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống -0

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Về phần mình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng những thành tựu to lớn của đất nước Chùa Tháp về chính trị, kinh tế, xã hội; đánh giá cao biện pháp ứng phó dịch Covid-19 thành công của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, với việc tiêm vaccine cho người dân đạt tỷ lệ cao hàng đầu trong khu vực và thế giới.

Về nỗ lực hồi phục hoạt động kinh tế sau dịch Covid-19, ông Đinh Tiến Dũng cho biết, đất nước Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đang tích cực tìm cách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước.

Hà Nội ưu tiên bố trí ngân sách đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm, đồng thời đầu tư thêm vào các lĩnh vực bảo đảm cho sự phát triển bền vững. “Thủ đô của Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành thành phố "xanh-văn hiến-văn minh-hiện đại", có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, kết nối với toàn cầu, giữ vững danh hiệu Thành phố vì hòa bình”, Bí thư Thành ủy chia sẻ.

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí duy trì các mối quan hệ truyền thống, đồng thời tìm kiếm hướng hợp tác mới; chú trọng khai thác lợi thế về di sản văn hóa, lịch sử lâu đời của hai thành phố để thu hút du khách mỗi nước sang tham quan ngày càng nhiều, đặc biệt khi đại dịch Covid-19 kết thúc, kinh tế được hồi phục.

Lãnh đạo Hà Nội cũng cam kết tiếp tục cung cấp học bổng cho sinh viên Campuchia sang học tại các trường đại học; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý đô thị, giao lưu hữu nghị nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

* Trước đó, cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia từ ngày 26-28/4, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã đến chào xã giao Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Chủ tịch Danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Ngày 29/1, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Toàn cảnh kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị: Bắc Ninh nỗ lực cao nhất để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Ngày 29/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.