Hà Nội: Mưa lớn trên diện rộng, nhiều điểm ngập úng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 (từ chiều và đêm 25/8 đến rạng sáng 26/8) trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa lớn trên diện rộng, gây ngập úng tại nhiều điểm.

Mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều điểm ngập úng tại Thủ đô Hà Nội.
Mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều điểm ngập úng tại Thủ đô Hà Nội.

Theo báo cáo nhanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thoát nước Hà Nội, đến 6 giờ 30 phút ngày 26/8, lượng mưa đo được cao nhất ở các khu vực nội thành như: Phường Hai Bà Trưng (315,4mm), phường Yên Sở (310,8mm), phường Tây Mỗ (271,1mm), phường Đại Mỗ (269,5mm)...

Mưa to khiến mực nước trên các sông, hồ điều hòa cũng dâng cao. Tại thời điểm 6 giờ 30 phút, ngày 26/8m: Hồ Hoàn Kiếm - 7,84m, Hồ Tây (67 Trích Sài) - 6,03m, Hồ Trúc Bạch - 5,52m, Sông Nhuệ (tại cống Hà Đông) - 5,50m.

quoc-lo-6.jpg
Công ty trên địa bàn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thoát nước Hà Nội tổ chức ứng trực tại phố Quyết Thắng (ngã ba giao Quốc lộ 6).

Qua công tác ứng trực kiểm tra hiện trường, Công ty trên địa bàn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thoát nước Hà Nội ghi nhận xuất hiện một số điểm úng ngập, ứ đọng nước tại: Cao Bá Quát, Ngã 4 Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Tôn Đản, Hoa Bằng (ngõ 99), Ngã ba Mỹ Đình-Thiên Hiền, Trần Bình (Ủy ban nhân dân phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8), Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC), Yên Duyên (đường Vành đai 3), Đường Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ), Nguyễn Chính ( từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai), Đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ), Ngõ 165 Thái Hà, Chợ xanh Thành Công, Gầm chui xe lửa phố Thiền Đức, Đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn), Nguyễn Trãi (trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - bên chẵn làn xe buýt), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Quan Nhân, một số điểm trên tuyến Đại lộ Thăng Long, Khu Tổng cục V - Bộ Công An, Nguyễn Xiển (từ ngã ba Nguyễn Trãi-Nguyễn Xiển đến ngõ 214), Triều Khúc (đối diện trường Giao thông vận tải), Ngọc Hồi (SN611-673), Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình), Lê Lợi-Trần Hưng Đạo (khu vực chợ Hà Đông), tuyến đường Quang Trung (Hà Đông cũ), Yên Nghĩa (từ Bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La),...

nguyen-xien.jpg
Mưa lớn gây úng ngập trên phố Nguyễn Xiển.

Theo báo cáo của Công ty trên địa bàn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thoát nước Hà Nội, công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa như hồ Thiền Quang, Bảy Mẫu, Đống Đa, Trúc Bạch, Giảng Võ... và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế... để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

mua-1.jpg
Mưa to đêm 25/6, sáng 26/8 khiến nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội ngập, úng cục bộ.
sang-som-di-vieng.jpg
Lực lượng cảnh sát giao thông xuất hiện tại nhiều điểm ngập, úng để bảo đảm giao thông.
26032ebf4d0fc5519c1e.jpg
Nước mưa tràn vào nhà người dân từ đêm 25/8.
troi.jpg
Ghi nhận tại quốc lộ 32 đoạn đi Trạm Trôi, xã Hoài Đức, có nhiều đoạn đường ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
giao-thong.jpg
Nhiều tuyến đường bị ùn tắc do mưa lớn.
phuong-tien.jpg
Nhiều phương tiện ngập sâu trong nước.

Đến 8 giờ 30 phút, ngày 26/8, trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục có mưa, các lực lượng, phương tiện của công ty vẫn tiếp tục ứng trực vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh bảo đảm khơi thông dòng chảy.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.