Bão số 5 gây mưa lớn và thiệt hại tại các địa phương

Chiều 25/8, bão số 5 đổ bộ vào đất liền đã gây mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh từ Hưng Yên đến Nghệ An và Bắc Quảng Trị, gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Theo dự báo, hoàn lưu bão sẽ tiếp tục gây mưa lớn, cho nên cần chủ động ứng phó tình trạng ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương.

Tỉnh Nghệ An nhanh chóng di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Tỉnh Nghệ An nhanh chóng di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Từ trưa 25/8, khu vực ven biển Nghệ An bắt đầu xuất hiện mưa to kèm theo gió lớn và có xu hướng mạnh dần lên. Tại phường Cửa Lò, nơi được dự báo có sức gió mạnh nhất, nhiều cây xanh bị gió quật đổ, nhiều biển quảng cáo của các nhà hàng bị thổi bay.

Ngay sau khi có thông tin về hướng di chuyển của bão số 5, Ủy ban nhân dân xã Diễn Châu đã tổ chức họp khẩn, quán triệt tinh thần "không được chủ quan, lơ là". Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diễn Châu Nguyễn Văn Lợi cho biết, địa phương xác định bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, do đó việc di dời người dân là nhiệm vụ số một. Tại các điểm tập trung, xã đã bố trí đầy đủ nhu yếu phẩm để người dân yên tâm chống bão...

Tại các xã miền núi như Nhôn Mai, Mỹ Lý, Mường Ải, các Đồn Biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân sự, công an khẩn trương di dời người dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét đến nơi tránh trú.

Chiều 25/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương (tỉnh Nghệ An), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chủ trì giao ban với các điểm cầu Văn phòng Chính phủ, Cục Khí tượng thủy văn, các tỉnh, thành phố để chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 5. Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết, Nghệ An đã ban hành văn bản cấm đường tạm thời từ 11 giờ ngày 25/8 để phòng chống bão số 5. Tất cả các tàu thuyền đã về nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn. Tỉnh đã tổ chức di dời 4.245 hộ với 14.113 khẩu, trong đó 10 xã ven biển đã di dời hơn 2.000 hộ với hơn 9.000 nhân khẩu đến nơi tránh trú bão an toàn; bảo đảm các điều kiện cần thiết, thiết yếu về nhu yếu phẩm, thực phẩm phục vụ người dân trong thời gian tránh trú. Các lực lượng trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, nguy cơ ngập lụt, sạt lở để ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các tỉnh, thành phố. Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; tiếp tục rà soát, di dời người dân những nơi có nguy cơ mất an toàn đến nơi tránh trú bão. Phân tích tình hình phức tạp trong và sau bão, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cử các tổ công tác của lãnh đạo tỉnh lên chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 và hoàn lưu bão tại các địa bàn miền núi.

Trước cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra các điểm sơ tán người dân, tuyến đê ven biển xung yếu tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực phía bắc tỉnh Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, mưa to đến rất to.

Tại Hà Tĩnh, đồng chí Biện Văn Thuyết, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Lạc cho biết, do tác động trực tiếp của cơn bão số 5, trên địa bàn xã có hơn 300 ngôi nhà bị tốc mái và hơn 600 công trình phụ trợ bị hư hỏng, nhiều công trình dân sinh, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng... Tại xã Đan Hải, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Nhân Dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Quỳnh Thao thông tin, hơn 1.500 hộ dân với gần 5.000 nhân khẩu ở khu vực thấp trũng, ven sông, ven biển đã được di dời đến nơi an toàn. Cùng với đó, tuyến đê Hội Thống bị hư hỏng, xói lở từ nhiều năm nay cũng đã giữ được qua bão.

Theo thống kê sơ bộ của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, tính đến chiều tối 25/8, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.619/4.110 trạm biến áp bị mất điện khiến gần 400.000 khách hàng ở 52/69 phường, xã bị mất điện. Ngay sau khi bão số 5 đi qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã huy động 100% nhân lực, tổ chức rà soát, khắc phục sự cố trong điều kiện cho phép, nhanh nhất có thể để phục vụ kịp thời đời sống, sản xuất cho bà con.

Mưa to do bão số 5 đã làm một số khu vực ngầm tràn trên các tuyến đường biên giới ở Quảng Trị ngập sâu, nước chảy xiết... Các Đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển thông báo và cử lực lượng chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến mưa do hoàn lưu của bão, chủ động kiểm tra, kiểm soát các điểm ngập lụt, nguy cơ sạt lở, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó; các đơn vị tuyến biển tiếp tục tuyên truyền vận động ngư dân không đưa tàu thuyền ra khỏi khu vực neo đậu khi thời tiết đang có nhiều diễn biến phức tạp...

Tại Thanh Hóa, bão số 5 đổ bộ đã gây mưa to, có nơi mưa rất to; gió rít, giật cấp 7, cấp 8. Bão số 5 làm đổ gãy, ngập nước hơn 100ha lúa; gần 7ha hoa màu; 3ha cây trồng hằng năm; 20 cây bóng mát, cây xanh đô thị; 5ha ao nuôi thủy sản bị tràn nước; sạt, hư hỏng 5m kênh mương; hư hỏng 9 nhà ở dân sinh; điểm Trường mầm non Tam Lư bị đổ tường rào. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thanh Hóa, có 8 vị trí ngập nước, gây tắc đường trên các tuyến đường tỉnh. Gió bão khiến Nhà công vụ Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát bị tốc mái; 3 điểm dây điện cao thế bị đứt, 5 cột điện hạ thế bị đổ, gãy. Các doanh nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi đã vận hành 36 máy bơm thuộc 12 trạm bơm nhằm tiêu nước, bảo vệ cây trồng, khu dân cư, cơ sở sản xuất công nghiệp.

Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là không để người ở lại tàu thuyền tại nơi neo đậu, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản, trong các nhà yếu; khẩn trương rà soát, triển khai ngay công tác sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nước chảy xiết. Kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó tại các xã, phường trọng điểm, nhất là các xã, thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt khi bão, mưa lũ. Chủ động triển khai phương án tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung...

Ứng phó với bão số 5, hai ngày qua, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hơn 10 đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các địa phương ứng phó với mưa, bão số 5, trong đó có 2 đoàn công tác đặc biệt thường trực tại khu vực: Quan Sơn, Mường Lát.

Theo thống kê ban đầu, bão số 5 đã làm 1 người chết (tại Hà Tĩnh), 8 người bị thương (Hà Tĩnh 4 người, Quảng Trị 4 người). Bão làm 621 nhà tốc mái, 144 nhà ngập tại Hà Tĩnh. Về nông nghiệp, mưa bão đã làm ngập 16.346ha lúa (Ninh Bình 911ha, Hà Tĩnh 13.327ha, Quảng Trị 2.108ha), 611ha rau màu, 2.058ha cây ăn quả và 4.443 cây xanh gãy đổ tại Hà Tĩnh. Về nuôi trồng thủy sản: 13ha bị ngập. Về giao thông: Xảy ra 3 điểm sạt lở tại các xã Đồng Lê, Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An; xã Kỳ Thượng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh; các xã Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Dân Hóa, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị,...).

Ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có Công điện số 146/CĐ-TTg về tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5. Theo đó, để tập trung ứng phó bão số 5 và mưa lũ do bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hưng Yên, Ninh Bình và các địa phương có dự báo nguy cơ mưa lớn kéo dài sau bão theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5 và mưa lũ với tinh thần chủ động ứng phó ở mức cao nhất; sẵn sàng triển khai công tác khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai ngay sau bão, lũ để bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới an toàn, vui tươi, ấm áp cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh đang suy yếu dần, Bắc Bộ và miền Trung duy trì trạng thái khô ráo vào ban ngày, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời; trong khi Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

Trong ngày nghỉ lễ 30/4 hôm nay, thời tiết trên cả nước thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch và di chuyển. Bắc Bộ duy trì trạng thái mát mẻ, ít mưa nhờ ảnh hưởng của không khí lạnh; miền Trung trời đẹp, biển êm; trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng ban ngày nhưng cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta trong đêm nay 29/04, giúp Bắc Bộ duy trì trạng thái khô ráo, trời mát và ít mưa. Trong khi đó, mưa ở miền Trung có xu hướng giảm dần, nắng trở lại từ ngày mai; riêng Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng ban ngày nhưng cần đề phòng mưa dông về chiều tối.

Du khách lên đảo Cô Tô được hướng dẫn sử dụng túi đựng thân thiện với môi trường thay cho túi nilon và túi nhựa. (Ảnh: QUANG THỌ)

Giải pháp giảm rác thải nhựa trong du lịch

Tình trạng xả rác thải nhựa trong du lịch đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với nhiều địa phương. Nếu không sớm khắc phục, áp lực bảo vệ môi trường tiếp tục gia tăng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điểm đến và tính bền vững của ngành du lịch.

Các nhà thầu xuyên đêm thi công các công trình chống ngập tại Hà Nội.

Tăng tốc hoàn thành các dự án chống ngập

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Từ những vùng đất từng bị xem là chai cứng, khó canh tác, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học đang từng bước tạo nên sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ giúp giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao giá trị nông sản, những vườn chanh leo, dâu tây, cà chua… còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp xanh, bền vững.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt tới hết tháng 4

Ngày 27/4, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28-29/4 tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt và tình hình nắng nóng tại đây có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, trời chuyển mát

Dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh, từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát. Tàu thuyền trên biển khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông đề phòng gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh NGỌC LINH)

Bài 2: Xử lý đồng bộ các điểm nghẽn

Sau bước chuyển về thể chế, điều cần thiết là tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Từ mặt bằng, thủ tục, nhân lực đến cơ chế tài chính và chế tài xử lý, nhiều điểm nghẽn vẫn cần được xử lý đồng bộ để nguồn lực khoáng sản được khai thác hiệu quả, minh bạch và bền vững.