Cùng nhau “Đưa cây về phố”

Từ nhiều năm nay, tại khu tập thể ngõ 128c Đại La và ngõ 295 Bạch Mai (Hà Nội) vào mỗi cuối tuần, đã trở thành địa chỉ quen thuộc để mọi người đến “đổi rác lấy cây”, lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, sống xanh trong phố.

Các bạn trẻ, tình nguyện viên đang chăm chút cho cây, cho hoa để “đổi” lấy rác, phế liệu.
Các bạn trẻ, tình nguyện viên đang chăm chút cho cây, cho hoa để “đổi” lấy rác, phế liệu.

Lúc đến, người mẹ dắt theo con gái, có khi cả gia đình, mang theo các túi rác tái chế đủ loại, và ra về với gương mặt rạng rỡ ôm theo chậu sen đá, hoa lan, cây cảnh… Mô hình đổi rác lấy cây của nhóm Green Life đang ngày càng sống động, lan tỏa lối sống xanh bền vững nơi phố thị, đặc biệt là các bạn trẻ.

Khởi nguồn từ năm 2018, Green Life không chỉ là một dự án môi trường tự phát mà là ý thức tự thân, trăn trở của những người trẻ về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Người sáng lập - Hoàng Quý Bình - khi đó còn là sinh viên năm cuối ngành cơ điện tử Đại học Bách khoa Hà Nội - đã thôi thúc bởi sự ngổn ngang của rác thải điện tử, rác nhựa, giấy, vỏ chai… quanh nơi anh và bạn bè sinh sống. Bao thứ rác ấy không chỉ là gánh nặng với đô thị mà nếu được phân loại và xử lý đúng cách thì đó là tài nguyên. Từ suy nghĩ đó, Green Life ra đời với “khẩu hiệu” giản dị nhưng mạnh mẽ: “Bớt một cọng rác, thêm một mầm xanh”.

Điểm hấp dẫn của mô hình là cách tiếp cận rất đời thường nhưng hiệu quả: chỉ từ 3kg rác tái chế, mỗi người tham gia có thể nhận về một chậu cây. Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của đội ngũ tình nguyện viên - chủ yếu là sinh viên từ các trường đại học - bất kỳ ai cũng có thể học cách phân loại rác ngay tại chỗ và hiểu được giá trị của từng mẩu rác. Chính sự tương tác trực tiếp này đã biến mỗi sự kiện thành một lớp học trải nghiệm, nơi các thành viên thuộc nhiều thế hệ - từ học sinh, sinh viên đến các gia đình trẻ - cùng nhau viết nên câu chuyện sống xanh.

Lan tỏa tinh thần sống xanh cũng là câu chuyện về sự thay đổi nhận thức. Những người đến với “Đổi rác lấy cây” ban đầu có thể chỉ vì muốn đổi cây cảnh, nhưng chính quá trình phân loại rác, trao đổi với tình nguyện viên, và mang cây về chăm sóc đã gieo vào họ một cảm nhận sâu sắc về môi trường. Phong trào này không đơn thuần là thu gom rác, mà là mở rộng sự kết nối giữa con người với thiên nhiên ngay trong nhịp sống đô thị hối hả.

Chưa dừng lại ở đó, Green Life vừa qua đã công bố kế hoạch dự án mới mang tên “Đưa cây về phố”, tập trung thúc đẩy trồng cây xanh ở ban-công, sân thượng và những không gian nhỏ trong đô thị. Mục tiêu không chỉ là lọc không khí hay tô điểm cảnh quan, mà còn xây dựng những “ốc đảo xanh” - nơi con người tìm thấy sự bình yên, chữa lành tinh thần giữa nhịp sống xô bồ. Đây là tầm nhìn dài hạn, góp phần hướng đến một Hà Nội và các đô thị khác không chỉ sạch về mặt môi trường mà còn giàu về chất lượng sống.

Khi mỗi cá nhân tự nguyện góp một túi rác, mỗi cây xanh được đưa về nhà, đó không đơn thuần là giao dịch vật chất - đó là cam kết với cộng đồng trong hành trình kiến tạo một môi trường xanh bền vững. Green Life đã và đang chứng minh rằng, sống xanh không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động mỗi ngày.

Trong suốt hơn 7 năm hoạt động, Green Life đã tổ chức hơn 450 sự kiện như “Đổi rác lấy cây” và “Đổi đồ cũ lấy sen đá”, thu hút sự tham gia của hàng triệu lượt người trên khắp Hà Nội; hơn 600 tấn rác thải được quy đổi thành nguyên liệu tái chế và cây xanh. Những con số ấy không chỉ là sự thống kê, mà minh chứng rõ rệt cho sức lan tỏa của một phong trào sống xanh đang nảy mầm trong từng cộng đồng nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải (thứ ba từ trái qua) nghe thuyết trình mô hình ứng dụng công nghệ VPD của Nhà máy xử lý rác thải Yên Dũng.

Giải pháp “bền vững” cho môi trường và cộng đồng

Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường do chất thải rắn sinh hoạt ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt tại các đô thị và cả vùng nông thôn Việt Nam, xử lý rác đã trở thành một thách thức không chỉ về giải pháp kỹ thuật mà còn về kinh tế, xã hội và quản trị môi trường.

Các công trình trong nhà máy không trát, không sơn, phủ xanh bằng cây để giảm hấp thụ nhiệt.

Kinh tế tuần hoàn ở nhà máy nước “xanh”

Kinh tế tuần hoàn đang trở thành một xu hướng tất yếu trong phát triển kinh tế toàn cầu. Đây là mô hình hướng đến tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, giảm thiểu chất thải và tạo động lực cho phát triển bền vững. Xu hướng đó được thể hiện ở một nhà máy nước sạch ở miền trung du.