Triển khai thi hành Luật Thủ đô:

Hà Nội đề cao khả năng thực thi của chính sách

Chỉ sau gần hai tháng kể từ khi Luật Thủ đô 2026 được ban hành, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua tổng cộng 61 nghị quyết cụ thể hóa luật. Đây là bước đi nhanh chóng, quyết liệt, khẳng định quyết tâm biến khung pháp lý đặc thù thành động lực phát triển thực chất cho Thủ đô.

Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Đăng Quang)
Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Đăng Quang)

Không dừng lại ở số lượng văn bản, Hà Nội đang đặt trọng tâm vào khả năng thực thi, với tinh thần “không để nghị quyết nằm trên giấy”.

quang-canh-5311.jpg
Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII.

Tại Kỳ họp thứ tư, khóa XVII, diễn ra vào giữa tháng 6/2026, Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét và thông qua 54 nghị quyết, trong đó 45 nghị quyết tập trung vào cơ chế, chính sách triển khai Luật Thủ đô.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ ba và các phiên họp khác, thành phố tập trung hoàn thiện các nghị quyết quan trọng, góp phần tạo nên hệ thống thể chế đồng bộ. Với sự chuẩn bị tích cực của các cấp chính quyền thành phố, trong thời gian kỷ lục Hà Nội đã lên được bộ khung chính sách trước ngày 1/7/2026, khi Luật Thủ đô chính thức có hiệu lực.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 4/5/2026, yêu cầu toàn hệ thống chính trị quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của Luật Thủ đô, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khẳng định, các nghị quyết nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng và động lực mới. Thành phố kiên quyết không để nghị quyết nằm trên giấy, không để chính sách chậm đi vào cuộc sống và không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi.

Chỉ ra những thách thức đối với quá trình thực thi, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cho rằng, “Thành công của Luật Thủ đô không đo bằng số lượng văn bản ban hành, mà bằng khả năng tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị đô thị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị, cùng với sự triển khai chủ động, quyết liệt của thành phố, các sở ngành, địa phương, các ban của Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu và đại biểu cần tăng cường công tác giám sát, kịp thời phản ánh vướng mắc.

Để đưa luật vào cuộc sống hiệu quả, Hà Nội cần chuẩn bị hàng loạt yếu tố then chốt. Trước hết là nguồn lực con người: tổ chức tập huấn, hướng dẫn chi tiết cho cán bộ, công chức theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ tiến độ, rõ hiệu quả). Nhiều nội dung trong Luật Thủ đô và các nghị quyết mang tính “mới, khó, chưa có tiền lệ”, đòi hỏi cán bộ phải thay đổi tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trao đổi về quá trình chuẩn bị các dự thảo nghị quyết, Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Trần Hợp Dũng cho biết, nhiều nội dung đã được Ban Đô thị và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ từ sớm, từ xa và đồng hành với cơ sở.

Với những nội dung có tác động lớn đến đời sống của người dân, hoạt động kinh tế, các yếu tố tác động đều được cân nhắc, tính toán trên cơ sở tiếp nhận ý kiến đóng góp từ người dân, chuyên gia, các nhà quản lý, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Đơn cử việc xây dựng chính sách giảm phát thải, chuyển đổi phương tiện giao thông, ông Trần Hợp Dũng cho biết, tiếp thu các ý kiến đóng góp, thành phố đã nghiên cứu chính sách theo hướng hỗ trợ người dân thay đổi hành vi đi lại, tăng cường sử dụng giao thông công cộng, lên kế hoạch để triển khai từng bước phù hợp với năng lực hạ tầng.

chu-tich.jpg
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVII.

Đáng chú ý, việc triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 được yêu cầu đặt trong tổng thể gắn kết chặt chẽ với 3 văn kiện lớn của thành phố, gồm: Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới và Luật Thủ đô năm 2026.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, đây là 3 văn kiện có tính tương tác, đồng bộ, cần được triển khai thống nhất trong cùng một thời điểm để tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Thủ đô.

“Việc triển khai Luật Thủ đô năm 2026 diễn ra trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao, khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, đòi hỏi sự quyết liệt, kỷ cương và hiệu quả thực chất hơn. Mọi chủ trương phải xuất phát từ thực tiễn; mọi hành động cần được đo bằng kết quả cụ thể” - đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định.

Với tốc độ và quyết tâm hiện tại, Hà Nội đang cho thấy quyết tâm, trách nhiệm cao. Luật Thủ đô 2026 đang trở thành động lực mang tính toàn diện cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô. Việc đề cao khả năng thực thi chính sách là tiền đề quan trọng cho việc hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, xứng tầm trung tâm chính trị-hành chính-kinh tế-văn hóa của cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Hầm đi bộ Ngã Tư Sở (Ảnh ĐỖ TÂM)

Không để xảy ra tình trạng “phí chồng phí”

Tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết Quy định khoản thu từ việc khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp (gọi tắt là nghị quyết). Quy định này sẽ tạo “làn xanh” cho việc phát triển công trình ngầm, khai thác hiệu quả không gian đô thị.

Người “gieo” những mùa yêu thương

Từ việc vận hành câu lạc bộ văn nghệ cho đến tổ chức những mô hình hỗ trợ sinh kế, chăm lo hội viên khó khăn..., Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tô Khê (xã Thuận An, Hà Nội) Nguyễn Thị Chinh đã góp phần kết nối cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, giản dị, nhưng đầy sức lan tỏa.

97% số hộ gia đình tại khu vực Thọ An, xã Liên Minh nhất trí sáp nhập 12 cụm dân cư thành 3 thôn mới.

Đồng thuận từ cơ sở trong sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố theo định hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, các địa phương ở Hà Nội đã khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các phương án sắp xếp.

Dâng hương và các vật phẩm trong Lễ hội Cổ Loa-một trong những lễ hội lớn của Hà Nội tưởng nhớ An Dương Vương tại di tích Cổ Loa.

Đưa di tích Cổ Loa vươn tầm giá trị toàn cầu

Thành Cổ Loa thuộc không gian di sản Cổ Loa (xã Đông Anh, Hà Nội) là tòa thành có tuổi đời lâu nhất nước ta. Trong không gian ấy còn có hàng loạt di tích, di sản quan trọng khác: Đền thờ An Dương Vương, đình Ngự triều di quy, am Mỵ Châu... được hình thành, lưu giữ trong hàng nghìn năm lịch sử.

Tín hiệu mới từ thị trường nhà ở cho thuê

Chỉ ít tuần sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo Thành phố Hà Nội nghiên cứu các cơ chế, chính sách đột phá nhằm phát triển phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn, thành phố đã cụ thể hóa chủ trương này bằng việc đồng loạt khởi công ba dự án nhà ở cho thuê vào ngày 22/6.

Người dân phường Hồng Hà nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

An cư cho người dân nhường đất xây cầu

Chỉ trong thời gian rất ngắn, Ủy ban nhân dân xã Thư Lâm (Hà Nội) đã bàn giao đất tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân ở các phường Bồ Đề, Tây Hồ và Hồng Hà có đất bị thu hồi để xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Hà Nội thực hiện nghi lễ khởi công năm dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội.

Từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại

Sáng 22/6, Thành phố Hà Nội đã đồng thời khởi công năm tuyến metro quy mô lớn, mở ra giai đoạn mới cho quá trình phát triển hạ tầng và tái cấu trúc không gian đô thị. Với tổng chiều dài hơn 300 km, các dự án là dấu mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

[Video] Hà Nội khởi công đồng thời 5 tuyến metro và 3 dự án nhà ở cho thuê.

[Video] Hà Nội khởi công đồng thời 5 tuyến metro và 3 dự án nhà ở cho thuê

Sáng 22/6, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và thực hiện nghi thức khởi công. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Các hộ dân phường Hồng Hà nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hà Nội trao 200 “sổ đỏ” đất tái định cư cho người dân phường Hồng Hà

Ngày 20/6, Ủy ban nhân dân xã Thư Lâm và Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo.

Hoạt động đạp xe tuần hành hưởng ứng lối sống xanh. (Ảnh: TÙNG ĐINH)

Phát động chương trình “RE:Earth - Vì Hồ Tây xanh” lan tỏa lối sống xanh

Sáng 20/6, tại Hà Nội, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) Việt Nam và Lotte Mart Hàn Quốc phát động chương trình “RE:Earth - Vì Hồ Tây xanh”, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2026 và phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp”.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với đại diện các cơ quan báo chí.

Chủ tịch Hà Nội mong báo chí luôn đồng hành cùng thành phố

Chiều 17/6, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chủ trì buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Lễ hội tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: CHÍ DŨNG)

Kinh tế đêm của Hà Nội chính thức “sáng đèn”

Sáng 15/6, tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết Quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm, dịch vụ được tổ chức và vận hành trong thời gian ban đêm, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành phố Hà Nội định hướng xây dựng trung tâm văn hóa nghệ thuật, thương mại dịch vụ ở trục cảnh quan sông Hồng trở thành khu kinh tế văn hóa-sáng tạo, điểm đến biểu tượng của Hà Nội. Ảnh: Phối cảnh một công viên văn hóa bên sông Hồng.

Hà Nội triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quyết tâm chính trị cao nhất

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong triển khai Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bảo đảm thực hiện dự án đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật, giữ vững an ninh trật tự, tạo đồng thuận xã hội.

Không khí thi công diễn ra hết sức khẩn trương, máy móc nhân công được huy động tối đa "3 ca, 4 kíp" để kịp tiến độ về đích trước ngày 30/6/2026.

Tăng tốc hoàn thành dự án cải tạo kênh Thụy Phương, bổ cập nước sông Tô Lịch

Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương kết hợp xây dựng hệ thống cống ngầm bổ cập nước từ sông Hồng, tổng vốn hơn 920 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn nước rút. Công trình nhằm giải quyết tình trạng úng ngập và góp phần cải thiện môi trường, từng bước khôi phục dòng chảy sông Tô Lịch, đem lại diện mạo đô thị xanh, sạch, bền vững.

Hàng loạt hội nghị liên quan tới giải phóng mặt bằng và ổn định đời sống cho người dân liên tục được phường Hồng Hà tổ chức thời gian qua.

Hà Nội: Phường Hồng Hà nêu cao vai trò cán bộ cơ sở

Phường Hồng Hà (Hà Nội) là địa phương đang triển khai nhiều dự án giải phóng mặt bằng lớn của Thủ đô. Thực tiễn cho thấy, việc khó chỉ có thể thành công khi chủ trương được người dân đồng thuận và có đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân, vì dân.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ phát biểu tại tọa đàm.

Tăng cường kết nối người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài theo hướng đồng bộ, thống nhất, thường xuyên và gắn với cơ chế phối hợp với các cơ quan liên quan là cần thiết. Do đó, các cơ quan liên quan  cần nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế trong thu hút chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào tham gia phát triển thủ đô.