Hà Nội đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch tại thị trường Trung Quốc

Trong khuôn khổ “Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027” và triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Bắc Kinh giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá tại Trung Quốc, tăng cường kết nối doanh nghiệp, trao đổi nguồn khách và xây dựng chương trình du lịch liên tuyến.

Các hoạt động kết nối doanh nghiệp lữ hành tại chương trình.
Các hoạt động kết nối doanh nghiệp lữ hành tại chương trình.

Ngày 1/9, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình giới thiệu điểm đến du lịch Hà Nội, Việt Nam, với sự tham dự của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Cục Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh; đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air); 14 doanh nghiệp du lịch, hãng lữ hành của Hà Nội cùng hơn 100 doanh nghiệp du lịch, hãng lữ hành, cơ quan báo chí, truyền thông hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Phát biểu ý kiến tại Chương trình, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết, là Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ và kết tinh những giá trị đặc sắc của lịch sử, văn hóa Việt Nam, Hà Nội hiện có hệ thống di sản phong phú, nhiều điểm đến nổi bật như Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới, Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội, chùa Trấn Quốc, làng cổ Đường Lâm, quần thể danh thắng Hương Sơn cùng nhiều bảo tàng, làng nghề truyền thống và không gian văn hóa đặc sắc.

ndo_br_p2700993.jpg
Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Đặc biệt, Hà Nội đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mới, đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, gắn du lịch văn hóa với ẩm thực, mua sắm, du lịch đêm, du lịch cộng đồng, du lịch xanh và các sản phẩm trải nghiệm đặc trưng của Thủ đô.

Ông Nguyễn Trần Quang khẳng định, để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa thị trường khách Trung Quốc, Hà Nội xác định cần chuyển từ hoạt động quảng bá đơn thuần sang tăng cường kết nối và hợp tác trực tiếp giữa các doanh nghiệp du lịch hai bên; mong muốn tăng cường hợp tác trong quản lý du lịch, chuyển đổi số, quảng bá điểm đến, chia sẻ thông tin thị trường và ứng dụng công nghệ trong hoạt động du lịch, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm của du khách.

ndo_br_p2701023.jpg
Ông Đỗ Quang Tùng, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phát biểu ý kiến tại chương trình.

Về phần mình, ông Đỗ Quang Tùng, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc nhấn mạnh, hợp tác văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và giữa các địa phương hai nước nói riêng phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững, có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược với nội hàm "6 hơn".

Trong đó, hợp tác du lịch đã trở thành nền tảng quan trọng cho các hoạt động giao thương, đầu tư và là điểm sáng trong quan hệ hai nước, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện nội dung: "hợp tác thực chất sâu sắc hơn và nền tảng xã hội vững chắc hơn".

Tham tán Đỗ Quang Tùng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành hai nước triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến quảng bá văn hóa du lịch hai nước, đồng thời luôn nồng nhiệt chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân Trung Quốc tới Việt Nam du lịch.

ndo_br_p2701042.jpg
Bà Quách Trúc Thanh, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh phát biểu ý kiến tại chương trình.

Bà Quách Trúc Thanh, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh, đánh giá, việc Hà Nội cử đoàn công tác trực tiếp sang Bắc Kinh để tổ chức chương trình quảng bá là một bước đi thiết thực nhằm đẩy mạnh khai thác thị trường Trung Quốc và giới thiệu những nét đặc sắc của Hà Nội. Đây cũng là một diễn đàn chất lượng để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, vận tải, lưu trú, truyền thông… có thể kết nối hiệu quả, hợp tác sâu rộng.

Với mục tiêu xây dựng cơ chế hợp tác thường xuyên giữa hai bên, bà Quách Trúc Thanh cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2026, Cục Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh sẽ tổ chức đoàn đại biểu tới Hà Nội để tiến hành hoạt động giao lưu kết nối, đưa quan hệ hợp tác giữa hai thành phố trở nên thường xuyên hơn và hiệu quả hơn; đẩy mạnh công tác chia sẻ nguồn lực, kết nối doanh nghiệp, khơi thông dòng chảy giữa hai thành phố, góp phần không ngừng nâng cao hiệu quả chất lượng và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác văn hóa và du lịch Hà Nội-Bắc Kinh.

ndo_br_p2700968.jpg
Các đại biểu hai bên tham dự chương trình.

Tại chương trình, Hà Nội đã giới thiệu tới các đối tác và du khách Trung Quốc những thông tin nổi bật về hình ảnh điểm đến, sản phẩm du lịch, cơ sở hạ tầng, hệ thống lưu trú, khả năng kết nối hàng không và các điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế đến Thủ đô.

Thông qua clip và các nội dung giới thiệu trực quan, Hà Nội đã truyền tải hình ảnh một Thủ đô nghìn năm văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, thân thiện, an toàn, hấp dẫn và ngày càng chuyên nghiệp, đồng thời giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng về văn hóa, di sản, ẩm thực, trải nghiệm đô thị và những sản phẩm du lịch mới.

ndo_br_p2700896.jpg
Đại diện công ty lữ hành tìm hiểu thông tin về du lịch Hà Nội.
ndo_br_p2700918.jpg
Một du khách tìm hiểu về các điểm đến Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động B2B, B2C và kết nối doanh nghiệp. Các doanh nghiệp du lịch Hà Nội đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các đối tác Trung Quốc về nhu cầu của du khách, phương án xây dựng tour, kết nối dịch vụ và tổ chức các chương trình đưa khách từ Trung Quốc đến Hà Nội. Qua chương trình, Hà Nội tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác tại Trung Quốc, thúc đẩy trao đổi khách và tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp hai thị trường.

Trung Quốc hiện là thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm khoảng 25% tổng lượng khách quốc tế; trong đó Hà Nội đón khoảng 670.965 lượt khách Trung Quốc có lưu trú, chiếm hơn 12% tổng lượng khách quốc tế đến Thủ đô. Trong 7 tháng đầu năm 2026, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt khoảng 3,08 triệu lượt, tiếp tục đứng đầu các thị trường quốc tế; Hà Nội đón khoảng 461.438 lượt khách Trung Quốc có lưu trú, Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm hàng đầu của Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc dành tặng du khách tham quan Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngày hội trên mọi miền đất nước

Hai ngày 1 và 2/9, cao điểm của kỳ nghỉ lễ 81 năm Quốc khánh, là quãng thời gian được người dân cả nước mong đợi. Từ Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cho tới cao nguyên, duyên hải và dải biên cương Tổ quốc, mỗi vùng đất chọn cho mình một cách đón mừng riêng, góp lại thành một bức tranh rộn rã trải dài khắp ba miền.

Năm 2026, các thôn ở xã Lệ Thủy (Quảng Trị) được sắp xếp, tổ chức lại nhưng truyền thống đua, bơi không bị ảnh hưởng, vẫn giữ được quy mô và số lượng thuyền, vận động viên tham gia. Trong ảnh: Các thuyền bơi vòng loại ngày 30/8. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Tươi vui sắc màu Tết Độc lập

Trong không khí hướng về Ngày Quốc khánh 2/9, các địa phương trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, tạo nên những điểm đến sôi động trong kỳ nghỉ lễ kéo dài. Sắc màu Tết Độc lập hiện diện trong từng không gian, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị.

Các hành khách, hoa hậu Việt Nam và Đoàn Nghi lễ Quân đội cất cao tiếng hát. (Ảnh: TRUNG PHONG)

Giai điệu mừng Quốc khánh trên độ cao 10.000m

Trên chuyến bay VN245 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh đã vang lên những giai điệu, thanh âm quen thuộc về đất nước ở độ cao 10.000m. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Âm hưởng tự hào-Chắp cánh Việt Nam”.

Các em nhỏ hào hứng với những que kem mang biểu tượng di sản văn hóa. (Ảnh: Đông Trường)

Đón Quốc khánh 2/9 bằng tinh thần sáng tạo về di sản văn hóa

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, nhiều giá trị di sản văn hóa đã được kể lại bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, thiết kế và công nghệ qua một số sản phẩm sáng tạo. Hình ảnh Làng cổ Đường Lâm, Văn Miếu Sơn Tây, Thành cổ Sơn Tây... qua lăng kính mới đã được công chúng tiếp cận, trải nghiệm theo cách sinh động, gần gũi hơn.

Du khách tham quan lán Nà Nưa (tỉnh Tuyên Quang). (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Du lịch “địa chỉ đỏ” thu hút khách trong kỳ nghỉ lễ

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều di tích lịch sử, cách mạng trở thành điểm đến của đông đảo người dân, du khách. Những chuyến về nguồn không chỉ giúp mọi người hiểu hơn về các dấu mốc lịch sử của dân tộc mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, ý thức trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình.

Sông Hoài uốn lượn giữa lòng phố cổ Hội An. (Ảnh: LÂM PHAN)

Mạch ngầm giữa mùa nước lặng ở Hội An

Khi nắng cuối hè đổ xuống những mái ngói rêu phong ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng), sông Hoài vào mùa nước lặng. Là một nhánh của Thu Bồn, sông Hoài tích tụ nguồn phù sa, bền bỉ nghìn năm bồi đắp những ruộng lúa xanh mướt cùng các bãi bồi chuyên canh rau màu. 

Mũi Đại Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) hiên ngang vươn mình ra biển lớn - là một trong những điểm đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.

[Ảnh] Chạm vào những tia nắng đầu tiên của Tổ quốc nơi Mũi Đại Lãnh

Hành trình chinh phục Mũi Đại Lãnh (Còn gọi là Mũi Điện) để ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên trên đất liền Tổ Quốc luôn là khao khát của những trái tim đam mê xê dịch. Khi trời dần tan sương cũng là lúc từng đoàn người nối gót nhau men theo vách núi đá, nín thở chờ đợi khoảnh khắc quả cầu lửa đỏ rực đội biển nhô lên.

Lễ giỗ Quan lớn Trà Vong thu hút đông đảo người dân tham gia. (Ảnh: Xã Trà Vong cung cấp)

Về Tây Ninh viếng Đền thờ Quan lớn Trà Vong

Trong những điểm du lịch thu hút du khách ở Tây Ninh, Đền thờ Quan lớn Trà Vong là nơi nhiều người chọn đến để cúng viếng các vị tiền hiền, chiêm ngưỡng kiến trúc, lắng nghe những câu chuyện âm vang từ lịch sử. Đền thờ được xây trên gò đất cao, cấu trúc 3 gian, hình chữ nhị, tường xây gạch, mái lợp ngói âm dương tuy quen mà lạ…

Đà Nẵng dẫn đầu danh sách các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 này. (Ảnh: VẠN LƯU)

Xu hướng du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 của người Việt

Du khách Việt đang cân nhắc nhiều lựa chọn đa dạng cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, từ các điểm đến biển, cao nguyên và đô thị trong nước đến những địa danh được yêu thích trên khắp châu Á. Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong nước, trong khi Bangkok đứng đầu danh sách điểm đến quốc tế.