Hà Nội Concert “Hòa nhạc Mùa thu 2025" tiếp tục khẳng định thương hiệu âm nhạc hàn lâm Thủ đô

Trong khuôn khổ chuỗi Hà Nội Concert trong năm, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức Chương trình “Hòa nhạc Mùa thu 2025” tối 6/10 tại Nhà hát Hồ Gươm với sự tham gia biểu diễn của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Honna Tetsuji và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

"Hòa nhạc Mùa thu 2025" là sự tiếp nối chuỗi chương trình Hà Nội Concert trong năm, thu hút sự quan tâm của công chúng yêu nhạc.
"Hòa nhạc Mùa thu 2025" là sự tiếp nối chuỗi chương trình Hà Nội Concert trong năm, thu hút sự quan tâm của công chúng yêu nhạc.

Trong những năm qua, Hà Nội Concert được định vị là thương hiệu âm nhạc hàn lâm của Thủ đô, góp phần dẫn dắt trong đời sống âm nhạc hàn lâm hiện đại ngày nay ở Việt Nam. Với sự đầu tư bài bản từ chất lượng nghệ thuật biểu diễn đến công nghệ hình ảnh độ nét siêu cao chuẩn 4K, chuỗi chương trình Hà Nội Concert là nơi âm nhạc đại chúng gặp gỡ ngôn ngữ giao hưởng để tạo nên những giá trị mới cho đời sống âm nhạc đương đại Việt Nam.

Như định kỳ hằng năm, Hà Nội Concert “Hòa nhạc Mùa thu 2025” tiếp tục được đầu tư bài bản về chất lượng nghệ thuật lẫn công nghệ hiện đại. Biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Honna Tetsuji là các giọng ca: Mỹ Linh, Khánh Linh, Lan Anh, Lê Anh Dũng… với những tác phẩm nổi tiếng khắc họa một Hà Nội đầy thi vị trong sắc thu được chuyển soạn bởi các nhạc sĩ: Đặng Hữu Phúc, Trần Mạnh Hùng cùng các kiệt tác bất hủ và kinh điển thế giới về mùa thu.

n2.jpg
Buổi tập luyện của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam chuẩn bị cho Hà Nội Concert "Hòa nhạc Mùa Thu 2025".

Âm vang giai điệu sang trọng, đầy cảm xúc về thu Hà Nội

Trong phần đầu của “Hòa nhạc Mùa thu 2025”, công chúng sẽ được thưởng thức những bản tình ca mùa thu quen thuộc được khoác lên “tấm áo mới” giao hưởng của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng - người chuyển soạn phần lớn các tác phẩm trong chương trình. Từ “Gửi gió cho mây ngàn bay” (Đoàn Chuẩn - Từ Linh) mở đầu với âm hưởng cổ điển sang trọng đến “Có phải em mùa thu Hà Nội” (Trần Quang Lộc) hay “Không còn mùa thu” (Việt Anh), “Nhìn những mùa thu đi” (Trịnh Công Sơn), “Cảm ơn mùa thu” (Thanh Tùng), mỗi ca khúc đều gợi lại sắc thu Hà Nội, vừa lãng mạn, vừa tinh tế.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt là tác phẩm “Trăng chiều” của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc lần đầu vang lên cùng dàn nhạc giao hưởng qua phần trình diễn của diva Mỹ Linh. Đây cũng là lần đầu sau 31 năm, kể từ lần thu âm đầu tiên năm 1994, nữ diva thể hiện lại nhạc khúc này. Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc cho biết: “Lần đầu tiên Mỹ Linh thu bản này là năm 1994 khi thu một băng cát-xét của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tài trợ. Mỹ Linh lúc đấy là đang là sinh viên của Nhạc viện. Mỹ Linh hát lúc ấy rất thành công. Cảm xúc của lần hát đó là cảm xúc của tuổi trẻ mạnh mẽ và tinh khôi. Bây giờ Mỹ Linh hát có độ già dặn, trải đời. Mỗi một phiên bản là một kiểu khác nhau".

Với diva Mỹ Linh, lần trình diễn này cũng mang lại cho cô nhiều cảm xúc mới mẻ khi cô chia sẻ: "Tôi đã hát bài "Trăng chiều" năm tôi 19 tuổi và từ đó đến giờ chưa biểu diễn lại. Và lần này, biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng tôi cũng hơi hồi hộp, nhưng qua buổi tập vừa rồi, tôi thấy rất hay, rất xúc động vì bản thân bài hát đã rất hay rồi, bản phối thì rất duyên dáng. Tôi nghĩ lần trở lại này sẽ ở một tầm cao mới, hay hơn rất nhiều".

n4.jpg
Diva Mỹ Linh trong buổi tập luyện bản "Trăng chiều" cùng nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Tôi đã hát bài "Trăng chiều" năm tôi 19 tuổi và từ đó đến giờ chưa biểu diễn lại. Và lần này, biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng tôi cũng hơi hồi hộp, nhưng qua buổi tập vừa rồi, tôi thấy rất hay, rất xúc động vì bản thân bài hát đã rất hay rồi, bản phối thì rất duyên dáng. Tôi nghĩ lần trở lại này sẽ ở một tầm cao mới, hay hơn rất nhiều.

Ca sĩ MỸ LINH

Một điểm thú vị khác của chương trình là ca khúc “Lời của gió” (nhạc sĩ Duy Thái), được phối lại theo phong cách tango sôi động và cuồng nhiệt, do hai nghệ sĩ Lan Anh và Lê Anh Dũng thể hiện. Bản phối mới vừa giữ được tinh thần nguyên bản, vừa bùng nổ hơn, quyến rũ hơn - minh chứng cho sức sáng tạo không giới hạn khi nhạc nhẹ Việt Nam bước vào không gian giao hưởng.

Bên cạnh đó, soprano Khánh Linh - nàng “họa mi” được công chúng yêu mến sẽ thể hiện ca khúc “Mùa thu vàng” của người anh trai - cố nhạc sĩ Ngọc Châu, trong bản chuyển soạn giao hưởng đầy xúc động. Sự kết hợp giữa giọng ca trong trẻo, trữ tình và hòa âm tinh tế hứa hẹn sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm diễn.

n62.jpg
Hai nghệ sĩ Lê Anh Dũng và Lan Anh thể hiện bài "Lời của gió" (Thái Duy) theo phong cách tango cùng nhạc sĩ chuyển thể Trần Mạnh Hùng.

Khám phá những kiệt tác âm nhạc thế giới về mùa thu

Tiếp nối chương trình, khán giả sẽ được bước vào hành trình khám phá những mùa thu đẹp thế giới thông qua những kiệt tác bất hủ và kinh điển của âm nhạc thế giới như: “Autumn (The Four Seasons)” của nhà soạn nhạc Antonio Vivaldi – một trong những chương nổi tiếng nhất của tổ khúc “Bốn mùa”, khắc họa vẻ đẹp rực rỡ, sôi động của mùa thu châu Âu được trình diễn bởi villinist Thiện Minh với cảm xúc dạt dào, kỹ thuật điêu luyện cùng bản “Symphony No.3 – III.Poco allegretto” của nhạc sĩ Johannes Brahms – một trong những chương nhạc giao hưởng đẹp nhất của Brahms, thường được gọi là “Khúc hát mùa thu” của nhạc sĩ cổ điển Đức giàu chất suy tư và lãng mạn.

n7.jpg
"Hòa nhạc Mùa thu 2025" có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được công chúng mến mộ.

Cùng với đó, bản “Les Parapluies de Cherbourg” của nhà soạn nhạc Michel Legrand mang đến những giai điệu Pháp ngọt ngào, gợi cảm xúc điện ảnh tinh tế và “Tristan und Isolde: Liebestod” của Richard Wagner – một aria bi tráng, đỉnh cao của chất lãng mạn Đức, biểu tượng cho tình yêu tuyệt đối vượt qua cái chết, tạo chiều sâu triết lý cho chương trình. Khán giả cũng sẽ được chìm đắm trong “Silent Woods” của nhạc sĩ Antonin Dvorak - tác phẩm cello trữ tình, chan chứa nỗi buồn và vẻ đẹp thiên nhiên, do nghệ sĩ Phan Đỗ Phúc trình diễn, mang đến một không gian trữ tình, sâu lắng.

Nghệ sĩ Ưu tú Lan Anh sẽ thể hiện “Bài ca nàng Solveig” – một trong những trang nhạc đẹp nhất của Edvard Grieg viết về tình yêu - thứ tình yêu đôi khi dịu dàng như một lời thì thầm, đôi khi lại mãnh liệt đến mức vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết.

n61.jpg
Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc tập luyện cùng các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Chuỗi chương trình hòa nhạc thính phòng chất lượng cao Hà Nội Concert là một thương hiệu mang đậm bản sắc Hà Nội, do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện định kỳ, nhằm mang đến những sự kiện văn hóa giàu giá trị, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đích thực của công chúng. Hàng chục chương trình đã được tổ chức thành công từ năm 2023 đến nay và mỗi năm công chúng đều được thưởng thức những giai điệu âm nhạc giao hưởng thấm đẫm bốn mùa của Hà Nội: Xuân–Hạ–Thu–Đông, không chỉ tạo nên những trải nghiệm thăng hoa, đậm dấu ấn Hà Nội mà còn khẳng định vị trí dẫn dắt của thương hiệu Hà Nội Concert trong đời sống âm nhạc hàn lâm hiện đại ngày nay ở Việt Nam.

Với Hà Nội Concert “Hòa nhạc Mùa thu 2025”, âm nhạc giao hưởng một lần nữa trở thành nhịp cầu kết nối ký ức và hiện tại, nghệ thuật và công nghệ, lòng tự hào và tình yêu Hà Nội - nơi mỗi giai điệu đều là một hơi thở của mùa thu, của văn hóa, và của con người Việt Nam hôm nay. Các buổi hòa nhạc được phát sóng trực tiếp trên các kênh H1, H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (chuẩn 4K), FM96 và các ứng dụng: HANOI ON, website hanoionline.vn cùng các kênh mạng xã hội của đài, giúp công chúng trong nước và ngoài nước có thể đồng thời hòa mình vào không khí nghệ thuật của Thủ đô.

Chuỗi chương trình hòa nhạc thính phòng chất lượng cao Hà Nội Concert là một thương hiệu mang đậm bản sắc Hà Nội, do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện định kỳ, nhằm mang đến những sự kiện văn hóa giàu giá trị, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đích thực của công chúng. Hàng chục chương trình đã được tổ chức thành công từ năm 2023 đến nay và mỗi năm công chúng đều được thưởng thức những giai điệu âm nhạc giao hưởng thấm đẫm bốn mùa của Hà Nội: Xuân–Hạ–Thu–Đông, không chỉ tạo nên những trải nghiệm thăng hoa, đậm dấu ấn Hà Nội mà còn khẳng định vị trí dẫn dắt của thương hiệu Hà Nội Concert trong đời sống âm nhạc hàn lâm hiện đại ngày nay ở Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh:LINH BẢO).

Tiếp tục phát huy tính sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ

Văn học-nghệ thuật có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay. Trước tình hình đó, các hội văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình để tổ chức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.