Hà Nam triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025

Chiều 7/1, Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2024.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2024.

Năm 2024, Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tỉnh Hà Nam đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chủ đề năm 2024 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cơ bản đạt được các mục tiêu yêu cầu đề ra.

Năm 2024, số người bị thương vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm so với cùng kỳ năm 2023; không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy; không xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; không để ùn tắc giao thông kéo dài.

Tuy nhiên, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam vẫn còn một số hạn chế, có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Năm 2024, tai nạn giao thông trên địa bàn tăng 2 tiêu chí về số vụ, số người chết so với năm 2023. Vi phạm các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, vi phạm đấu nối, lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông chưa được phát hiện, xử lý kịp thời…

Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông chưa thật sự được đổi mới, chưa thường xuyên, chưa phù hợp với từng đối tượng, cơ sở hạ tầng giao thông đầu tư xây dựng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng kịp với tốc độ phát triển của xã hội.

Sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông giữa các cơ quan, lực lượng chức năng có thời điểm chưa thường xuyên, chặt chẽ; cấp ủy, chính quyền một số địa phương có thời điểm chưa quan tâm đúng mức, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Để đạt được mục tiêu thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Phấn đấu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với năm 2024, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị: các sở, ban ngành, tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; triển khai thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ năm 2024.

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông; xây dựng văn hóa giao thông gắn với vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; duy trì, phát triển đa dạng các phong trào quần chúng, mô hình tự quản bảo đảm trật tự an toàn giao thông phù hợp, thiết thực, hiệu quả, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông trong cộng đồng dân cư.

Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Lễ hội xuân 2025 và các ngày lễ, sự kiện của đất nước, của tỉnh trong năm 2025; tập trung xử lý các chuyên đề là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, xử lý kiên quyết, đúng quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.