Hà Nam thực hiện tốt chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Ngày 10/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Nam đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Nam tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về hậu quả của chất độc da cam.

Các cấp hội thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp vững mạnh, duy trì nền nếp hoạt động có hiệu quả thiết thực; tích cực bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ hội các cấp, thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, kịp thời rút kinh nghiệm từ thực tiễn để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông tư số 29-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

z6690625866190-e6dd4ef08ef7e3ac2df552dff3948f81.jpg
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Nam tích cực thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tinh giảm biên chế, sáp nhập các cấp, các ngành, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Mỗi cán bộ hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm nắm chắc hội viên, nạn nhân để tham mưu, làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Theo báo cáo của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Nam, toàn tỉnh hiện có gần 3.900 nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tỉnh Hà Nam đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện tốt chính sách đối với người có công nói chung, nạn nhân chất độc da cam/dioxin nói riêng.

z6690625813674-49ed25435ba78f95c6bc19f08b659fe8.jpg
Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao biểu tượng trưng tiền hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp trong tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Làm nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà không an toàn cho nạn nhân; xây dựng nhà cho nạn nhân gián tiếp; hỗ trợ gia đình nạn nhân vay vốn để sản xuất-kinh doanh (không tính lãi); trợ cấp học bổng và nuôi dưỡng cho các cháu của nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày Vì nạn nhân chất độc da cam… với tổng số tiền hơn 57 tỷ đồng. Tổ chức hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố và kiện toàn, hoạt động có nền nếp, hiệu quả, phù hợp với thực tế tại từng địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Phía Bắc Hà Nội đang có nhiều tiềm năng tăng trưởng. (Ảnh: PV)

Bất động sản phía bắc Hà Nội trước chu kỳ tăng trưởng mới

Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa cực, kéo theo sự dịch chuyển về dòng vốn, dân cư và giá trị bất động sản. Trong bối cảnh đó, khu vực phía bắc Hà Nội đang dần nổi lên như một cực phát triển mới của Thủ đô, với Mê Linh là địa bàn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Tách biệt với cái nắng oi ả của ngày hè, thư viện Tích Lộc (thôn Tích Giang 3, xã Phúc Thọ) là một không gian mát mẻ và tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng trẻ em thì thầm thảo luận.

[Ảnh] Một chiều hè không điện thoại ở thư viện làng

Trong khi nhiều bậc phụ huynh đau đầu với bài toán mỗi dịp nghỉ hè: “Làm sao để con không đắm chìm vào màn hình điện tử?”, thì tại xã Phúc Thọ, Hà Nội, trẻ em nơi đây đang háo hức tìm đến một niềm vui mới. Đó là đọc sách miễn phí tại những thư viện cộng đồng.

Ngư dân sửa lại lồng bè sau thiên tai.

Xây dựng "luật chơi" mới cho nuôi biển công nghiệp

Lần đầu tiên, Việt Nam xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) dành riêng cho cơ sở nuôi biển công nghiệp. Bộ tiêu chuẩn không chỉ tạo hành lang kỹ thuật thống nhất cho đầu tư, quản lý mà còn được kỳ vọng trở thành nền tảng để chuyển đổi từ nuôi biển truyền thống sang sản xuất công nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu bấm nút khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến với người dân

Ngày 26/6, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía nam Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai phát biểu khai mạc.

Thảo luận mô hình, cơ chế và chính sách triển khai cấp trung học nghề

Chiều 25/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học "Định hướng xây dựng và phát triển giáo dục trung học nghề ở Việt Nam hiện nay", thảo luận mô hình, cơ chế và chính sách triển khai cấp trung học nghề theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.