Hà Nam ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Ngày 15/11, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Các lực lượng tham gia diễu hành.
Các lực lượng tham gia diễu hành.

Kế hoạch, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được công an tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp công tác, giữ vững, ổn định anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ”.

Các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; tập trung phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên các lĩnh vực; tập trung công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy nổ, quyết tâm không để xảy ra cháy, nổ và ùn tắc giao thông…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu các địa phương, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp tích cực hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng Công an triển khai các phương án, kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự, quyết tâm cao để đạt chỉ tiêu đặt ra, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để bị động, đột xuất, bất ngờ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu các địa phương, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp tích cực tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022 và các lễ hội đầu xuân; triệt xóa các băng, nhóm, tổ chức tội phạm nguy hiểm, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy; tội phạm buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm...

Các lực lượng chức năng cũng cần tăng cường công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cắt thành thùng xe, cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ và các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Đối với các ngày lễ, Tết, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân với tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó, có công an”.

Ngay sau buổi lễ, các lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng dọc một số tuyến đường trung tâm thành phố Phủ Lý nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo khí thế quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Cùng với đó, lực lượng Công an tỉnh tổ chức tuần tra vũ trang trên địa bàn thành phố, trung tâm các huyện, thị xã, các khu vực giáp ranh để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và trật tự an toàn xã hội... góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.