Hà Nam quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề làm theo Bác năm 2024-2025

Ngày 29/2, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024-2025: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam từ Nhà văn hóa trung tâm tỉnh đến 540 điểm cầu với hơn 41.700 cán bộ đảng viên, nhân dân tham dự.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe PGS, TS Bùi Đình Phong, Ủy viên Hội đồng khoa học, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thông tin chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”, tập trung vào các nội dung chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Hà Nam. Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong công cuộc đổi mới hiện nay. Sự cần thiết phải vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Hà Nam và nhấn mạnh đến một số kết quả chủ yếu trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023.

PGS, TS Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin chuyên đề.

PGS, TS Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin chuyên đề.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2024-2025 thời gian tới, Tỉnh ủy Hà Nam chỉ đạo, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2024-2025 đến cán bộ đảng viên và nhân dân.

Sau học tập, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác theo nội dung chuyên đề năm 2024-2025, trong đó xác định từ 1 đến 2 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá; xác định định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của cán bộ đảng viên.

Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy bảo đảm tiến độ, chất lượng, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và chuyên đề năm 2024-2025 tới cán bộ đảng viên, nhân dân. Trong đó, tập trung quán triệt sâu sắc, đầy đủ, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; nhất là những vấn đề mới, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, sớm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.