Hà Giang nhân rộng mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch”

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã triển khai hiệu quả mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch”. Mô hình này không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân mà còn giúp các địa phương thực hiện tiêu chí nông thôn mới.
Hội viên phụ nữ huyện Hoàng Su Phì đóng góp tiền tiết kiệm vào "Ống tiết kiệm 3 sạch".
Hội viên phụ nữ huyện Hoàng Su Phì đóng góp tiền tiết kiệm vào "Ống tiết kiệm 3 sạch".

Hoàng Su Phì là huyện vùng cao biên giới, nhiều gia đình hội viên phụ nữ gặp khó khăn về điều kiện sống. Điều đó ảnh hưởng đến việc triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Từ thực tế đó, năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoàng Su Phì đã thực hiện mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch” nhằm giúp cho các hội viên phụ nữ có nguồn kinh phí để cải thiện điều kiện sống và thực hiện các tiêu chí trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Theo đó, các chi hội phụ nữ thôn thành lập nhóm hội viên tham gia mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch”. Hội viên phụ nữ tham gia nhóm trên tinh thần tự nguyện, hằng tháng đóng góp một khoản tiền được cả nhóm thống nhất vào “ống tiết kiệm”. Các thành viên tham gia nhóm luân phiên nhận số tiền từ “ống tiết kiệm”.

Các chi hội phụ nữ thôn thành lập nhóm hội viên tham gia mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch”. Hội viên phụ nữ tham gia nhóm trên tinh thần tự nguyện, hằng tháng đóng góp một khoản tiền được cả nhóm thống nhất vào “ống tiết kiệm”. Các thành viên tham gia nhóm luân phiên nhận số tiền từ “ống tiết kiệm”.

Bà Hoàng Thị Hường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoàng Su Phì cho biết: “Nhằm tạo thuận lợi cho việc quay vòng nhận kinh phí, mỗi nhóm thành lập với số thành viên tương ứng với 12 tháng trong năm để mỗi thành viên được nhận một lần tiền trong năm. Các nhóm có thể thống nhất mức đóng góp tuỳ vào khả năng và nhu cầu sử dụng”.

Các nhóm cũng xây dựng quy chế hoạt động, thành viên nhóm cũng cam kết đóng góp “ống tiết kiệm” đúng hạn và sử dụng kinh phí đúng mục đích, có sản phẩm rõ ràng. Định hướng của các nhóm là sử dụng kinh phí từ “ống tiết kiệm” để làm công trình vệ sinh, đường nhánh hộ, láng bó nền; mua sắm vật dụng gia đình như tủ quần áo, tủ lạnh, bếp ga, nồi cơm điện, ti-vi.

Ngoài kinh phí đóng góp, các thành viên trong nhóm còn thống nhất, khi thành viên trong nhóm sử dụng tiền từ “ống tiết kiệm” để làm công trình vệ sinh, làm đường bê tông, bó láng nền nhà sẽ cùng nhau đến giúp đỡ ngày công lao động.

Từ mô hình điểm được thực hiện tại thôn Cóc Cọc, xã Sán Sả Hồ vào năm 2021, đến nay huyện Hoàng Su Phì đã thành lập được gần 400 nhóm “Ống tiết kiệm 3 sạch” với hơn 2.000 hội viên phụ nữ tham gia. Các nhóm đã huy động được khoảng 1,9 tỷ đồng và gần mười nghìn ngày công lao động.

Thành lập nhóm phụ nữ tham gia mô hình "Ống tiết kiệm 3 sạch" tại xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Thành lập nhóm phụ nữ tham gia mô hình "Ống tiết kiệm 3 sạch" tại xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Từ tiền tiết kiệm, các gia đình hội viên phụ nữ đã làm được hơn 9.230m đường bê-tông vào hộ gia đình; có 202 hộ gia đình sử dụng tiền để bó láng nền nhà; 46 hộ sử dụng tiền để hoàn thiện 3 công trình vệ sinh; nhiều nhiều hộ sử dụng để xây chuồng trại chăn nuôi, mua máy móc phục vụ sản xuất, mua cây, con giống và các vật dụng cần thiết cho gia đình.

Thông qua mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch” đã thúc đẩy tình thần phát huy nội lực, tự chủ, trách nhiệm của hội viên phụ nữ, tăng tính liên kết cộng đồng. Chị em phụ nữ đã chủ động luân phiên giúp nhau thực hiện các hạng mục thiết yếu của gia đình, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Bà Triệu Thị Tình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang cho biết: Mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch” không chỉ là phương thức tiết kiệm đơn thuần mà còn thể hiện được tình thần đoàn kết và sự sẻ chia trong cộng động chị em phụ nữ tại huyện vùng cao Hoàng Su Phì. Mô hình giúp chị em phụ nữ vùng cao cải thiện cuộc sống và cũng là hành động thiết thực trong phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Qua kết quả triển khai mô hình tại huyện Hoàng Su Phì, năm 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang đã triển khai kế hoạch nhân rộng mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch” đến các cấp hội trong toàn tỉnh. Mục tiêu trong năm 2025 là mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất một mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch” tại chi hội thôn bản.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".