Hà Giang huy động nguồn lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo

Thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Hà Giang quyết liệt triển khai bằng nhiều giải pháp phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Một trong những điểm nổi bật đó là tỉnh có nhiều cách làm để huy động tối đa nguồn lực giúp các hộ nghèo có nhà ở kiên cố.
Người dân thôn Minh Phong, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) giúp gia đình anh Sùng Ngọc Sai làm nhà mới.
Người dân thôn Minh Phong, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) giúp gia đình anh Sùng Ngọc Sai làm nhà mới.

Hà Giang là tỉnh miền núi, điều kiện khó khăn, ngân sách hạn chế nên để bảo đảm nguồn lực thực hiện chương trình xóa nhà tạm, tỉnh cần huy động nguồn lực xã hội hóa theo hướng toàn diện, rộng khắp, bao trùm với phương châm: “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”.

Trước hết, các ngành, các cấp huy động cán bộ công chức, viên chức đóng góp quỹ xóa nhà tạm. Bên cạnh đó, từng cán bộ, đảng viên phát huy mối quan hệ để kêu gọi, kết nối các mạnh thường quân ủng hộ chương trình xóa nhà tạm tại địa phương. Đơn cử như Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang đã tổ chức ra quân xóa nhà tạm cho năm hộ nghèo tại huyện Hoàng Su Phì từ nguồn kinh phí do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ. Còn lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng ngoài hỗ trợ vật chất còn thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở giúp dân làm nhà mới.

Đầu tháng 3, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã tổ chức chương trình “đấu giá bò vàng Hà Giang” để ủng hộ chương trình xóa nhà tạm. Phiên đấu giá thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và nhân dân với năm con bò vàng đem ra được bán hết trong một buổi sáng. Ban tổ chức trao số tiền 135 triệu đồng vào quỹ xóa nhà tạm huyện Đồng Văn, trong đó có 93 triệu đồng tiền bán đấu giá; 42 triệu đồng tiền quyên góp từ các tổ chức, cá nhân tới dự.

Các hộ dân được lựa chọn xóa nhà tạm đều có hoàn cảnh khó khăn, do đó ngoài số tiền hỗ trợ, địa phương cũng huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ nghèo xóa nhà tạm. Các huyện cũng vận động hỗ trợ thêm kinh phí, vật liệu cho các hộ làm nhà phù hợp với bản sắc, phong tục tập quán từng dân tộc, kết hợp với xây nhà bếp, nhà tắm, công trình vệ sinh. Đồng thời hỗ trợ ngày công để xây dựng nhà ở cho những hộ già cả, neo đơn, không có sức lao động, kinh tế quá khó khăn; tổ chức huy động 100% số ngày công do nhân dân và các gia đình tự giúp nhau nên giá thành rẻ từ 80-150 triệu đồng/căn.

Gia đình anh Sùng Ngọc Sai, thôn Minh Phong, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên là hộ được chọn xóa nhà tạm vào cuối năm 2024. Do gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên ngoài số tiền 60 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ, chính quyền địa phương kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ thêm 5.000 viên gạch bi; thôn huy động người dân biết nghề xây dựng giúp gia đình san ủi mặt bằng, đào móng, xây dựng nhà mới. Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng, sau một tháng thi công, gia đình anh Sai đã dọn vào nhà mới, kịp đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ngoài niềm vui đó, gia đình anh Sai còn được hỗ trợ một con bò sinh sản từ chương trình mục tiêu quốc gia. “Đối với người dân vùng cao, có nhà ở kiên cố, trong chuồng có bò sinh sản là điểm tựa để gia đình phấn đấu vươn lên thoát cảnh đói nghèo”, anh Sùng Ngọc Sai tâm sự.

Với cách làm sáng tạo, linh hoạt, tỉnh đã huy động nguồn lực rất lớn để thực hiện chương trình xóa nhà tạm. Từ cuối tháng 11/2024 đến nay, tỉnh huy động các lực lượng, nhân dân tham gia hỗ trợ được hơn 98 nghìn ngày công giúp các hộ gia đình làm nhà mới; tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm gần 280 tỷ đồng. Sau gần năm tháng triển khai chương trình, tỉnh đã khởi công xây dựng được 4.573 ngôi nhà, trong đó, số nhà hoàn thành đưa vào sử dụng là 2.967 nhà.

Bên cạnh dấu ấn về huy động nguồn lực, sự quyết tâm chính trị của tỉnh cũng là yếu tố quan trọng giúp Hà Giang trở thành điểm sáng trong phong trào xóa nhà tạm. Từ tỉnh đến xã thành lập Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng ban. Các thành viên trong ban chỉ đạo được phân công nhiệm vụ cụ thể trên tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”.

Với sự quyết tâm cao, tỉnh Hà Giang đặt mục tiêu đến cuối quý II/2025 sẽ xây dựng xong 100% số nhà thuộc chương trình phát động của Thủ tướng Chính phủ (tổng số hộ cần xóa là 5.848 hộ, trong đó xây mới 4.951 nhà; sửa chữa 897 nhà). Để hoàn thành mục tiêu trên, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Các địa phương thực hiện chương trình theo tinh thần “Hoàn thành những nhà đã khởi công, khởi công những nhà chưa khởi công” theo thời gian cụ thể. Tăng cường công tác nắm tình hình để kiểm tra, đôn đốc; linh hoạt trong công tác huy động nhân lực, nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp, các lực lượng vũ trang và người dân. “Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã tăng cường công tác bám nắm tình hình và xử lý ngay những vấn đề phát sinh trên tinh thần: Tỉnh lấy xã, huyện lấy thôn bản, xã lấy hộ gia đình làm cơ sở”, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Ngày 6/12, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (6/12/1965-6/12/2025) và đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và trao Huân Chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường.

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".