Grab chính thức thử nghiệm dịch vụ Grab Xích lô tại Huế

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác ba năm với thành phố Huế, ngày 15/8, Grab Việt Nam phối hợp Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chính thức thử nghiệm dịch vụ Grab Xích lô trên địa bàn thành phố Huế.

Grab Xích lô sẽ mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách.
Grab Xích lô sẽ mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Sự kiện có sự hiện diện của ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường Vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế, ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây Dựng, ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển thành phố Huế, đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và đại diện đối tác tài xế tham gia cung cấp dịch vụ Grab Xích lô.

Dự án nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, du lịch, đồng thời hỗ trợ người dân địa phương nâng cao kỹ năng số. Dịch vụ Grab Xích lô không chỉ mang đến một phương thức di chuyển tiện ích cho khách du lịch và người dân địa phương mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của Thành phố Huế, nơi có 8 di sản được UNESCO vinh danh là Di sản văn hoá thế giới.

Grab Xích lô là dịch vụ di chuyển bằng xe xích lô đặc trưng của Huế, với xe được trang trí theo nhận diện thương hiệu riêng và chất lượng dịch vụ được đảm bảo thống nhất với các dịch vụ di chuyển khác mà Grab đang cung cấp.

Với dịch vụ này, hành khách có thể đặt xe xích lô để tham quan các điểm di tích ở Huế một cách an toàn, tiện lợi. Dịch vụ sẽ do các bác tài giàu kinh nghiệm, đã trải qua các chương trình đào tạo bắt buộc của Grab để phục vụ hành khách.

Quan trọng hơn cả, với Grab Xích lô, lần đầu tiên các bác tài xích lô truyền thống sẽ được làm quen với nền tảng số để phục vụ cả du khách và người dân địa phương. Không những vậy, các bác tài còn có thể tham gia vào chương trình nâng cao kỹ năng số, bắt nhịp với công nghệ và AI từ nền tảng Grab.

ong-nguyen-thanh-binh-trai-nghiem-dich-vu-grab-xich-lo.jpg
Ông Nguyễn Thanh Bình trải nghiệm dịch vụ Grab Xích lô.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường Vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế, cho biết: “Trong định hướng phát triển của thành phố Huế, chúng tôi luôn khuyến khích và đón nhận những sáng kiến góp phần vừa bảo tồn giá trị văn hóa, vừa thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Việc Grab triển khai dịch vụ Grab Xích lô chính là một minh chứng sinh động. Đây không chỉ là phương tiện di chuyển thân thuộc, gắn với ký ức và hình ảnh Huế, mà nay còn được “khoác” thêm yếu tố công nghệ, giúp du khách dễ dàng đặt dịch vụ, thanh toán tiện lợi, đồng thời tạo cơ hội sinh kế mới cho những người làm nghề đạp xích lô theo hướng số hóa, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Lễ ra mắt hôm nay là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Grab và chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan. Dịch vụ Grab Xích lô không chỉ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về một Huế thân thiện, an toàn, tiện nghi và bền vững, đúng với tầm nhìn và định hướng phát triển mà chúng ta đang kiên trì theo đuổi”.

ong-tran-hoang-tuan-giam-doc-phat-trien-thi-truong-grab-viet-nam-phat-bieu.jpg
Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển Thị trường, Grab Việt Nam phát biểu.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển thị trường, Grab Việt Nam cho biết: “Huế là một thành phố độc đáo nơi các dấu ấn về đời sống, văn hóa, và lịch sử hòa quyện với nhau được nhìn thấy trên từng con đường và qua mỗi góc phố. Một chuyến tham quan trên chiếc xích lô vì thế chính là cách thức phù hợp nhất để cảm nhận được vẻ đẹp đặc trưng này.

Đây chính là động lực thúc đẩy chúng tôi phải hiện thực hóa bằng được ý tưởng Grab Xích lô. Hiện tại, Huế cũng là nơi duy nhất Grab vận hành dịch vụ này với mong muốn vừa đóng góp thêm một dịch vụ được “đo ni đóng giày” cho thị trường, vừa mang đến cơ hội sinh kế theo hướng chuyển đổi số cho người lao động địa phương”.

Trong giai đoạn thử nghiệm, dịch vụ Grab Xích lô áp dụng chở tối đa 1 hành khách với lộ trình ban đầu không quá 60 phút và có thể kéo dài hơn tùy theo yêu cầu của hành khách. Hành khách có thể đặt Grab Xích lô trên ứng dụng Grab và được đón/trả tại 5 địa điểm, bao gồm 4 địa điểm trong khu vực Đại Nội: Khu vực đối diện Cửa Hiển Nhơn, khu vực gần Bãi đỗ xe Đoàn Thị Điểm, khu vực bãi đỗ xe eo bầu Nam Xương, và khu vực bãi đỗ xe eo bầu Nam Thắng; và khu vực Bến thuyền Tòa Khâm.

Sau giai đoạn thử nghiệm, Grab Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu mở rộng các điểm đón/ trả khách của dịch vụ Grab Xích lô để mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho hành khách, bảo đảm trải nghiệm tiện lợi cho các chuyến tham quan, khám phá.

Để tối ưu hóa trải nghiệm cho du khách, cùng với việc ra mắt Grab Xích lô, Grab cũng giới thiệu gói ưu đãi Du hí Huế thương giúp người dùng có thể tận hưởng các dịch vụ di chuyển, ăn uống, mua sắm đặc sản Huế dễ dàng và tiết kiệm hơn trong thời gian tham quan thành phố.

Trước đó, tháng 2/2025, thành phố Huế và Grab Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác trong ba năm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, du lịch, đồng thời hỗ trợ các hộ kinh doanh, tiểu thương và người dân nâng cao kỹ năng số.

Ngay sau đó, vào tháng 4/2025, Grab đã phối hợp với Sở Du lịch Thành phố Huế trao giải thưởng “Quán Trứ danh xứ Huế” cho 26 quán ăn, nhà hàng địa phương với mục tiêu tôn vinh, bảo tồn và phát triển các giá trị ẩm thực của đất Cố đô.

Tháng 7/2025, Grab đã phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển thành phố Huế và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Huế triển khai sáng kiến “Grab Chị em” nhằm mang đến thêm cơ hội thu nhập linh hoạt, phù hợp cho lực lượng lao động nữ tại Huế.

Tiếp theo sự ra mắt của dịch vụ Grab Xích lô, Grab sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các dự án thiết thực khác hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, góp phần tích cực vào các mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội của Thành phố Huế.

Ông Trần Hoàng Tuấn cho biết thêm: “Grab đang tích cực mở rộng và cải tiến dịch vụ để phục vụ tốt hơn cho du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ và đồng hành của thành phố Huế, các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tại địa phương. Đây là động lực để Grab tiếp tục hỗ trợ người dân Huế chuyển đổi số để tiếp cận hiệu quả các cơ hội thu nhập và phát triển kinh doanh từ dòng chảy du lịch đang phát triển mạnh mẽ”.

Về Grab

Grab được thành lập vào năm 2012 với sứ mệnh đưa Đông Nam Á tiến về phía trước thông qua việc tạo thêm cơ hội kinh tế cho mọi người. Grab nỗ lực hướng đến ba mục tiêu cốt lõi: mang đến hiệu quả tài chính cho các cổ đông; đồng thời tạo ra tác động xã hội tích cực, trong đó có việc tăng cường năng lực kinh tế cho hàng triệu người dân trong khu vực; và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Hiện nay, Grab là một siêu ứng dụng hàng đầu tại Đông Nam Á, cung cấp các dịch vụ giao nhận, di chuyển và các dịch vụ tài chính kỹ thuật số. Grab đang cung cấp dịch vụ tại hơn 800 thành phố thuộc 8 quốc gia khu vực Đông Nam Á bao gồm Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Mỗi ngày, Grab hỗ trợ hàng triệu người dùng đặt thức ăn, đi chợ hộ, gửi hàng hóa, đặt xe ô tô hoặc xe taxi, thanh toán trực tuyến hoặc tiếp cận với các dịch vụ cho vay, bảo hiểm, tất cả thông qua một ứng dụng duy nhất.

Tại Malaysia, Grab vận hành các chuỗi siêu thị thuộc Jaya Grocer và Everrise, từ đó mang dịch vụ mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm trực tuyến tiện lợi đến với nhiều người dùng hơn. Là một phần trong danh mục sản phẩm tài chính kỹ thuật số, Grab cũng cung cấp các dịch vụ ngân hàng số thông qua GXS Bank tại Singapore và GXBank tại Malaysia.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Tháng 11 sẽ có hơn 748 nghìn biển số xe được đấu giá

[Video] Tháng 11 sẽ có hơn 748 nghìn biển số xe được đấu giá

Ngày 29/9, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông ký quyết định phê duyệt kế hoạch phiên đấu giá biển số xe thứ 11. Cùng ngày, Cục Cảnh sát giao thông đã chuyển sang Công ty đấu giá tài sản VPA để niêm yết hơn 748.000 biển số, nhằm tổ chức đấu giá theo quy định.

Cấp thuốc miễn phí cho người có công và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: NGUYỄN LÀNH)

Chăm lo toàn diện cho người có công và thân nhân

Để kịp thời thể chế hóa và triển khai Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết mới (thay thế Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/2/2022). 

Tin nổi bật ngày 29/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công dự án tu bổ Điện Kính Thiên; Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Tin nổi bật ngày 29/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công dự án tu bổ Điện Kính Thiên; Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên; Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Cầu mây đem về Huy chương Vàng thứ 2 cho Việt Nam ở Asian Games 20... là một số tin tức nổi bật trong ngày 29/9.

[Video] Kịp thời đưa thuyền viên tàu nước ngoài nghi ngạt khí độc vào bờ

[Video] Kịp thời đưa thuyền viên tàu nước ngoài nghi ngạt khí độc vào bờ

Sáng 29/9, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 272 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã cập cầu cảng của đơn vị tại phường Phước Thắng (Tp. Hồ Chí Minh) hoàn thành nhiệm vụ cấp cứu khẩn cấp, đưa một thuyền viên tàu MSC HERMES III (quốc tịch Liberia) bị bất tỉnh nghi do hít phải khí độc về bờ điều trị an toàn.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. 

Cán bộ, nhân dân xã Búng Lao tham gia mở sổ tiết kiệm theo lời kêu gọi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách-xã hội Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Ngày hội tiết kiệm, chung tay vì người nghèo ở Điện Biên

Để có thêm nguồn lực hỗ trợ người nghèo vay vốn, ngày 29/9, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách-xã hội Mường Ảng phối hợp xã Búng Lao (tỉnh Điện Biên) tổ chức Ngày hội gửi tiết kiệm-chung tay vì người nghèo với thông điệp “Gửi tiền tiết kiệm hôm nay-Tiếp sức người nghèo ngày mai”.

Lực lượng an ninh hàng không tại Điện Biên phối hợp vận chuyển bệnh nhân đến điểm kiểm tra. (Ảnh: LÊ LAN)

An ninh hàng không Điện Biên hỗ trợ thủ tục, vận chuyển bệnh nhân bị chấn thương nặng

Ngày 29/9, tại Cảng hàng không Điện Biên, lực lượng an ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Điện Biên) đã phối hợp Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Cảng hàng không Điện Biên hỗ trợ thủ tục, vận chuyển bệnh nhân bị chấn thương nặng từ Điện Biên về Hà Nội cấp cứu, điều trị.

Một góc khu vực bãi chế tạo Cảng Vietsovpetro.

Petrovietnam: Làm chủ năng lực tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi

Qua nhiều thế hệ dự án, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã hình thành và làm chủ năng lực tổng thầu EPC/ EPCI/ EPCIC công trình ngoài khơi. Năng lực ấy được tập trung tại những lực lượng kỹ thuật nòng cốt, kiểm chứng bằng các công trình trọng điểm quốc gia và những hợp đồng lớn tại thị trường quốc tế.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng các đơn vị tặng ảnh Bác Hồ và biểu trưng Nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Ngô Văn Giáp. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk trao Nhà Đại đoàn kết và khám sức khỏe cho người dân khu vực biên giới

Ngày 29/9, các Đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trao Nhà Đại đoàn kết và khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn khu vực biên giới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân...