Góp sức thay đổi diện mạo vùng biên

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng còn là chỗ dựa của nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Diện mạo mới xã vùng biên Quảng Trực hôm nay.
Diện mạo mới xã vùng biên Quảng Trực hôm nay.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, những người lính quân hàm xanh đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng biên.

Đổi thay ở “vùng lõm” Quảng Trực

Về xã biên giới Quảng Trực hôm nay, có thể cảm nhận rõ sự chuyển mình của vùng đất từng được xem là “vùng lõm” về hạ tầng. Các tuyến đường liên bon được cứng hóa, việc đi lại thuận tiện hơn nhiều so với trước đây.

Cảnh lầy lội, chia cắt vào mùa mưa dần lùi vào quá khứ. Trẻ em đến trường dễ dàng hơn, nông sản của người dân cũng thuận lợi hơn khi đưa ra thị trường.

Để có được kết quả này, thời gian qua cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P'răng, Bu Cháp và Đắk Dang đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động, trực tiếp tham gia các phần việc cụ thể đối với từng công trình, mô hình sinh kế.

Đơn vị luôn xác định đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nhu cầu của bà con để có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Điều đáng mừng nhất không chỉ là những công trình được hoàn thành hay những mô hình sinh kế mang lại thu nhập, mà chính là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Bà con đã chủ động hơn trong lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ đường biên, cột mốc.

Thượng tá PHẠM VĂN KHÁ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P'răng

Bộ đội cùng người dân đào ao thả cá, làm chuồng trại, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; hỗ trợ con giống, ngày công lao động và vật liệu xây dựng. Theo ông Điểu Đ'rây, bon Bu P'răng 1, trước đây đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất truyền thống, manh mún, thiếu kỹ thuật cho nên hiệu quả thấp.

Đường giao thông đi lại khó khăn, đêm xuống không có điện chiếu sáng, toàn bon chìm vào bóng tối. Nay được Đảng, Nhà nước đầu tư nguồn vốn, bộ đội biên phòng hỗ trợ làm đường, kéo điện chiếu sáng và hướng dẫn phát triển kinh tế cho nên đời sống người dân đã cải thiện rõ rệt.

“Bộ đội xuống tận nơi chỉ cho bà con cách làm ăn, hỗ trợ đào ao nuôi cá, giúp làm đường giao thông, vì thế ai cũng phấn khởi. Có ánh sáng đường bon, bà con đi lại thuận lợi, an ninh tốt hơn. Người dân trong bon giờ có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo”, ông Điểu Đ'rây chia sẻ.

Diện mạo vùng biên xã Quảng Trực hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng từ chủ trương “bám dân, gần dân, giúp dân” được kiên trì thực hiện nhiều năm qua.

Những việc làm, mô hình thiết thực trong công tác vận động quần chúng đã phát huy hiệu quả, góp phần giúp nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đây không chỉ là nhiệm vụ dân vận mà còn là giải pháp căn cơ để xây dựng thế trận lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Nhờ sự đồng lòng của quân và dân, đến nay Quảng Trực đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới. Hệ thống giao thông từng bước được đầu tư đồng bộ; 100% đường trục chính các bon được cứng hóa, khoảng 72% tuyến đường nội bon sạch sẽ, không còn lầy lội vào mùa mưa; 70% đường nội đồng được bê-tông hóa...

Những con số trên phản ánh sự phát triển về hạ tầng và cho thấy sức sống mới đang lan tỏa mạnh mẽ ở vùng biên.

Sự đồng hành của bộ đội biên phòng đã tạo động lực quan trọng để địa phương thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Các chương trình, mô hình hỗ trợ của bộ đội đều sát thực tiễn, phù hợp nhu cầu người dân cho nên phát huy hiệu quả rõ rệt.

Điều đáng quý là cán bộ, chiến sĩ luôn sâu sát cơ sở, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với nhân dân. Từ đó, mối quan hệ quân-dân ngày càng gắn bó, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Ông DƯƠNG HUY TOÀN, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực

Xây dựng phòng tuyến lòng dân vững chắc

Không riêng xã Quảng Trực, trên khắp các tuyến biên giới của tỉnh, màu áo xanh biên phòng đang hiện diện trong nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa, từ xây dựng trường học, làm đường giao thông, thắp sáng đường biên đến hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát,... Có thể nói, nơi nào khó khăn, nơi đó có cán bộ, chiến sĩ biên phòng chung tay góp sức.

Xác định phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ lâu dài, thời gian qua Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình thiết thực hướng về nhân dân khu vực biên giới.

Cụ thể, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động hơn 12,7 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa hơn 180 phòng học; làm mới hơn 38 km đường giao thông; thắp sáng 15 km đường biên; sửa chữa, vệ sinh hơn 580 km đường liên thôn, liên xã.

Cùng với đó, hơn 85 nghìn suất quà đã được trao tới hộ nghèo, cận nghèo; hàng nghìn phòng học được sửa chữa, sơn mới; hàng trăm nghìn học cụ, sách giáo khoa được gửi tới học sinh vùng khó khăn.

Những việc làm thầm lặng ấy đã tiếp thêm niềm tin, động lực để đồng bào vùng biên ổn định cuộc sống, chăm lo học hành cho con em. Hưởng ứng chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, các đơn vị bộ đội biên phòng đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 281 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Hơn 17.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia với hơn 27.700 ngày công lao động. Không quản ngại khó khăn, nhiều cán bộ, chiến sĩ tranh thủ ngày nghỉ, hành quân vượt đường xa để giúp dân vận chuyển vật liệu, dựng nhà, san nền móng...

Đại tá Trần Việt Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Các mô hình, chương trình hỗ trợ nhân dân không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên, mà còn tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng biên phòng với nhân dân. Khi người dân tin tưởng, đồng lòng cùng bộ đội bảo vệ biên giới, đó chính là nền tảng vững chắc nhất để giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Vùng biên tỉnh Lâm Đồng hôm nay đang từng ngày khởi sắc. Những con đường mới mở, những mái nhà vững chãi cùng ánh điện sáng lên giữa bon làng phản ánh sự đổi thay về diện mạo nông thôn, là minh chứng sinh động cho chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong chăm lo đời sống đồng bào vùng biên giới.

Nơi tuyến đầu gian khó, những người lính biên phòng vẫn ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời lặng lẽ gieo những “mầm xanh” no ấm cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk ký chương trình hợp tác với một số doanh nghiệp lữ hành.

Đắk Lắk biến khát vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành với một không gian phát triển rộng lớn, mở ra những cơ hội và động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, đây là cơ hội lớn để hình thành một không gian du lịch liên hoàn, đặc sắc từ đại ngàn đến biển xanh.

Dự án kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc không chỉ chống sạt lở mà còn tạo không gian xanh để nhân dân có nơi vui chơi, giải trí, tạo điểm nhấn mới cho đô thị trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án tôn tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc vào cuối năm 2026

Kiểm tra hiện trường dự án kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án vận hành vào cuối năm 2026.

Chính ủy Quân khu 5, Thiếu tướng Lương Đình Chung thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tăng cường, hỗ trợ xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở xã biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Chính ủy Quân khu 5 thăm, động viên bộ đội tăng cường, hỗ trợ thi công, xây dựng trường liên cấp trên tuyến biên giới tỉnh Đắk Lắk

Ngày 9/6, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 và Đoàn công tác Quân khu 5 đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng của Quân khu tăng cường, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở xã biên giới Ia Rvê và Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk.

Bị cáo Phạm Thị Lệ Oanh.

Tìm người bị hại trong vụ đưa, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi ở Đắk Lắk

Quá trình điều tra xác định, Phạm Thị Lệ Oanh sinh năm 1981, trú tại thôn Lễ Lộc Bình, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk thường xuyên nhận làm dịch vụ, nhận ủy quyền của người dân để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và phường Quy Nhơn kiểm tra công tác khắc phục bão lũ năm 2025 tại khu phố 9 (Ảnh: Hải Minh)

Phường Quy Nhơn sau 1 năm sáp nhập: Vững bước trên hành trình đổi mới

Sau gần một năm sáp nhập, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã có nhiều đổi thay mang tính bước ngoặt. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy cùng tinh thần chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, Quy Nhơn tiếp tục khẳng định bản lĩnh, nỗ lực vươn mình phát triển theo định hướng hiện đại, văn minh.

Tại khu chế biến của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp, từng khay cà-phê được đảo đều để bảo đảm chất lượng, phục vụ nhu cầu xuất khẩu.

Nâng tầm giá trị, tạo cơ hội phát triển nông sản

Ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, chuyển từ lợi thế tự nhiên sang năng lực cạnh tranh thực chất để khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Trong đó, xuất khẩu được xác định là hướng đi chiến lược, giúp nâng cao giá trị và tạo động lực phát triển cho nông sản địa phương.

Đoàn kiểm tra đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra toàn diện tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, ngày 6/6, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 theo đúng yêu cầu.