Trước thực tế đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, thể hiện quyết tâm giữ vững bình yên để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.
TRIỆT PHÁ NHIỀU BĂNG NHÓM TỘI PHẠM
Thời gian gần đây, từ việc mở rộng điều tra các chuyên án liên quan đến cưỡng đoạt tài sản, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của nhiều băng nhóm đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp “mua bán nợ”, “bảo vệ”, “vệ sĩ”. Điển hình là vụ việc liên quan đến Công ty TNHH mua bán nợ Lê Phong Gia Lai. Doanh nghiệp này thành lập tháng 3/2025, với mục đích ký kết các “hợp đồng mua bán nợ” thực ra là nhằm che giấu bản chất hoạt động đòi nợ thuê. Theo điều tra ban đầu, khi nhận yêu cầu từ chủ nợ, đối tượng Phong trực tiếp thỏa thuận mức ăn chia từ 30-50% số tiền thu hồi. Sau đó, Phong chỉ đạo từ 5-6 người mặc đồng phục, để lộ hình xăm, cùng xuất hiện tại nhà người vay nhằm tạo sức ép buộc trả tiền.
Chỉ trong giai đoạn điều tra ban đầu, băng nhóm này đã thực hiện hai vụ cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập, đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 15 đối tượng, trong đó có 14 người bị khởi tố về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng”. Các vụ án không chỉ thể hiện quyết tâm triệt xóa hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật, mà còn là lời cảnh báo về những rủi ro pháp lý khi giải quyết tranh chấp bằng các dịch vụ “ngầm”.
Cùng với đó, lực lượng chức năng liên tiếp đấu tranh, triệt phá các đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua internet. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một đường dây cá cược bóng đá trái phép quy mô lớn trên trang bong88. com, với sự tham gia của 24 đối tượng. Theo điều tra ban đầu, đường dây này do Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1972) cầm đầu. Tiến nhận một tài khoản cá cược cấp “Super Master” từ đối tượng chưa rõ lai lịch ở nước ngoài, sau đó chia nhỏ thành các tài khoản thứ cấp để giao cho các đại lý và con bạc sử dụng. Chỉ tính từ giữa tháng 11/2025 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch trong đường dây này ước tính hơn 80 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 24 đối tượng về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Đối với các loại tội phạm liên quan đến “Cưỡng đoạt tài sản”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép” sang Campuchia làm việc, tham gia các tổ chức lao động trái phép, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt. Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với nhiều tội danh, đồng thời giải cứu 38 nạn nhân từ Campuchia đưa về Việt Nam an toàn.
TẠO NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Là đô thị lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp và dịch vụ, với quy mô kinh tế chiếm hơn 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt hơn 8.900 USD, gấp 1,7 lần mức bình quân chung. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong năm 2026, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, an toàn và hạnh phúc.
Tuy nhiên, thành phố cũng trở thành địa bàn mà các loại tội phạm lợi dụng để hoạt động, đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trước yêu cầu đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định rõ vai trò chủ công trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là giai đoạn cao điểm cuối năm.
Toàn lực lượng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp chặt chẽ các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ các mục tiêu, công trình trọng điểm. Các đơn vị liên quan chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa các hoạt động chống phá; ứng phó hiệu quả thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Trọng tâm là đẩy mạnh trấn áp, kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo 138 Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy yêu cầu: Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh trật tự. Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá. Đồng thời, cần ứng phó hiệu quả với các thách thức về an ninh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nâng cao hình ảnh thành phố an toàn, thân thiện.
Cùng với đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tham mưu thành phố triển khai các kế hoạch, giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030. Công tác chuyển hóa các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trong năm 2026 được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm.
Thành phố chú trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng tự hào và truyền thống yêu nước của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trên địa bàn thành phố đã hình thành 39 mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự, phát huy hiệu quả, trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.