Góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) ngày càng phát triển, đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhiều phần mộ, khu nghĩa địa của người dân dần dần nằm lọt thỏm trong đô thị, hoặc sát đô thị do chưa di chuyển kịp, người dân gặp khó khăn khi tìm chỗ an nghỉ cho người thân qua đời do quỹ đất chật hẹp. Những năm gần đây, thành phố và tỉnh Thái Nguyên có giải pháp khắc phục vấn đề xã hội này, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Nghĩa trang sinh thái Ngân Hà Viên được đầu tư xây dựng khang trang, nhiều cây xanh.
Nghĩa trang sinh thái Ngân Hà Viên được đầu tư xây dựng khang trang, nhiều cây xanh.

Với dân số đông, đến nay thành phố Thái Nguyên có hơn 40 vạn dân, nhưng qua nhiều thập kỷ sử dụng, gần như không có kinh phí tôn tạo, mở rộng nên nghĩa trang Dốc Lim nay trở nên chật chội, ngột ngạt bởi các phần mộ ken dày, sát nhau, nhiều khu vực không được quy hoạch chi tiết nên đường đi lối lại không có, hoặc quá nhỏ, rất khó khăn cho người thân đến thăm viếng, chăm sóc phần mộ người thân.

Ngay bên cạnh Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, trước cổng Trường mầm non Liên Cơ và tòa nhà các cơ quan thành phố Thái Nguyên ở vùng lõi thành phố là nghĩa trang mini với một số phần mộ, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên đến nay chưa di chuyển được, làm xã hội trăn trở, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên chật chội mà không có đất để mở rộng.

Cách đây 4-5 năm, khu vực Chùa Hang là vùng nông thôn, nhưng từ khi có quy hoạch và triển khai xây dựng Trường đại học Việt Bắc, đường vành đai phía đông bắc thành phố Thái Nguyên, nhiều khu dân cư, đô thị đã và chuẩn bị mọc lên sát nghĩa địa với vài trăm phần mộ của người dân địa phương, nhiều ngôi mộ ở vị trí trũng thấp, mỗi khi có mưa lớn là úng nước, làm người thân rất trăn trở.

Trên địa bàn thành phố, còn nhiều phần mộ, nghĩa trang nằm lọt thỏm, hoặc sát khu dân cư, đô thị, không phù hợp với nếp sống văn minh đô thị. Nhưng việc xây dựng nghĩa trang tập trung để quy tập những phần mộ, nghĩa địa nằm ở vị trí không còn phù hợp, lo chỗ an nghỉ cuối cùng của người dân khi qua đời, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân và xã hội đã từng là áp lực đối với chính quyền địa phương, vì chưa bố trí được vốn để giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng; đặt nghĩa trang, nhà tang lễ cộng đồng ở đâu để đồng thuận xã hội, nhất là người dân sở tại cũng là vấn đề không nhỏ.

Với sự tâm huyết, trách nhiệm của nhiều lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên, nơi an nghỉ vĩnh hằng, khang trang của người quá cố, nỗi bận tâm và quan tâm lớn của người thân và xã hội dần dần đã được giải quyết trong những năm gần đây. Đó là sử dụng ngân sách địa phương để xây dựng nhà tang lễ thành phố, huy động nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở hỏa táng, nghĩa trang An Lạc Viên, nghĩa trang sinh thái Ngân Hà Viên. Qua đó, không chỉ hoàn thiện các tiêu chí đưa thành phố Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh mà còn góp phần tích cực xây dựng nếp sống văn minh đô thị, người qua đời có nơi yên nghỉ vĩnh hằng, khang trang, yên lòng người dân và xã hội.

Huy động nguồn lực xã hội, các nghĩa trang trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Huy động nguồn lực xã hội, các nghĩa trang trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Đầu tiên là với sự vận động của lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên, năm 2008, Công ty Xây dựng và San nền Thái Nguyên, sau đổi tên là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên, tiến hành lập dự án, theo quy định là nhận mặt bằng sạch để xây dựng nghĩa trang, nhưng ngân sách địa phương eo hẹp nên doanh nghiệp tự huy động vốn để bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, cảnh quan nghĩa trang sinh thái Ngân Hà Viên ở xóm Hợp Thành, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên.

Ông Vũ Đức Tư, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên, chia sẻ: Nghĩa trang sinh thái Ngân Hà Viên rộng hơn 50ha, chúng tôi đã đầu tư hơn 400 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, hồ sinh thái; bố trí, tiếp nhận các phần mộ và thu phí dịch vụ; miễn, giảm tiền dịch vụ đối với người nghèo, người yếu thế, vô gia cư.

Hạ tầng, cảnh quan nghĩa trang sinh thái Ngân Hà Viên được xây dựng khang trang, nhiều cây xanh, rộng rãi, cao ráo, là nơi an nghỉ cuối cùng của đời người nên làm yên lòng người thân, xã hội. Gần đối diện với nghĩa trang này là cơ sở hỏa táng và nghĩa trang An Lạc Viên cũng được quy hoạch bài bản, khang trang.

Tỉnh Thái Nguyên có chính sách hỗ trợ hỏa táng đối với người quá cố thuộc diện gia đình nghèo, người yếu để không chỉ hỗ trợ khắc phục khó khăn mà còn nhằm khuyến khích hình thức táng mới, tiết kiệm đất, chuyển đổi phong tục, tập quán, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Dân số đô thị ngày càng tăng lên, người dân sinh sống ở các tòa nhà, chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng nhiều, việc xây dựng nhà tang lễ thành phố để giải quyết việc tang lễ cũng đã đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Các nghĩa trang trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được đầu tư xây dựng từ nguồn lực ngoài ngân sách từ hàng chục năm trước, các quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, quy chế quản lý, cơ chế tài chính, hỗ trợ đầu tư, thu hồi vốn... có nhiều thay đổi, có lúc thiếu đồng bộ nên cơ quan quản lý, chủ đầu tư chưa cập nhật kịp thời, có thể dẫn đến sai sót trong quá trình đầu tư, vận hành nghĩa trang.

Ông Vũ Đức Tư, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên, cho biết: Với tinh thần cầu thị, khắc phục tồn tại, thời gian vừa qua Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên đã chủ động đề xuất kiểm toán, thanh tra rà soát, thanh tra việc tuân thủ quy định trong quá trình đầu tư, quản lý nghĩa trang. Hiện nay, chúng tôi đang tích cực phối hợp chính quyền và sở, ngành liên quan phát huy những việc đã làm được đối với nghĩa trang, đồng thời khắc phục sai sót nhằm hoàn thiện nghĩa trang theo quy chuẩn, quy định hiện nay để góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.

Hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào quê hương danh trà.

Tôn vinh văn hóa xứ trà giữa miền xanh Vô Tranh

Ngày 23/6, tại xã Vô Tranh (Thái Nguyên), khoảng 1.000 người dân và du khách đã cùng tham gia hoạt động tạo hình biểu tượng ấm trà bằng nón lá giữa đồi chè xanh mướt, tạo điểm nhấn ấn tượng trong chương trình “Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà, hành trình một năm kiến tạo vươn tầm và phát triển”.

Việc phân định cắm mốc xác định vị trí, tọa độ được xã Cẩm Khê triển khai có sự chứng kiến của các đơn vị chức năng.

Phú Thọ minh bạch trong xác định mốc giới mỏ cát trên sông Hồng

Ngày 23/6, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phối hợp các phòng chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, xã Cẩm Khê, Phú Khê tổ chức xác định phạm vi ranh giới, mốc giới vị trí khu vực mỏ cát lòng sông Hồng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao cho Công ty TNHH Quyết Thắng.

Công an xã Na Sang triển khai mô hình "Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ". (Ảnh: THU TRANG)

Điện Biên: Hiệu quả bước đầu từ mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ" tại Mường Tùng và Na Sang

Hàng chục khẩu súng được người dân tự giác giao nộp; nhiều cách làm hay được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phòng ngừa tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở… là kết quả bước đầu khi hai xã, gồm: Mường Tùng, Na Sang (tỉnh Điện Biên) thực hiện mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ"…