Góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường

Luôn là một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, Việt Nam để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong tiến trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Năm 2025 đánh dấu 10 năm xây dựng Cộng đồng ASEAN và 30 năm Việt Nam gia nhập "mái nhà chung". Những cột mốc quan trọng này là dịp để Việt Nam nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời tiếp tục góp phần định hướng con đường phát triển của ASEAN trong giai đoạn tới.
Ảnh: asean.org,
Ảnh: asean.org,

Kể từ khi trở thành thành viên của ASEAN đến nay, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến và đóng góp quan trọng góp phần giữ vững các mục tiêu, nguyên tắc cơ bản của Hiệp hội, góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Năm 2025 được xem là thời điểm để ASEAN chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới. Đoàn kết nội khối và năng lực tự cường được nhận định là hai yếu tố quyết định đối với vai trò trung tâm của Hiệp hội và kết quả của tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Trong Năm Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam đã đưa ra các sáng kiến, như mở rộng thành viên của Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) và lần đầu tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 đã đề xuất, đi đầu trong việc hình thành phương thức hoạt động mới là họp trực tuyến nhằm thích ứng thách thức đặt ra.

Tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp và khó lường, trong đó cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, bất ổn an ninh tiếp diễn tại nhiều điểm nóng và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng trầm trọng.

Bối cảnh này đòi hỏi sự đánh giá kỹ lưỡng những cơ hội và thách thức trong tương lai nhằm bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực.

Trên cơ sở đó, sáng kiến tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) được Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Thủ đô Jakarta của Indonesia tháng 9/2023. Diễn ra lần đầu tại Hà Nội ngày 23/4/2024, AFF đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của các nước thành viên và đối tác của ASEAN. Thành công của AFF 2024 tạo đà để Việt Nam tiếp tục tổ chức diễn đàn.

Năm 2025 được xem là thời điểm để ASEAN chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới. Đoàn kết nội khối và năng lực tự cường được nhận định là hai yếu tố quyết định đối với vai trò trung tâm của Hiệp hội và kết quả của tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Năm nay cũng là dịp để Việt Nam điểm lại những thành quả đạt được và trao đổi về hướng tham gia ASEAN trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Việt Nam sẽ tổ chức AFF 2025 với chủ đề "Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động". Trong đó, thành tố "bao trùm" thể hiện sự đồng điệu với chủ đề của Năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia là "Bao trùm và Bền vững". Thành tố "trong một thế giới biến động" thể hiện khái quát nhất tình hình thế giới hiện nay. Chủ đề này khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường, đồng thời thể hiện được vị trí, tầm vóc của Hiệp hội.

Diễn đàn là cơ hội để các lãnh đạo, đại diện các nước thành viên và đối tác của ASEAN, đại diện các tổ chức khu vực và quốc tế, chuyên gia, học giả, doanh nghiệp... trao đổi và thúc đẩy hợp tác, cũng như thảo luận về các giải pháp cho những vấn đề chung của khu vực và toàn cầu.

AFF 2025 tập trung vào những nội dung chính là các xu hướng lớn tác động tới ASEAN và thế giới; củng cố các nguyên tắc nền tảng của ASEAN nhằm ứng phó thách thức trong tương lai; hợp tác tiểu vùng để thúc đẩy năng lực tự cường và phát triển bền vững; quản trị các công nghệ mới nổi; vai trò gắn kết và thúc đẩy hòa bình của ASEAN trong một thế giới đang phân mảnh.

Tại cuộc họp báo quốc tế thông tin về AFF 2025, ông Trịnh Minh Mạnh, quyền Viện trưởng Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao bày tỏ hy vọng, diễn đàn sẽ là nguồn ý tưởng và sáng kiến cho ASEAN, bổ trợ cho các trao đổi của Hiệp hội tại kênh chính thức, đóng góp vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Nhấn mạnh rằng, AFF 2025 thể hiện sự trưởng thành của Việt Nam trong ASEAN, ông Mạnh nêu rõ, Việt Nam ngày càng đóng góp tích cực vào công việc chung của Hiệp hội với các sáng kiến cụ thể, thiết thực.

Việc chủ trì tổ chức AFF 2025 thể hiện mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam tham gia chủ động, tích cực và đóng góp trách nhiệm cùng các nước thành viên củng cố vai trò trung tâm và phát huy tiếng nói của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển. Điều này cũng góp phần bảo đảm lợi ích quốc gia-dân tộc, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.