Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) tổ chức buổi gặp thân tình đầu năm 2025

Sáng 8/1, Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) đã tổ chức buổi gặp mặt thân tình nhân dịp năm mới 2025. Buổi gặp mặt có sự tham dự của bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm với tư cách khách mời danh dự, và bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch danh dự của AWCH.
Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tham dự hoạt động, ngoài các thành viên Ban Chấp hành Nhóm AWCH - gồm các nữ Đại sứ, phu nhân Đại sứ các nước ASEAN và phu nhân lãnh đạo Bộ Ngoại giao, còn có các lãnh đạo nữ của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các nữ Đại sứ, phu nhân Đại sứ các đối tác của ASEAN tại Hà Nội, và một số Khách mời khác.

Buổi gặp mặt là hoạt động đầu tiên của Nhóm AWCH trong năm 2025 với mục tiêu góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước ASEAN, tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác, và quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đây cũng là một trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Nhóm AWCH (2015-2025), 10 năm đồng hành và không ngừng đóng góp vào các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Tại buổi gặp mặt, các khách mời đã có dịp thưởng thức các tác phẩm hội họa của Bà Lê Thiếu Ngân, nguyên Giảng viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, phu nhân nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình, và chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm các ca khúc cổ điển, trữ tình và một số bản hòa tấu clarinet, violin, piano do các nghệ sĩ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn. Các Khách mời cũng cùng nhau trò chuyện, giao lưu, chia sẻ về những nét văn hóa đặc sắc của mỗi quốc gia cũng như trải nghiệm của mỗi cá nhân trong cuộc sống.

Bà Akiko Moriokam, Phu nhân Đại sứ Malaysia và Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tặng hoa bà Ngô Phương Ly, Phu nhân đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bà Akiko Moriokam, Phu nhân Đại sứ Malaysia và Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tặng hoa bà Ngô Phương Ly, Phu nhân đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Giao lưu với các khách mời, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi gặp lại các thành viên Nhóm AWCH cũng như các nữ Đại sứ, phu nhân Đại sứ các đối tác của ASEAN. Phu nhân nhiệt liệt chúc mừng thành công và ghi nhận nỗ lực, tâm huyết và những đóng góp của Nhóm AWCH vào xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN 10 năm qua.

Chia sẻ năm 2025 có nhiều dấu mốc quan trọng với cả ASEAN và Việt Nam, đó là 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN (2015-2025), 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (1995-2025)…, Phu nhân tin tưởng rằng Nhóm AWCH sẽ tiếp tục đồng lòng, góp sức vào tăng cường đoàn kết, gắn bó, hợp tác giữa các nước ASEAN, và giữa ASEAN với các đối tác, cùng nhau xây dựng gia đình lớn ASEAN ngày càng vững mạnh và gắn bó.

Nhân dịp này, Phu nhân Ngô Phương Ly đã gửi lời chúc mừng đất nước Lào hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2024 và tin tưởng Malaysia sẽ đảm nhiệm thành công trọng trách này trong năm 2025.

Bà Akiko Morioka, Phu nhân Đại sứ Malaysia chia sẻ, các phu nhân có sứ mệnh quan trọng trong thúc đẩy sự gắn kết, nuôi dưỡng tình thân ái, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc. Do đó, những hoạt động của Nhóm AWCH là dịp rất hữu ích để các phu nhân trao đổi ý tưởng mới và khám phá các cơ hội để cùng nhau xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh và đoàn kết, và hơn thế nữa cùng nhau phấn đấu vì những lý tưởng cao đẹp trong cuộc sống.

Thay mặt Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng phát biểu đánh giá cao vai trò và những đóng góp thiết thực của Nhóm AWCH trong 10 năm qua, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết, và quảng bá văn hóa đậm đà bản sắc của các nước ASEAN. Thứ trưởng nhấn mạnh năm 2025 cũng có nhiều dấu mốc lớn đối với Việt Nam như 80 năm thành lập nước, 50 năm thống nhất đất nước, 30 năm Việt Nam tham gia ASEAN...

Khẳng định sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao đối với hoạt động của Nhóm AWCH, Thứ trưởng hy vọng Nhóm sẽ tiếp tục có một năm 2025 thăng hoa, nhiệt huyết, với nhiều sáng kiến, chương trình ý nghĩa, phong phú, qua đó ngày càng vun đắp tình hữu nghị, gắn bó, đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN và với các Đối tác của ASEAN, cũng như lan tỏa những giá trị cộng đồng tốt đẹp.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Trong bầu không khí ấm áp, thân tình, các nữ Đại sứ và phu nhân Đại sứ các nước ASEAN và Đối tác của ASEAN tại Hà Nội cũng bày tỏ xúc động và trân trọng đối với sự quan tâm và ủng hộ của Phu nhân Ngô Phương Ly và Bộ Ngoại giao cho các hoạt động của Nhóm AWCH, chia sẻ những tình cảm và trải nghiệm về đất nước con người Việt Nam.

Buổi gặp mặt thân tình đầu năm 2025 của Nhóm AWCH đã kết thúc trong tiếng cười, giữa những cái bắt tay, ôm hôn thắm thiết của các thành viên Nhóm AWCH và khách mời, và trên hết là sự hy vọng, tin tưởng vào một năm mới 2025 tốt lành.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.