Góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để xây dựng, phát triển đất nước

Ngày 21/6, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024, làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong Quân chủng Hải quân. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân dự, chỉ đạo và động viên Đại hội.
Quang cảnh Đại hội Thi đua quyết thắng Vùng 3 Hải quân.
Quang cảnh Đại hội Thi đua quyết thắng Vùng 3 Hải quân.

Tham dự Đại hội, có đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Quân chủng Hải quân; lãnh đạo các địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 3; các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024 và hơn 200 cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Hải quân.

Qua 5 năm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, Vùng 3 Hải quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên, đạt được những kết quả quan trọng. Cán bộ chiến sĩ trong toàn Vùng tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, kiên quyết, kiên trì, xử lý linh hoạt, đúng đối sách, đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để xây dựng, phát triển đất nước.

Chất lượng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật gắn với diễn tập hiệp đồng các phương án chiến đấu, diễn tập đối kháng, xử lý các tình huống trên biển; kết hợp huấn luyện với hội thi, hội thao của các cấp, các ngành không ngừng được nâng lên. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, củng cố thao trường, bãi tập, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu.

Đại biểu tham dự Đại hội cùng giao lưu, trò chuyện.

Đại biểu tham dự Đại hội cùng giao lưu, trò chuyện.

Phong trào nghiên cứu, phát huy, đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã góp phần quan trọng trong nâng cao trình độ khai thác, làm chủ trang bị, tàu thuyền bảo đảm cho những nhiệm vụ mới, khó và phức tạp, nhiều trang thiết bị, tàu thuyền có tuổi thọ cao đã được phục hồi, nâng cấp, sửa chữa và đưa vào sử dụng hiệu quả.

Vùng 3 Hải quân đã huy động mọi nguồn lực, tích cực tham gia hỗ trợ chính quyền, nhân dân bằng nhiều việc làm thiết thực như nhận đỡ đầu 13 con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 18 nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết; 5 nhà tình nghĩa… tu bổ, tôn tạo, bàn giao công trình nhà tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh.

Phong trào Thi đua quyết thắng của Vùng 3 Hải quân được duy trì thường xuyên, sôi nổi, thực chất, triển khai với nhiều hình thức phong phú, cách làm hay, sáng tạo, tạo bước chuyển biến rõ nét; kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào của các cấp, các ngành; có tác dụng động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, trong đó, có 62 tập thể, cá nhân vinh dự được biểu dương, tôn vinh tại Đại hội.

Giai đoạn 2019-2024, Vùng 3 Hải quân vinh dự được 3 lần Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng cùng với nhiều phần thưởng cao quý khác; 202 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước và Bộ Quốc phòng; 292 lượt tập thể, cá nhân được Thủ trưởng các cấp trong Quân chủng khen thưởng; 2.052 lượt cá nhân được khen thưởng vì có nhiều thành tích, cống hiến.

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận, báo cáo điển hình đã phân tích, chỉ rõ những nội dung, nguyên nhân hạn chế; đồng thời chia sẻ, rút ra nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, như mô hình “Mỗi tuần học một điều luật”, “Câu lạc bộ pháp luật”, “Cán binh đồng lòng việc gì cũng xong”, “3 không, 3 nghĩ”, “Tăng gia sản xuất tập trung, chuyên canh”, “Tàu chính quy - mẫu mực”; Kho, Trạm “Chính quy - an toàn”...

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân trao thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân trao thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng trong giai đoạn 2019-2024 của Vùng 3 Hải quân.

Về nhiệm vụ sắp tới, đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng thi đua khen thưởng Vùng 3 tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng.

Theo đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, bảo đảm tính đồng bộ, đa dạng, linh hoạt, phong phú, sinh động bảo đảm đạt hiệu quả thiết thực. Coi trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Nhân dịp này, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã khen thưởng 18 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Ngay sau Đại hội, Quân chủng Hải quân đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm, làm cơ sở chỉ đạo Đại hội thi đua Quyết thắng cấp trên cơ sở thời gian tới bảo đảm thống nhất và chất lượng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.