Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra tình hình thi công Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Ngày 2/2 (mùng 5 Tết), trong không khí chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), cả nước mừng Xuân Ất Tỵ 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tình hình thi công Dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Cùng đi có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các kỹ sư, công nhân biểu thị quyết tâm đưa Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh về đích đúng tiến độ tại vị trí hầm Đông Khê (Cao Bằng). (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các kỹ sư, công nhân biểu thị quyết tâm đưa Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh về đích đúng tiến độ tại vị trí hầm Đông Khê (Cao Bằng). (Ảnh: THANH GIANG)

Thị sát tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh trên địa bàn huyện Quảng Hòa (Cao Bằng), Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đến ngày 31/12/2025, cả nước sẽ thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau; do đó đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu tăng năng suất, tăng ca kíp để bảo đảm tiến độ này; các địa phương phải tích cực hơn nữa lo vật liệu san nền.

Thủ tướng nêu rõ, điều này có ý nghĩa chiến lược trong phát triển hạ tầng giao thông, đồng thời cũng là cách thiết thực tri ân những thế hệ đi trước hy sinh xương máu đấu tranh giành độc lập dân tộc; nêu rõ, Cao Bằng là địa hình núi phức tạp, gặp nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông, do đó phải phải tích cực cùng với nhà thầu hoàn thành tuyến cao tốc này, từ đó tạo thuận lợi về mạng lưới giao thông thông suốt, qua đó giảm giá thành sản phẩm, chi phí logistics, tạo đường huyết mạch thông suốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về tiến độ xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh tại khu vực huyện Quảng Hòa (Cao Bằng). (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về tiến độ xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh tại khu vực huyện Quảng Hòa (Cao Bằng). (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính mừng tuổi nhân dịp Xuân mới cho kỹ sư, công nhân trên công trường xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính mừng tuổi nhân dịp Xuân mới cho kỹ sư, công nhân trên công trường xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng vì mục tiêu phát triển đất nước, đồng thời cũng phải vượt qua chính mình, tăng tốc, bứt phá, vươn tới những mục tiêu cao hơn. Muốn vậy, Tập đoàn Đèo Cả - nhà thầu phải áp dụng khoa học công nghệ, đầu tư các công nghệ mới; phải đầu tư, đổi mới sáng tạo; bảo đảm an toàn trên công trường; phải bảo đảm và thậm chí vượt tiến độ, đi đôi chất lượng; bảo đảm vệ sinh môi trường, tích cực áp dụng kinh tế tuần hoàn, “đào chỗ này, đắp chỗ kia”; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện, hỏi thăm đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện, hỏi thăm đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường. (Ảnh: THANH GIANG)

Các loại máy móc thi công của Tập đoàn Đèo Cả đang được huy động lên công trường xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh. (Ảnh: THANH GIANG)

Các loại máy móc thi công của Tập đoàn Đèo Cả đang được huy động lên công trường xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng cho biết, trong cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị vào ngay chiều 2/2, Thủ tướng sẽ quyết định triển khai đầu tư xây dựng luôn giai đoạn 2 tuyến cao tốc này đến tận Trà Lĩnh, do đó phải thay đổi thủ tục phê duyệt, địa phương phải giải phóng mặt bằng tiếp và nhà đầu tư phải tăng tốc hơn nữa vì kinh nghiệm tại một số dự án cao tốc vừa qua, nếu làm xong giai đoạn 1 một thời gian mới mở rộng giai đoạn 2 thì sẽ rất tốn kém hơn so việc đầu tư luôn một thể cả 2 giai đoạn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mừng tuổi Xuân mới cho các kỹ sư, công nhân trên công trường xây dựng hầm Đông Khê (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng). (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính mừng tuổi Xuân mới cho các kỹ sư, công nhân trên công trường xây dựng hầm Đông Khê (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng). (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng cũng quyết làm đường cao tốc nối từ tuyến Đồng Đăng-Trà Lĩnh ra cửa khẩu Tà Lùng; đầu tư tuyến cao tốc nối tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh nối với thành phố Cao Bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với đội ngũ kỹ sư, công nhân tại công trường xây dựng hầm Đông Khê. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với đội ngũ kỹ sư, công nhân tại công trường xây dựng hầm Đông Khê. (Ảnh: THANH GIANG)

Theo Thủ tướng, chỉ khi đầu tư đồng bộ như vậy thì hệ thống hạ tầng giao thông mới phát huy tác dụng; yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động cả nhà thầu địa phương, lực lượng như phụ nữ, thanh niên vào hỗ trợ công trình này; chỉ đạo các nút giao của tuyến cao tốc cần phải kết nối với các khu công nghiệp, trung tâm đô thị mới…

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường xây dựng hầm Đông Khê. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường xây dựng hầm Đông Khê. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra việc thi công hầm Đông Khê (Ảnhh: THANH GIANG).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra việc thi công hầm Đông Khê (Ảnhh: THANH GIANG).

Khu vực đúc dầm cầu cạn nối với hầm Đông Khê của nhà thầu. (Ảnh: THANH GIANG)

Khu vực đúc dầm cầu cạn nối với hầm Đông Khê của nhà thầu. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường tại khu vực gần hầm Đông Khê. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường tại khu vực gần hầm Đông Khê. (Ảnh: THANH GIANG)

Thị sát hầm Đông Khê (huyện Thạch An) trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Thủ tướng biểu dương Tập đoàn Đèo Cả đã đào thông hai hầm Đông Khê; đề nghị nhà thầu tăng cường đào tạo kỹ năng cho đội ngũ người lao động; khi triển khai giai đoạn 2, địa phương phải tăng cường, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng; quan tâm chăm lo người lao động trên công trường. Thủ tướng nhắc nhở tất cả phải đoàn kết, chung tay cùng gánh vác sự nghiệp chung.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.