Giúp người lao động vui Xuân, đón Tết đầm ấm

Năm 2024, dù đối mặt với biến động thị trường cùng những bất ổn do xung đột địa chính trị trên thế giới,… song với tinh thần vượt khó, các doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì việc làm, đạt mức tăng trưởng khá, bảo đảm thu nhập cho người lao động. Dịp Tết đến, Xuân về, các chủ doanh nghiệp đã xây dựng phương án chăm lo đời sống công nhân, người lao động với mức thưởng Tết xứng đáng, nhằm tri ân họ đã miệt mài cống hiến, góp sức vào thành công cho doanh nghiệp.
Công nhân phấn khởi khi được nhận quà Tết từ Chương trình "Xây Tết 2025" của Báo Nhân Dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Công nhân phấn khởi khi được nhận quà Tết từ Chương trình "Xây Tết 2025" của Báo Nhân Dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Theo khảo sát chung, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất đều xây dựng phương án thưởng Tết cho người lao động tối thiểu một tháng lương, tương đương từ 10-12 triệu đồng. Cùng với đó, các đơn vị còn hỗ trợ tiền tàu xe, hoặc đưa, đón người lao động về quê ăn Tết,...

Thưởng Tết cao, hỗ trợ đi lại

Sau một năm liên tục bám đuổi tiến độ, hầu như "không có ngày nghỉ, không có cuối tuần", phấn đấu đưa các dự án trọng điểm về đích, đến nay, nhiều doanh nghiệp giao thông lớn đã cầm chắc đón một cái Tết "no ấm", những người lao động, công nhân nơi nắng gió công trường cũng được quan tâm chăm lo nhiều hơn.

Kết thúc năm 2024 với sản lượng công việc gấp khoảng hai lần so với năm trước đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Định An Cao Đăng Hoạt thông tin, trên 17 gói thầu thuộc phạm vi 12 dự án giao thông lớn trải dài cả nước do tập đoàn đảm trách, hơn 630 kỹ sư, công nhân của Định An vẫn dồn lực thi công để đạt giá trị sản lượng xây lắp cao trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Công nhân Công ty than Thống Nhất phát động ra quân sản xuất đầu năm.

Công nhân Công ty than Thống Nhất phát động ra quân sản xuất đầu năm.

Với tinh thần chỉ đạt hoặc vượt tiến độ, các kỹ sư, công nhân của Định An đã lên kế hoạch bố trí nghỉ Tết luân phiên, bắt đầu từ ngày 25 tháng Chạp và thi công trở lại từ ngày mồng 6 tháng Giêng (âm lịch).

Với hiệu quả công việc và giá trị sản lượng cao, ông Hoạt khẳng định, dịp Tết Nguyên đán 2025 này, Định An bảo đảm chế độ đãi ngộ, thưởng Tết cho người lao động kịp thời và tương xứng công lao họ bỏ ra. Về hỗ trợ phương tiện, người lao động nhà xa hơn 500 km sẽ được hỗ trợ vé máy bay, dưới 500 km sẽ được hỗ trợ vé ô -tô.

"Tập đoàn đã xây dựng cơ chế thưởng người lao động tháng lương thứ 13; ngày Tết làm việc sẽ có chế độ tính lương theo luật lao động hiện hành. Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm sẽ được vinh danh với cơ chế lương, thưởng cao hơn hẳn so với nhân viên bình thường nhằm khuyến khích người lao động", ông Cao Đăng Hoạt khẳng định.

Tập đoàn Cienco 4 cũng ghi nhận nhiều thành công khi được "chọn mặt gửi vàng" triển khai các công trình hạ tầng đường bộ, sân bay lớn. Tri ân những nỗ lực, cống hiến của người lao động, Cienco 4 đã lên phương án hỗ trợ vé máy bay hai chiều hoặc thuê ô-tô cho công nhân về quê đón Tết cùng gia đình.

Tập đoàn vẫn duy trì cơ chế thưởng Tết với mức 2 tháng lương cho cán bộ, công nhân. Hưởng ứng đợt cao điểm thi đua "500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc", các doanh nghiệp xây lắp giao thông vẫn giữ khoảng từ 30-50% quân số ở lại công trường trực chiến. Ngoài các chế độ thưởng Tết theo quy định chung, cán bộ, công nhân trực Tết sẽ được hưởng chế độ đặc biệt, dao động từ 1 đến 2,5 triệu đồng/ngày.

Trao nhà Mái ấm công đoàn ở Công ty Than Thống Nhất.

Trao nhà Mái ấm công đoàn ở Công ty Than Thống Nhất.

Tại Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), các đơn vị sản xuất than đã xây dựng kế hoạch, phương án tiền lương, khuyến khích tiền lương và các chế độ khác trong dịp Tết Nguyên đán, công bố công khai đến người lao động.

Ông Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV cho biết: "Toàn bộ gần 95.500 người lao động trong Tập đoàn được nhận mức thưởng Tết 10 triệu đồng/người. Chương trình "Tết thợ mỏ" năm nay đã bàn giao, tặng 211 nhà ở "Mái ấm công đoàn" với giá trị 80 triệu đồng/nhà. Các đơn vị cũng tặng hơn 74 nghìn túi hàng Tết (mỗi túi trị giá từ 0,5 đến 1,5 triệu đồng), hoặc chi tiền mặt; động viên, hỗ trợ các gia đình gặp hoạn nạn, khó khăn,...

Tổng kinh phí TKV và các đơn vị thành viên lập phương án chi bổ sung lương, thưởng Tết, quà Tết và các chế độ phúc lợi khác cho người lao động khoảng 2.679 tỷ đồng.

Năm 2024, Công ty Than Thống Nhất-TKV đã hoàn thành kế hoạch khai thác 2 triệu tấn than nguyên khai và tiêu thụ 2 triệu tấn; đào mới 9.700m lò, tăng 5,43%; doanh thu hơn 2.531 tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm 2023. Ông Nguyễn Mạnh Toán, Giám đốc công ty cho biết, tiền lương bình quân người lao động toàn công ty năm 2024 vượt mốc 19 triệu đồng/tháng, lương bình quân thợ lò là 24,83 triệu đồng/tháng.

Công ty đã khảo sát, đề nghị Công đoàn TKV hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho 11 gia đình công nhân và đã nghiệm thu, bàn giao cho 9 gia đình hoàn thành theo tiến độ.

"Dịp Tết này, Ban lãnh đạo công ty quyết định trích quỹ tiền lương năm 2024 để chi thưởng, khuyến khích bằng nhiều khoản, người lao động đạt thu nhập cao nhất công ty có thể được thưởng tới 70 triệu đồng, bình quân đạt từ 30-45 triệu đồng. Đây là con số khá cao, đánh dấu mức thưởng Tết của công ty trong nhiều năm qua", ông Nguyễn Mạnh Toán chia sẻ.

Tập đoàn Cienco 4 triển khai thi công các gói thầu xây lắp trên tuyến cao tốc bắc-nam.

Tập đoàn Cienco 4 triển khai thi công các gói thầu xây lắp trên tuyến cao tốc bắc-nam.

Dệt may, da giày duy trì thưởng khá

Theo Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 Thân Đức Việt, mặc dù đối diện nhiều khó khăn của thị trường, nhưng với nỗ lực trong toàn hệ thống, doanh nghiệp đã "cán đích" với tổng doanh thu 4.700 tỷ đồng, tăng 10%; thu nhập bình quân đạt gần 10,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so với năm 2023.

Dự kiến, May 10 thưởng Tết với tháng lương thứ 13, giá trị tương đương 1,6 tháng lương bình quân (khoảng 13,5 triệu đồng), cùng những phần quà Tết, hỗ trợ người lao động khó khăn, xa quê,… Còn Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Tuấn Việt Trần Văn Tắc cho biết, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, đơn vị đều xây dựng chương trình thưởng Tết, với mức bình quân một tháng lương (thấp nhất hơn 10 triệu đồng/người, cao nhất khoảng từ 30-40 triệu đồng/người).

Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) ước tính, bình quân tiền thưởng Tết cho người lao động toàn ngành đạt hơn 20 triệu đồng/người; nhiều đơn vị thưởng Tết ở mức hơn 30 triệu đồng/người,… Một số đơn vị khó khăn như Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình,… vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người lao động, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) Cao Hữu Hiếu chia sẻ, năm qua, với sự quyết liệt, nhiều đổi mới tích cực trong điều hành, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động toàn hệ thống, Vinatex bảo toàn được nguồn lực cốt lõi là lao động và khách hàng, vượt qua khó khăn với doanh thu đạt 18,1 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận đạt 740 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 10,3 triệu đồng/người/tháng, bằng 108,9% so với năm 2023.

Thống kê sơ bộ, lương tháng 13 và thưởng Tết cho người lao động trong hệ thống bình quân đạt hơn 18 triệu đồng/người, tương đương từ 1,5-2 tháng lương. Năm 2024 nhìn chung vẫn là một năm chưa hết khó khăn đối với doanh nghiệp, nhất là các ngành dịch vụ, du lịch, bất động sản,...

Tình trạng hàng hóa dư thừa ở một số ngành sản xuất cũng khiến hoạt động kinh doanh bị trì trệ, một số doanh nghiệp không thể trả lương, thưởng Tết cao cho người lao động. Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đến thời điểm này, đã có hơn một nửa số địa phương trên cả nước công bố mức thưởng Tết Nguyên đán; trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí dẫn đầu, mức thưởng cao nhất lên đến hơn 1,9 tỷ đồng tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất đưa tiễn công nhân về quê ăn Tết.

Lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất đưa tiễn công nhân về quê ăn Tết.

Thành phố Hà Nội ghi nhận mức thưởng Tết cao nhất thuộc về doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với 311 triệu đồng/người; thấp nhất 500.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân đạt 4,5 triệu đồng/người

Đưa ra dự báo về các vị trí việc làm sẽ được thưởng cao trong dịp Tết này, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng cho hay, thưởng Tết nằm trong cơ cấu chi phí của doanh nghiệp, được thiết kế từ đầu năm.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có thể căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh cuối năm để điều chỉnh khoản thưởng này. Qua khảo sát từ các doanh nghiệp cho thấy, mức thưởng cá biệt lên đến hàng trăm triệu đồng rất ít, chỉ thuộc về nhóm lao động kỹ thuật cao.

Việc thưởng Tết cho người lao động là quyền của người sử dụng lao động. Dù không bắt buộc thưởng Tết, nhưng phần lớn doanh nghiệp cần tính toán, bố trí nguồn thưởng Tết cao, nhằm khích lệ, giữ chân người lao động thêm gắn bó, cống hiến cho doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin nổi bật ngày 5/7: Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tin nổi bật ngày 5/7: Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1; nổ súng trong lễ Quốc khánh Mỹ, ít nhất 8 người bị thương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 5/7.

Tập huấn, bồi dưỡng AI cho người lao động. (Ảnh: PV)

Thị trường lao động Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục vận động theo hướng tích cực

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, trong quý II và sáu tháng đầu năm 2026, thị trường lao động Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi và phát triển ổn định. Lực lượng lao động và số người có việc làm đều tăng so với cùng kỳ 2025, trong khi các chỉ tiêu về thất nghiệp và thiếu việc làm được duy trì ở mức thấp.

Lãnh đạo tỉnh, xã thăm hỏi tặng quà Tổ cất nhà từ thiện.

An Giang: Những mái ấm nghĩa tình

Tỉnh An Giang có nhiều tổ xây nhà, cất nhà từ thiện hỗ trợ giúp người nghèo có mái nhà yên ấm, trong đó, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu, xã Châu Phú là một trong những điểm sáng điển hình.

Bão số 1 gây gãy đổ hàng trăm cây xanh, hư hại một số công trình giao thông tại Quảng Ninh. Ngành đường bộ đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương giải tỏa hiện trường, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Nỗ lực bảo đảm giao thông thông suốt, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tính đến 7 giờ ngày 5/7, bão số 1 đã bắt đầu gây thiệt hại tại một số tỉnh ven biển phía bắc, trong đó Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng rõ nét. Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.