Giúp bệnh nhân ung thư Việt Nam không phải sang Mỹ điều trị

Trong các ngày từ 2-5/1, tại Hà Nội, Bệnh viện K (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Điều gì có thể làm tốt hơn cho bệnh nhân ung thư tiêu hóa” từ phẫu thuật nội soi nâng cao đến phẫu thuật Robot.
Chuyên gia người Mỹ và các y, bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật nội soi Robot cho bệnh nhân.
Chuyên gia người Mỹ và các y, bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật nội soi Robot cho bệnh nhân.

Tại hội thảo, Giáo sư Rasa Zarnegar, Giám đốc Trung tâm phẫu thuật Robot Đại học Y khoa Weill Cornell New York, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật ung thư tiêu hóa đã cùng các chuyên gia, y, bác sĩ Bệnh viện K trao đổi và hội chẩn các ca bệnh ung thư dạ dày, đại trực tràng, thực quản... để đưa ra phương án điều trị tốt nhất, mang lại hiệu quả tối ưu cho người bệnh.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K: Đối với Phẫu thuật Robot trong điều trị ung thư, hai tiêu chí rất quan trọng đặt ra đã đạt được. Tiêu chí thứ nhất về Ngoại khoa: Phẫu thuật Robot giúp cho việc phẫu tích tỷ mỉ, chi tiết, lấy được tối đa tổ chức ung thư, bảo tồn tối đa tổ chức lành, trong đó có các mạch máu thần kinh; giảm sang chấn sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Bình và Giáo sư Rasa Zarnegar chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Hội thảo.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Bình và Giáo sư Rasa Zarnegar chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Hội thảo.

Tiêu chí thứ hai về Ung thư học: Phẫu thuật nội soi Robot giúp cho lấy được tổ chức ung thư một cách triệt căn và triệt để nhất có thể dưới sự phẫu tích khéo léo của phẫu thuật viên và được trợ giúp bởi các tiến bộ trong công nghệ như là hình ảnh trường mổ 3D với độ phân giải cao; độ di chuyển tự do của dụng cụ giúp cho cánh tay Robot hoạt động linh hoạt...

Ngoài ra, phẫu thuật Robot còn giúp hạn chế được cả chảy máu trong mổ, nhất là tỷ lệ phải truyền máu và mất máu của bệnh nhân có thể giảm một cách tối đa.

Qua đợt hợp tác này giữa Bệnh viện K với Giáo sư Rasa Zarnegar, Giám đốc Trung tâm phẫu thuật Robot Đại học Y khoa Weill Cornell New York là một trang hợp tác mới mở ra một triển vọng để đào tạo cho các phẫu thuật viên trong phẫu thuật xâm nhập tối thiểu, đặc biệt là phẫu thuật robot. Kết quả thực hiện sẽ giúp cho các bệnh nhân ung thư có thể thụ hưởng được những kỹ thuật đỉnh cao nhất với trình độ thế giới của Mỹ ngay tại Bệnh viện K.

Việc thực hiện ứng dụng các kĩ thuật mới hiện đại vào điều trị ung thư, đặc biệt là trong phẫu thuật điều trị đã mang lại bước tiến đáng kể cho người bệnh trong quá trình phục hồi, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chuyên gia người Mỹ và các y, bác sĩ Bệnh viện K trao đổi trong quá trình thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư.

Chuyên gia người Mỹ và các y, bác sĩ Bệnh viện K trao đổi trong quá trình thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư.

Trong thời gian diễn ra hội thảo, các chuyên gia Bệnh viện K và chuyên gia người Mỹ đã trao đổi, hội chẩn và thực hiện phẫu thuật thành công một số ca bệnh ung thư đường tiêu hóa bằng kỹ thuật hiện đại. Điển hình như bệnh nhân T.T.L. (nữ 71 tuổi) đến từ tỉnh Nam Định bị ung thư dạ dày giai đoạn cT1NoMo được các chuyên gia hội chuẩn và thực hiện phẫu thuật nội soi Robot cắt gần toàn bộ dạ dày, nạo vét hạch. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, hiện bệnh nhân đã ổn định.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.