Giữa biển khơi vững tin theo Đảng

Trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên những nhà giàn DK1, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân nêu cao ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chi bộ Nhà giàn DK1/16 đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Chi bộ Nhà giàn DK1/16 đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang thiết bị; chú trọng huấn luyện cơ bản, thuần thục theo các phương án tác chiến. Lấy thực hành là chính. Phát huy truyền thống Tiểu đoàn DK1 anh hùng: “Kiên cường dũng cảm; vượt mọi khó khăn; đoàn kết, kỷ luật; giữ vững chủ quyền”, đồng thời làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Cùng với cả nước, cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 đã có những hoạt động thiết thực hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Trên cơ sở nội dung phát động thi đua của Quân chủng, Vùng 2, Đảng ủy, Tiểu đoàn DK1 đã phát động đợt thi đua cao điểm tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đợt thi đua với tinh thần “quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực”, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các nhà giàn, trong đó, tập trung vào các nội dung thi đua như: Thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, giữ nghiêm kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy mẫu mực, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

1-quan-triet-pho-bien-cong-tac-huan-luyen-tren-nha-gian-dk18.jpg
Quán triệt, phổ biến công tác huấn luyện trên nhà giàn DK1/8.

Cấp ủy, chỉ huy các nhà giàn cũng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và các kỳ Đại hội của Đảng; ý nghĩa tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, không quản gian khổ, hy sinh, có tinh thần đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn dân tộc, là nguồn động lực to lớn đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đại úy Trần Văn Lực, Chính trị viên nhà giàn DK1/10, chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất háo hức, mong đợi, kỳ vọng lớn vào Đại hội XIV của Đảng. Chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ có nhiều chủ trương, đường lối, quyết sách đúng đắn và lựa chọn được người xứng đáng trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới để lãnh đạo Đảng, nhân dân và đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Chúng tôi không khỏi xúc động, tự hào về những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đó chính là động lực to lớn nhất giúp chúng tôi vững niềm tin vào Đảng, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 xin hứa tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua, với những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, lập thành tích cao nhất chào mừng thành công Đại hội”.

3-nang-cao-chat-luong-huan-luyen-san-sang-chien-dau-tren-nha-gian-dk110.jpg
Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên nhà giàn DK1/10.

Còn ở nhà giàn DK1/8, Đại úy Nguyễn Thành Khiêm, Chỉ huy trưởng nhà giàn, cho biết: “Đơn vị đã tổ chức quán triệt đến mọi cán bộ, chiến sĩ, động viên tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cao, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn nhà giàn, khu vực vùng biển quản lý. Tăng cường lực lượng, phương tiện trực, quan sát phát hiện mục tiêu từ xa, báo cáo chính xác về sở chỉ huy các cấp theo quy định. Tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, xử trí tốt các tình huống, không để bị bất ngờ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được giao”.

Từng công tác trên nhiều nhà giàn DK1, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Trung, Khẩu đội trưởng, nhà giàn DK1/14, tâm sự: “Cảm nhận được sự phát triển mạnh mẽ của đất nước ngay cả giữa biển khơi. Bản thân tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, sự nghiệp đổi mới của Đảng, của toàn dân tộc ta. Kỳ vọng sau đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

4-tang-cuong-truc-quan-sat-phat-hien-muc-tieu-tu-som-tu-xa-dam-bao-xu-tri-moi-tinh-huong-co-the.jpg
Tăng cường trực quan sát, phát hiện mục tiêu từ sớm, từ xa, bảo đảm xử trí mọi tình huống có thể xảy ra trong dịp diễn ra Đại hội Đảng.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Đình Hiếu, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên nhà giàn DK1/16, cho biết: “Giữa biển khơi, việc phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ và sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chỉ huy trở thành trung tâm gắn kết, là điểm tựa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chúng tôi xác định rõ: chi bộ vững thì đơn vị vững, tư tưởng thông thì nhiệm vụ nào cũng hoàn thành; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh sẽ góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh”.

Cũng như nhiều cán bộ, chiến sĩ được nhận nhiệm vụ tại nhà giàn dịp này, Trung sĩ Nguyễn Phạm Nhất Khương, chiến sĩ trẻ công tác trên nhà giàn DK1/10 phấn khởi: “Tự hào được rèn luyện, bồi dưỡng trong môi trường quân đội và công tác nơi tuyến đầu Tổ quốc, tôi luôn mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tôi khao khát được cống hiến, đóng góp sức lực của mình cho Đảng, cho Tổ quốc thân yêu. Tôi xin gửi lời chúc năm mới đến đất liền và xin hứa không ngại gian khổ hy sinh, để góp phần gìn giữ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của đất nước”.

5-trung-si-nguyen-pham-nhat-khuong-chien-si-nha-gian-dk110-tu-hao-ve-chang-duong-ve-vang-cua-dang.jpg
Trung sĩ Nguyễn Phạm Nhất Khương, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 tự hào về chặng đường vẻ vang của Đảng.

Gắn bó với vùng biển, thềm lục địa phía nam Tổ quốc, công tác tại nhà giàn đúng dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và khi cái Tết đã cận kề, đó là những ngày tháng vô cùng ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1. Họ luôn tự hào được cống hiến, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, PGS,TS Bùi Hoài Sơn, cho rằng điểm nổi bật của Nghị quyết số 80-NQ/TW là lần đầu nhiều mục tiêu chiến lược được đặt ra theo hướng toàn diện, gắn chặt với hệ thống giải pháp và yêu cầu tổ chức thực hiện, mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng trao Thư cảm ơn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới tay đồng chí Günther Hopfgartner Chủ tịch KPÖ.

Đảng Cộng sản Áo ủng hộ khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam

Ngày 11/3, tại trụ sở của Trung ương Đảng Cộng sản Áo (KPÖ), Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã gặp và trao Thư cảm ơn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới tay đồng chí Günther Hopfgartner, Chủ tịch KPÖ, đã có thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nghị quyết 79 đã xác định rõ vai trò then chốt của các ngân hàng thương mại Nhà nước.

Tạo bệ phóng thể chế cho ngân hàng vươn tầm châu lục

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước đã xác định rõ vai trò then chốt của các ngân hàng thương mại Nhà nước trong việc ổn định hệ thống, điều tiết thị trường tiền tệ, cung ứng vốn chủ lực cho nền kinh tế, đồng thời đi đầu về quy mô, năng lực quản trị, trình độ công nghệ và chuẩn mực hoạt động.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 03-KL/TW ngày 23/2/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn công tác Trung ương dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục đổi mới sinh hoạt chi bộ

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sinh hoạt nặng tính hình thức, thiếu hiệu quả thực tiễn.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 25/2, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đại biểu tham gia Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra ngày 14/11/2025 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đại hội XIV mở ra không gian hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Đại hội Đảng lần thứ XIV đã mở ra những không gian hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, không chỉ ở cấp độ Nhà nước và doanh nghiệp, mà còn ở cấp độ xã hội và nhân dân. Trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đóng vai trò cầu nối hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc.

Đại hội XIV: Đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước

Đại hội XIV: Đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều biến đổi sâu sắc, “những thay đổi mang tính thời đại”, nhanh chóng và khó lường.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ tiếp Đoàn Đảng Tổ quốc cho tất cả (PPT). (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Các lực lượng chính trị Venezuela chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 11/2 (giờ địa phương), đoàn đại biểu do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela-Việt Nam Saúl Ortega dẫn đầu đã đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.