Giữ vững chủ quyền biển, đảo từ công tác tuyên truyền trong ngành thủy sản

Trong bối cảnh Biển Đông diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với khai thác thủy sản được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức ngư dân, giảm vi phạm và tạo nền tảng cho phát triển nghề cá bền vững.

Lực lượng Kiểm ngư phát tờ rơi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và tặng cờ cho ngư dân trên biển.
Lực lượng Kiểm ngư phát tờ rơi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và tặng cờ cho ngư dân trên biển.

Biển Đông phức tạp, thách thức gia tăng từ quốc tế đến trong nước

Giai đoạn 2022-2025, tình hình Biển Đông tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Các tranh chấp chủ quyền chưa được giải quyết triệt để; một số quốc gia tiếp tục có các hành động đơn phương, áp đặt yêu sách phi lý. Những hành động này không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), mà còn trực tiếp đe dọa an toàn, sinh kế của ngư dân.

Trong khu vực ASEAN, các quốc gia đồng thời đẩy mạnh khẳng định chủ quyền trên biển, tăng cường tuyên truyền bảo vệ môi trường biển, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học biển. Các diễn đàn khu vực, trong đó có Diễn đàn Biển ASEAN, đã nhấn mạnh yêu cầu quản lý bền vững tài nguyên biển, qua đó góp phần củng cố lập trường bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán hợp pháp của các quốc gia ven biển, trong đó có Việt Nam.

lop-tuyen-truyen-tai-nghe-an-547.jpg
Lớp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân tại Nghệ An.

Ở trong nước, Việt Nam có vùng biển rộng hơn 1 triệu km², bờ biển dài 3.260km, nhiều đảo và ngư trường trọng điểm. Nghề cá là ngành kinh tế biển then chốt, song trong thời gian dài phát triển chủ yếu theo hướng tự phát, dẫn đến đội tàu khai thác vượt ngưỡng bền vững.

Đến tháng 10/2025, cả nước có khoảng 80.800 tàu cá từ 6m trở lên được đăng ký; tổng sản lượng khai thác đạt 2,84 triệu tấn, tăng hơn 2,2 lần so với năm 2001. Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản biển suy giảm nhanh, từ mức 4,3 triệu tấn đến 4,5 triệu tấn năm 2016 xuống còn khoảng 3,6 triệu tấn đến 3,95 triệu tấn năm 2024. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận ngư dân còn hạn chế, tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín quốc gia và nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Tuyên truyền đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét và định hướng giai đoạn mới

Trước những thách thức đó, công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong lĩnh vực thủy sản đã được triển khai bài bản, đồng bộ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch truyền thông; chỉ đạo các địa phương ven biển tổ chức thực hiện thống nhất, kịp thời. Đặc biệt, Kế hoạch truyền thông chống khai thác IUU giai đoạn 2025-2030 được phê duyệt, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn tiếp theo.

lop-tuyen-truyen-tai-nha-trang-3971.jpg
Lớp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân tại Nha Trang.

Cục Thủy sản và Kiểm ngư tăng cường phối hợp liên ngành, liên cấp với hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí. Nhiều diễn đàn, tọa đàm, lớp tập huấn được tổ chức; quy chế phối hợp với các lực lượng chức năng từng bước được hoàn thiện; dữ liệu giám sát hành trình tàu cá được chia sẻ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý.

Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng tin, bài trên báo chí trong nước và truyền thông đối ngoại bằng nhiều ngôn ngữ; hàng chục nghìn tờ rơi, sổ tay đi biển được phát miễn phí cho ngư dân. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển; trách nhiệm tuân thủ pháp luật, chống khai thác IUU; bảo đảm an toàn cho người và tàu cá khi hoạt động trên biển.

Ông Tạ Minh Phương, Trưởng phòng Tổ chức và Xây dựng lực lượng, Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, công tác tuyên truyền trong giai đoạn vừa qua đã góp phần quan trọng giúp ngư dân hiểu rõ hơn về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, về các quy định pháp luật trong khai thác thủy sản. Nhận thức được nâng lên đã kéo theo sự thay đổi rõ rệt trong hành vi, từ việc ghi chép nhật ký khai thác, đưa tàu vào cảng chỉ định đến việc chấp hành nghiêm các quy định chống khai thác IUU.

Thực tiễn cho thấy, tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài giảm rõ rệt; đặc biệt, không còn tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển các quốc đảo Thái Bình Dương. Công tác tuyên truyền đối ngoại cũng góp phần phản ánh nhất quán quan điểm, chính sách của Việt Nam, nâng cao hình ảnh, uy tín quốc gia, phục vụ hiệu quả công tác đối ngoại và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Bên cạnh kết quả tích cực, vẫn còn những hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận, như tình trạng ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) ở một số tàu cá; nguồn lực dành cho công tác tuyên truyền chưa đồng đều giữa các địa phương; tác động của “thẻ vàng” EC tiếp tục là thách thức lớn, đòi hỏi nỗ lực bền bỉ hơn nữa.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, Biển Đông được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan, bão mạnh do tác động của biến đổi khí hậu. Ngư dân và lực lượng chấp pháp trên biển sẽ phải đối mặt với rủi ro thiên tai lớn hơn; ngư trường truyền thống bị xáo trộn; nguồn lợi thủy sản tiếp tục suy giảm. Trong bối cảnh đó, nguy cơ vi phạm IUU vẫn hiện hữu, gây áp lực lớn đối với mục tiêu phát triển bền vững ngành thủy sản.

Theo ông Tạ Minh Phương, giai đoạn tới, công tác tuyên truyền cần tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt, gắn chặt với thực thi pháp luật, quản lý đội tàu, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Trọng tâm là triển khai hiệu quả Kế hoạch truyền thông chống khai thác IUU giai đoạn 2025-2030; đẩy mạnh vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cùng với đó, phương thức tuyên truyền sẽ được đổi mới mạnh mẽ theo hướng ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, hệ thống giám sát hành trình (VMS), cung cấp thông tin nhanh, chính xác, dễ tiếp cận cho ngư dân. Việc phối hợp liên ngành giữa kiểm ngư, hải quân, biên phòng, cảnh sát biển và chính quyền địa phương tiếp tục được tăng cường; nội dung bảo vệ chủ quyền biển, đảo được lồng ghép chặt chẽ trong các chương trình phát triển nghề cá bền vững.

Thông qua hoạt động khai thác hợp pháp, ngư dân vừa sản xuất, phát triển kinh tế, vừa trực tiếp góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia chính là định hướng xuyên suốt của công tác tuyên truyền trong giai đoạn tới.

“Giai đoạn 2022-2025 đã tạo nền tảng quan trọng cho công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong lĩnh vực thủy sản. Với cách làm bài bản, đồng bộ và đổi mới, giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giảm vi phạm, chống khai thác IUU, phát triển nghề cá bền vững và bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia trên biển”, ông Phương nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị đối thoại Hải quan-Doanh nghiệp năm 2026 tại Hưng Yên thu hút hơn 170 doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham dự.

Hải quan khu vực IV thúc đẩy cải cách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Với sự tham dự của hơn 170 doanh nghiệp, Hội nghị đối thoại Hải quan-Doanh nghiệp năm 2026 đã ghi nhận nhiều kiến nghị thực tiễn liên quan đến thủ tục hải quan, tham vấn trị giá, chính sách thuế và kiểm tra chuyên ngành, được cơ quan Hải quan trực tiếp giải đáp, thể hiện tinh thần cầu thị, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông điệp xuyên suốt của diễn đàn là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành nền tảng, động lực then chốt cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam, như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Việt Nam hướng tới mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trong bối cảnh kinh tế-địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, việc đổi mới mô hình phát triển trở thành yêu cầu cấp thiết với mỗi quốc gia. Những thách thức từ biến động giá năng lượng và chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu tạo sức ép nhưng cũng mở ra cơ hội để phát triển nền kinh tế.

Agribank với sứ mệnh “trụ đỡ” tam nông

Agribank với sứ mệnh “trụ đỡ” tam nông

38 năm (26/3/1988 - 26/3/2026), một hành trình bền bỉ như "mạch nước ngầm" tài chính, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) không chỉ khẳng định vị thế ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam mà còn viết nên câu chuyện về sự tận tụy với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 25/3: Nhiều cổ phiếu trụ cột hồi phục, VN-Index bật tăng hơn 43 điểm

Phiên giao dịch ngày 25/3, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN-Index tăng ngay từ đầu phiên và duy trì được sắc xanh đến hết phiên giao dịch nhờ dòng tiền bắt đáy đổ mạnh vào loạt cổ phiếu lớn như VIC, VHM, VPB, GVR, TCB. Chốt phiên, VN-Index tăng 43,42 điểm (+2,69%), lên mức 1.658,19 điểm.

Xoài keo Khánh Bình được xuất khẩu.

Nhà vườn xã Khánh Bình trồng xoài sạch xuất khẩu

Thời gian gần đây, xoài keo được trồng phổ biến tại nhiều địa phương trong tỉnh An Giang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ vùng biên giới, xã Khánh Bình hội nhập trong dòng chảy chuyển đổi cây trồng, gây dựng thương hiệu xoài keo gắn liền với tên địa phương.

(ẢNH: BẢO TÍN MẠNH HẢI)

Bảo Tín Mạnh Hải đặt mục tiêu kiến tạo thương hiệu "Vàng Quốc dân”

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/3, công ty CP Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải đã công bố Chiến lược Kinh doanh giai đoạn 2026-2030 với tầm nhìn trở thành “Thương hiệu Vàng Quốc dân”, dự kiến sở hữu mạng lưới khoảng 450 cửa hàng phủ khắp cả nước, phục vụ hàng triệu gia đình Việt Nam.

Bà con nông dân thành phố Cần Thơ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Nền tảng cho nông nghiệp xanh

Thời gian gần đây, khái niệm “nông nghiệp xanh” xuất hiện ở các diễn đàn, hội nghị ngày một nhiều. Khái niệm “xanh” được mở rộng nội hàm yêu cầu về sự bền vững, đi kèm các mục tiêu giảm phát thải trong sản xuất, thúc đẩy mô hình sản xuất tuần hoàn,...