Giữ gìn và phát huy giá trị danh hiệu Thành phố vì hòa bình

Bài 3: Tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

20 năm qua, kinh tế Thủ đô đã có những bước phát triển vượt bậc. Hà Nội cũng là điểm đến được nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp, tập đoàn lớn từ nước ngoài tin tưởng lựa chọn hợp tác kinh doanh lâu dài.

Dây chuyền sản xuất vách kính, cửa sổ, cầu thang kính tại Công ty cổ phần công nghiệp châu Á - CAG (Khu công nghiệp Thạch Thất). Ảnh: THU HÀ
Dây chuyền sản xuất vách kính, cửa sổ, cầu thang kính tại Công ty cổ phần công nghiệp châu Á - CAG (Khu công nghiệp Thạch Thất). Ảnh: THU HÀ

Gia nhập thị trường quốc tế

Cuối tháng 6 vừa qua, tại nước Pháp đã diễn ra một sự kiện khá đặc biệt, đó là buổi trình diễn ẩm thực của một đầu bếp nổi tiếng, ông F.Giu-nô. Ðặc biệt là vì tất cả những món ăn tinh tế mà người đầu bếp này thể hiện đều sử dụng nguyên liệu là các loại nông sản, hoa quả của Việt Nam mà Trung tâm Xúc tiến Ðầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội (HPA) cùng đoàn doanh nghiệp mang tới để giới thiệu với bạn bè Pháp tại chợ đầu mối nông sản quốc tế Rungis. Ðầu bếp F.Giu-nô tấm tắc khen: "Nông sản Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng có chất lượng rất tốt, vị đậm đà và riêng biệt, khi kết hợp với các nguyên liệu của nước Pháp có thể cho ra những món ăn vô cùng tinh tế, đặc sắc".

Phó Giám đốc HPA Nguyễn Thị Mai Anh cho biết, thông qua chương trình lần này, hàng hóa, nông sản của Hà Nội và Việt Nam có cơ hội được các đối tác, người tiêu dùng nước ngoài biết đến, đón nhận. Nhất là khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) đã được hai bên ký kết, khi có hiệu lực sẽ là một cú huých lớn, giúp hàng hóa Việt Nam xâm nhập thị trường rộng lớn này.

Thời gian qua, Hà Nội đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động kinh tế đối ngoại, thúc đẩy xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch, phục vụ phát triển kinh tế. Cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội đã nỗ lực tìm hiểu thị trường, quảng bá sản phẩm với đông đảo bạn hàng, đối tác trên thế giới. Từ những thị trường lớn, khắt khe như Mỹ, Nhật Bản, EU... cho tới thị trường các nước ở châu Phi, khu vực Ðông Á..., doanh nghiệp Hà Nội đều nỗ lực tiếp cận, tìm kiếm cơ hội. Nhờ đó, từ mức tăng trưởng thấp (dưới 5%), từ giai đoạn 2016 đến nay, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đã tăng trưởng mạnh. Năm 2017 đạt 11.779 triệu USD (tăng 10,3% so với năm 2016), năm 2018 đạt 14.233 triệu USD (tăng 21,6% so với năm 2017)... Từ chỗ luôn tăng trưởng thấp hơn mức tăng bình quân của cả nước, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đã đạt mức tăng trưởng cao hơn mức tăng của cả nước.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Thanh Hải, hoạt động xuất khẩu của Thủ đô đã và đang thay đổi theo chiều hướng tích cực. Từ chỗ luôn nhập siêu, năm 2015 ở mức hơn 200%, các năm gần đây, tỷ lệ này đã giảm dần. Năm 2017 giảm còn 153%, năm 2018 giảm xuống 119%. Bên cạnh đó, thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không còn đóng vai trò chủ lực cho tăng trưởng xuất khẩu của thành phố, nhường lại vai trò này cho thành phần kinh tế trong nước (trong đó hơn 75% là kinh tế tư nhân) với tỷ trọng 54,9%. So với cả nước và TP Hồ Chí Minh, xuất khẩu của Thủ đô ít phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài hơn. Ðây chính là những con số biết nói, ghi nhận những nỗ lực vươn mình ra thị trường quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô thời gian qua.

Ðịa chỉ thu hút đầu tư

Những năm qua, nằm trong dòng chảy hội nhập kinh tế thế giới, Hà Nội đã nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn. Năm 2001, trên địa bàn có 486 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký là 8,5 tỷ USD. Năm 2005, Hà Nội vươn lên là địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả thu hút vốn FDI. Giai đoạn 2016-2018, thu hút đầu tư nước ngoài của Thủ đô đã đạt kết quả ấn tượng, đạt 14,05 tỷ USD, bằng 66,63% so với tổng FDI giai đoạn 1986-2015. Riêng năm 2018 đạt 7,5 tỷ USD, quý I-2019 đạt 4,47 tỷ USD, cao nhất cả nước. Hằng năm, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp khoảng 16% vào GDP của thành phố. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục từ trước tới nay với 78.728 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên con số 260.397. Ðây chính là nguồn lực quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu hội nhập quốc tế.

Ðể có được kết quả này, thành phố đã tăng cường quảng bá gắn với xúc tiến đầu tư. Ðến nay, Hà Nội đã có quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 thủ đô, thành phố lớn trên thế giới. Ðồng thời, đẩy mạnh quan hệ với các nước bạn, các đối tác quan trọng, ước tính mỗi năm có tới 250 lượt thăm, tiếp xúc và làm việc giữa thành phố với các đoàn khách quốc tế. Thành phố đã tổ chức thành công nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với các thị trường, đối tác lớn như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc...

Quan trọng hơn, Hà Nội đã quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, hiện đại và chuyên nghiệp, huy động cao nhất nguồn lực tạo bước đột phá về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Các chỉ số tổng hợp về năng lực cạnh tranh và cải cách hành chính liên tục thăng hạng và giữ vị trí cao trong nhiều năm gần đây. Năm 2018, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng vị trí thứ chín trong số 63 tỉnh, thành phố, Chỉ số Cải cách hành chính PARIndex đứng vị trí thứ hai cả nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch Hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là trong các lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo... Triển khai đồng bộ các chương trình, đề án hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Ðồng thời, tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp về những vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, những quy định về cạnh tranh, các hiệp định thương mại để doanh nghiệp vững vàng hơn khi vươn mình ra "biển lớn".

(★) Xem Trang Hà Nội, Báo Nhân Dân từ số ra ngày 5 và 9-7-2019.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.