Giới thiệu ấn bản đặc biệt của cuốn sách “Búp Sen Xanh”

Ngày 14/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp Công ty cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh (FAHASA) tổ chức chương trình giao lưu và giới thiệu ấn bản đặc biệt của cuốn sách "Búp Sen Xanh". 

Quang cảnh chương trình giao lưu. (Ảnh: Mạnh Hảo)
Quang cảnh chương trình giao lưu. (Ảnh: Mạnh Hảo)

Đây là tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Sơn Tùng và được xem là tiểu thuyết hay nhất viết về thời niên thiếu của Bác Hồ. Qua từng trang viết, tác phẩm đưa người đọc trở về với những năm tháng từ thuở ấu thơ với gia đình, quê hương, bối cảnh lịch sử, xã hội đã hình thành nhân cách, tinh thần yêu nước, chí hướng ra đi tìm đường cứu nước của Người.

Tác phẩm Búp Sen Xanh (Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành) không chỉ thể hiện chân dung một vĩ nhân, một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà còn cho thấy vai trò của gia đình, quê hương, văn hóa truyền thống trong việc nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng vị tha và trí tuệ lớn lao của Bác.

ndo_bl_dsc01471.jpg
Ấn bản đặc biệt cuốn sách "Búp Sen Xanh". (Ảnh Mạnh Hảo)

Nhà văn Sơn Tùng là thương binh nặng, ông mang trên mình 14 mảnh đạn chiến tranh. Vượt qua bệnh tật, ông đã viết "Búp Sen Xanh" bằng tất cả tâm huyết và lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông từng đi khắp nơi, gặp gỡ thân nhân và bạn học, những người từng được tiếp xúc với Bác Hồ để thu thập tư liệu, tạo nên một tác phẩm vừa chân thực về lịch sử, vừa đầy tính văn chương, cảm xúc.

Năm 1982, nhà văn Sơn Tùng từng kể với các em thiếu nhi trên Đài Tiếng nói Việt Nam rằng, sau mấy chục năm ghi chép, ông coi những tư liệu mình sưu tầm, tìm kiếm được là một tài sản, vì đó là những lời kể của người anh, người chị yêu quý của Bác Hồ và của nhiều người khác. Họ đã cất giữ, kết nối những hồi ức chân thực và gửi gắm lại cho ông, nên nhà văn Sơn Tùng rất trân trọng và cố gắng vượt qua thương tật để quyết tâm tự cầm bút viết Búp Sen Xanh.

ndo_bl_dsc01419.jpg
Nhà văn Phương Huyền và diễn giả, Thạc sĩ Bùi Văn Như tại buổi giao lưu. (Ảnh: Mạnh Hảo)

Trong ấn bản đặc biệt, phần phụ lục với nội dung về quá trình đến với cuộc đời của tác phẩm Búp Sen Xanh do con trai của nhà văn Sơn Tùng ghi lại. Cùng với đó, cuốn sách còn cung cấp cho độc giả nhiều hình ảnh quý như: Góc làm việc của nhà văn Sơn Tùng, Bản thảo viết tay Búp Sen Xanh, trang cuối Bản thảo viết tay Búp Sen Xanh, Búp Sen Xanh bản in lần đầu…

Trong chương trình, Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Bùi Văn Như, Giảng viên Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, đã chia sẻ thêm với độc giả về những giá trị sâu sắc của cuốn sách “Búp Sen Xanh”, đồng thời khám phá hành trình tìm kiếm tư liệu, lao động sáng tạo của nhà văn Sơn Tùng để viết nên tác phẩm.

Chương trình giao lưu không chỉ là dịp để tìm hiểu một tác phẩm văn học quý giá, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ hôm nay hiểu hơn về Bác Hồ, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.

ndo_bl_dsc01622.jpg
Bạn trẻ đặt câu hỏi tại chương trình giao lưu. (Ảnh: Mạnh Hảo)

Theo diễn giả Bùi Văn Như, dù đã nhiều lần đọc Búp Sen Xanh nhưng mỗi lần đọc ông vẫn thấy dạt dào cảm xúc, điều này chứng tỏ tác phẩm có sức sống lâu bền. Búp Sen Xanh không chỉ là tác phẩm tiểu thuyết mà còn mang nhiều tư liệu lịch sử quý giá. Từng tư liệu lịch sử ấy gợi mở ra nhiều giá trị trở thành bài học cho chúng ta, trong việc giáo dục con cháu hình thành nên nhân cách con người cao đẹp. “Học Bác trước hết học ở phong cách, ứng xử trong sinh hoạt hằng ngày của Bác”, Thạc sĩ Bùi Văn Như chia sẻ.

Ấn bản đặc biệt Búp Sen Xanh do FAHASA độc quyền phát hành lần này như một hành động kính trọng tưởng nhớ sâu sắc gửi đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm là lời nhắc nhớ đầy xúc động về hành trình tìm đường cứu nước của vị lãnh tụ vĩ đại - Người đã cống hiến cả đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Một cuốn sách giàu cảm xúc, giàu giá trị lịch sử và nhân văn, dành tặng bạn đọc trong dịp đặc biệt này.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.