Tác giả Giai Du đoạt Giải Nhất Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất

Ngày 13/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình Tổng kết Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2023-2025 và Trao giải Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất.

Trao Giải Nhất cho tác giải Giai Du với tác phẩm "Nên làm gì khi trời nổi gió". (Ảnh: MẠNH HẢO)
Trao Giải Nhất cho tác giải Giai Du với tác phẩm "Nên làm gì khi trời nổi gió". (Ảnh: MẠNH HẢO)

Sau gần hai năm phát động, Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất đã chính thức khép lại với nhiều thành quả ấn tượng: 612 tác phẩm tham dự ở các thể loại thơ, truyện ngắn, truyện dài… đến từ 55 tỉnh, thành phố trong nước, và từ các quốc gia Úc, Đức, Pháp, Thụy Điển.

Theo Ban tổ chức, độ tuổi tác giả trải rộng từ 9 tuổi (sinh năm 2016) đến 93 tuổi (sinh năm 1932), cho thấy sức hút đặc biệt của văn học thiếu nhi đối với nhiều thế hệ người viết.

Giải thưởng Văn học Kim Đồng đã thu hút và cổ vũ nhiều cây bút mới, đồng thời khơi dậy đam mê sáng tác ở các tác giả kỳ cựu.

ndo_br_img-0773.jpg
Trao Giải Nhì cho các tác giả đoạt giải.

Trong thời gian diễn ra Cuộc vận động sáng tác 2023-2025, hơn 40 tác phẩm tham dự giải đã được lựa chọn xuất bản, như: Bạn có thích làm mèo? (Hoài Thư), Cánh diều hình nốt nhạc (Niê Thanh Mai), Hạt bắp vỗ tay (Nguyễn Thánh Ngã), Cuộc phiêu lưu của Còng Gió Vân Xanh (Lê Đức Dương), Bầy cừu bay ngang thành phố (Huỳnh Trọng Khang), Đừng mở cửa cho người lạ (Phạm Thị Hường), Trái tim của đảo (Hồ Huy Sơn)…

Nhiều hoạt động giao lưu đọc sách giữa tác giả và độc giả đã được tổ chức: Đọc sách “Tớ tên là Hy Vọng” cùng nhà văn Y Ban; Giao lưu cùng nhà văn Phong Điệp với “Nhẩy lên và hét”; Khám phá kỳ nghỉ hè lịch sử “Đại náo nhà ông ngoại” với nhà văn Nguyễn Xuân Thủy; Đọc sách “Cậu bé Bi Đất-Bụng tròn chứa đầy niềm tin” với tác giả Bôn Đông Huân; Đọc sách “Nết Na và Cù Nhây” với tác giả Yên Khương và “Cuốn cổ thư của một mẫu thần” với tác giả Nguyễn Hoàng Diệu Thủy…

Các tác phẩm này đã nhanh chóng bước vào đời sống văn học, được các em đón nhận.

ndo_br_img-0766.jpg
Trao Giải Ba cho các tác giả đoạt giải.

Theo bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, Cuộc vận động sáng tác 2023-2025 và Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất tiếp nối truyền thống của Nhà xuất bản Kim Đồng là không ngừng nỗ lực tìm kiếm các tác phẩm, tác giả mới để giới thiệu đến độc giả Việt Nam, đồng thời tạo đà cho những bước phát triển tiếp theo, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá và quảng bá văn hóa, văn học ra thế giới.

Từ hơn 600 tác phẩm, Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất đã tìm ra 11 tác phẩm xuất sắc nhất. Hội đồng Chung khảo gồm các nhà văn, nhà thơ Trần Đức Tiến, Nguyễn Nhật Ánh, Lý Lan, Nguyễn Thụy Anh đồng thuận cao trong việc lựa chọn các tác phẩm xứng đáng để trao giải.

ndo_bl_img-0810.jpg
Tác giải Giai Du rất bất ngờ và hạnh phúc khi đoạt Giải Nhất Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất.

Nhận xét về cuộc vận động, Nhà văn Trần Đức Tiến Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, cho biết: Việc không giới hạn về đề tài là độ mở cần thiết, điều kiện thuận lợi cho các cây bút tham dự có thể phát huy hết năng lực, sở trường của mình. Truyện sinh hoạt chiếm tỷ lệ lớn. Thể loại truyện đồng thoại cũng có sức hấp dẫn đáng kể, nhất là với những cây bút yêu thiên nhiên, giàu tưởng tượng.

Một số tác giả còn khai thác đề tài lịch sử, truyền thống, hoặc bước đầu thử sức ở thể loại giả tưởng, võ hiệp, trinh thám… cũng có những đóng góp nhất định.

Theo nhà văn Trần Đức Tiến, mục tiêu chính của bất kỳ cuộc thi hay vận động sáng tác nào cũng là có được những tác phẩm xuất sắc, phát hiện những tác giả tài năng.

Viết hay, người tài mà trẻ thì càng đáng mừng. Họ là tương lai của nền văn học nói chung, và văn học thiếu nhi nói riêng. “Nhiều tác phẩm xuất sắc được giải cao trong cuộc vận động này thuộc về những người trẻ. Chúng tôi nghĩ, đó chính là thành công đáng kể nhất của giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất”, nhà văn Trần Đức Tiến chia sẻ thêm.

ndo_bl_img-0741.jpg
Các tác giả đoạt Giải Tư Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất.

Kết quả, Giải Nhất (trị giá 100 triệu đồng) được trao cho truyện dài “Nên làm gì khi trời nổi gió” của tác giả Giai Du. Giải Nhì thuộc về hai truyện dài “Chuyện ở làng Mênh Mông” của tác giả Nguyễn Thị Như Hiền và “Người đàn ông có chiếc xe tải màu hồng” của tác giả Giáp Thị Thùy Dương.

Ban tổ chức còn trao 3 Giải Ba cho các tác phẩm: Truyện dài “Xa ngoài kia cánh đồng” của tác giả Cao Nguyệt Nguyên; tác phẩm (thơ) “Thế giới đảo ngược” của tác giả Nguyễn Quỳnh Mai và truyện dài “Rừng cây tùng” của tác giả Phạm Thu Hà.

Ngoài ra, 5 Giải Tư thuộc về truyện dài “Bà phù thủy đi mua ve chai” của tác giả Phát Dương; “Làng ta có một anh hùng” của nhà văn Nguyễn Quang Lập; truyện dài “Con sư tử trong lâu đài quỷ dữ” của tác giả Quyên Gavoye; truyện dài “Cuốn cổ thư của một mẫu thần” của tác giả Nguyễn Hoàng Diệu Thủy và truyện dài “Ngày nay có một ông trời” của tác giả Lạc An.

Cũng trong khuôn khổ lễ trao giải, Nhà xuất bản Kim Đồng tiếp tục phát động Cuộc vận động sáng tác 2025-2027 và Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai với đối tượng độc giả được mở rộng, gồm: nhi đồng, thiếu niên và thanh niên; với hai hệ thống giải thưởng: Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho các tác phẩm xuất sắc viết cho thiếu nhi và Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho các tác phẩm xuất sắc viết cho người trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.