Đưa nghị quyết vào thực tiễn, tạo đà tăng trưởng bứt phá

Sáng 22/9, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031), các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về nhiều nội dung liên quan triển khai Luật Phát triển đô thị, các lĩnh vực y tế, giáo dục, triển khai các dự án, quy hoạch không gian ngầm, khu vực TOD.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Các nội dung trên cũng đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi tại các tổ vào chiều 21/9. Theo báo cáo tổng hợp, trong phiên thảo luận tổ đã có 40 đại biểu phát biểu trực tiếp với 79 lượt ý kiến về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Qua thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành các chính sách mới; đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát thẩm quyền, trình tự thực hiện và khả năng huy động nguồn lực. Tinh thần chung là nghị quyết phải xử lý được những tình huống cụ thể trong thực tiễn, tránh quy định đúng về nguyên tắc nhưng khó triển khai.

Hoàn thiện cơ chế không gian ngầm, mở rộng quy hoạch đô thị TOD

Đối với chính sách quản lý, khai thác và sử dụng không gian ngầm, các đại biểu đề nghị hoàn thiện phương pháp tính tiền sử dụng không gian ngầm, cho phép xác định nghĩa vụ tài chính theo từng năm hoặc nộp một lần cho toàn bộ thời gian thuê, giao đất. Nhà đầu tư cần được lựa chọn phương án phù hợp với khả năng tài chính và thời gian khai thác dự án.

Từ yêu cầu quản lý đô thị theo không gian ba chiều, đại biểu đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm chuẩn bị nghị quyết về quy hoạch không gian trên cao, trong đó nghiên cứu các điểm cao mang tính biểu tượng. Khi không gian mặt đất ngày càng hạn hẹp, quy hoạch thành phố cần được tổ chức đồng bộ giữa mặt đất, lòng đất và không gian trên cao.

Đối với quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), các ý kiến đề nghị bổ sung quy định phân vùng không gian để áp dụng chỉ tiêu xây dựng, đô thị phù hợp với từng vị trí. Khu vực tiếp giáp nhà ga, vùng chuyển tiếp và khu vực kết nối với khu dân cư cần có yêu cầu quản lý khác nhau, không thể sử dụng một nhóm chỉ tiêu cho toàn bộ phạm vi TOD.

ndo_br_n5-4582.jpg
Các đại biểu thảo luận tại phiên thảo luận tổ chiều 21/9. (Ảnh: THẾ ANH)

Phạm vi quy hoạch TOD cũng được đề nghị nghiên cứu mở rộng đối với hệ thống đường sắt quốc gia đi qua địa bàn thành phố; chú trọng kết nối các cụm trường đại học, bệnh viện lớn và khu dân cư tập trung. Đây là những nơi có nhu cầu đi lại thường xuyên, đủ khả năng hình thành nguồn hành khách ổn định cho giao thông công cộng.

Các đại biểu cũng đề nghị quy định rõ trình tự điều chỉnh quy hoạch đối với xã, phường, đặc khu có địa bàn nằm trong hoặc chồng lấn ranh giới TOD.

Nâng chất lượng y tế, giáo dục

Đối với chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản và trạm y tế xã, phường, đặc khu, các đại biểu đề nghị không giới hạn cứng thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Chính sách luân phiên cần được duy trì theo nhu cầu thực tế của từng địa bàn, đủ thời gian để chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn và nâng năng lực cho tuyến cơ sở. Nếu chỉ thực hiện theo một khung thời gian cố định, những kết quả vừa hình thành có thể bị gián đoạn khi chính sách kết thúc.

Các đại biểu cho rằng, hiệu quả không nên đo bằng số bác sĩ được cử đi hoặc số tháng luân phiên, mà phải thể hiện qua số kỹ thuật cơ sở tiếp nhận làm chủ, nhóm bệnh có thể điều trị và mức giảm tỷ lệ chuyển tuyến.

Việc lựa chọn nhân sự luân phiên cũng cần căn cứ vào kinh nghiệm thực tiễn, mô hình bệnh tật và nhu cầu cụ thể của từng địa bàn. Đại biểu đề nghị tránh bố trí bác sĩ mới ra trường, còn ít kinh nghiệm đến những nơi cần xử lý ca bệnh phức tạp hoặc thực hiện nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật.

ndo_br_phat-bieu-9728.jpg
Đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội trường sáng 22/9. (Ảnh: THẾ ANH)

Đối với cơ chế quản lý, tài chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các ý kiến thống nhất yêu cầu đổi mới nhưng không làm tăng gánh nặng đóng góp của phụ huynh. Các đại biểu đề nghị bố trí ngân sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc nghiên cứu cơ chế trích nguồn từ hoạt động liên kết đào tạo. Mục tiêu là bảo đảm học sinh được tiếp cận chương trình có chất lượng trên cơ sở nhu cầu học tập, không phụ thuộc quá lớn vào điều kiện kinh tế của gia đình.

Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của năm

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế-xã hội của thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo nền tảng hết sức tích cực cho giai đoạn nước rút sắp tới.

Các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được củng cố; đồng thời các động lực mới từng bước được hình thành và phát huy hiệu quả. Tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 670.599 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và đạt khoảng 66,4% mục tiêu trên 1 triệu tỷ đồng của cả năm. Dự kiến đến hết tháng 9/2026, thành phố giải ngân khoảng 103.319 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch.

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nâng cao. Thành phố xếp hạng 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới theo Global Cities Index 2026 của Oxford Economics, tăng 81 bậc so vị trí trong báo cáo năm ngoái, điều này cho thấy kết quả của thành phố sau sáp nhập đáng trân trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cho rằng, đây là những kết quả rất đáng ghi nhận tuy nhiên, khoảng cách từ kết quả đạt được đến mục tiêu cuối năm vẫn còn rất lớn, nhiệm vụ những tháng cuối năm rất nặng nề.

Theo đó, đồng chí nhấn mạnh về chỉ tiêu tăng trưởng cả năm nếu đạt trên 10% thì quý III phải đạt từ 11,07% và quý IV phải đạt từ 12,3%.

Muốn thu ngân sách vượt 1 triệu tỷ đồng, thành phố phải huy động và khai thác hiệu quả hơn nữa các nguồn thu; đồng thời tạo điều kiện để hoạt động sản xuất, kinh doanh mở rộng.

Muốn giải ngân 100% vốn đầu tư công, phải xử lý dứt điểm những điểm nghẽn về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng người đứng đầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, quyết tâm của thành phố trong những tháng cuối năm là phải nỗ lực hết mình để thành phố đạt các mục tiêu, chỉ tiêu trên. Ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai các nghị quyết được thông qua; đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện trình tất cả các Nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị tại kỳ họp tới.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm tham mưu, chậm tổ chức thực hiện; đồng thời, tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, đặc biệt là rà soát trụ sở dôi dư; kiên quyết không để các nguồn lực bị lãng phí; không để nguồn lực xã hội tiếp tục bị đình trệ do những vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh ấn nút khai mạc Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026.

Kết nối chuỗi giá trị, phát triển bền vững

Ngày 22/9, tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026, với chủ đề “Lễ hội Nông sản Tây Ninh - Kết nối chuỗi giá trị, phát triển bền vững”.

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Hành động để tạo kết quả thực chất

Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa quan trọng. Trong số 38 nội dung được xem xét, quyết nghị tại kỳ họp có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thị Xuân Hương kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Khánh Hậu.

Quyết tâm xử lý 'điểm nghẽn' chuyển đổi số

Triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, tỉnh Tây Ninh đang chuyển từ tư duy “làm nhiệm vụ” sang “giải quyết điểm nghẽn”, lấy kết quả đầu ra làm thước đo.

Đại diện Chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” trao suất bảo trợ cho em Lê Thị Ngọc Tuyết và em Lê Minh Khang có cha mất trong đại dịch Covid-19 (Ảnh BÁO THANH NIÊN)

Cùng con đi tiếp cuộc đời

5 năm sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, những đứa trẻ mồ côi do mất cha, mẹ hoặc mất cả cha lẫn mẹ đã nhận được sự cưu mang của nhiều tổ chức, cá nhân; trong đó, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” là một hoạt động giàu ý nghĩa, đồng hành với các em trên chặng đường phía trước.

Tuyên truyền phổ biến các chính sách về bảo hiểm tại xã Thọ Sơn, thành phố Đồng Nai.

Nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bằng nhiều mô hình thiết thực, thành phố Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến hơn 420 nghìn đồng bào thuộc 37 dân tộc thiểu số trên địa bàn; qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo nền tảng phát triển bền vững.

Lực lượng dân quân thường trực các địa phương của thành phố Đồng Nai hỗ trợ phun thuốc diệt muỗi, phòng, chống dịch bệnh.

Chung tay đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết

Hơn 11.500 ca mắc và sáu trường hợp tử vong do sốt xuất huyết cho thấy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh nỗ lực của ngành y tế và chính quyền địa phương, người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, diệt ấu trùng gây bệnh và bảo vệ sức khỏe, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Nhóm thiện nguyện chuẩn bị bếp ăn nghĩa tình ngay từ sáng sớm.

Bếp lửa ấm ở Bình Trưng

Hơn ba năm qua, cứ sáng thứ bảy, một bếp ăn ở phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh lại đỏ lửa. Từ 40 kg nui trong buổi đầu, bếp được duy trì bằng những đóng góp nhỏ nhưng đều đặn, kết nối người dân, giáo viên, chiến sĩ công an, các cơ sở tôn giáo và nhà hảo tâm cùng chuẩn bị những phần ăn gửi đến người khó khăn.

Cán bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu tuyên truyền về phòng, chống IUU cho ngư dân tại cảng Cát Lở.

Quản lý chặt, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Thời gian qua, các địa phương, cơ quan, ban, ngành chức năng Thành phố Hồ Chí Minh tích cực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện triệt để khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); qua đó tạo những chuyển biến rõ nét.

Mùa mưa năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận điểm ngập mới tại hầm chui nút giao An Phú.

Ứng phó ngập lụt và biến đổi khí hậu

Kế hoạch chống ngập của Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu, trong đó có nước biển dâng và sụt lún đất. Thực tế này cũng đặt ra cho thành phố cần lựa chọn một giải pháp chống ngập mới, tổng thể thay cho phương pháp nâng đường, nâng nền, tăng cống như thời gian qua.

Lực lượng chức năng kiểm tra sau cấp phép tại doanh nghiệp sản xuất bột sắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có nguy cơ gây ô nhiễm cao.

Chủ động kiểm soát ô nhiễm từ cơ sở

Trước sức ép từ phát triển công nghiệp, đô thị, sản xuất và kinh doanh, Tây Ninh từng bước đổi mới quản lý môi trường theo hướng tăng cường kiểm soát tại cơ sở, siết chặt nguồn thải và giám sát dự án sau cấp phép; trọng tâm là nhận diện nguy cơ, nâng cao khả năng cảnh báo, xử lý sớm thay vì chỉ xử lý khi vi phạm đã xảy ra.

Tăng cường kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trên Quốc lộ 1.

Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ

Trong hai tháng gần đây, nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên các tuyến quốc lộ huyết mạch qua địa bàn thành phố Đồng Nai. Trước tình hình này, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp công an địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Các lái xe công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vui mừng nhận vốn vay ưu đãi từ Tổ chức tài chính vi mô CEP.

Cần hệ thống an sinh dài hạn cho lái xe công nghệ

Trước thực tế hàng trăm nghìn lái xe công nghệ chưa được công nhận là người lao động, chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, các chuyên gia đề xuất định danh nghề nghiệp và xây dựng chính sách an sinh dài hạn nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho lực lượng này.