Giao lưu văn hóa và quảng bá du lịch Thiểm Tây (Trung Quốc) tại Việt Nam

Sáng 16/9, tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) tổ chức chương trình giao lưu văn hóa và giới thiệu du lịch Thiểm Tây với chủ đề “Văn hóa Thiểm Tây”.

Chương trình giao lưu văn hóa và giới thiệu du lịch Thiểm Tây.
Chương trình giao lưu văn hóa và giới thiệu du lịch Thiểm Tây.

Tham dự chương trình, về phía Trung Quốc có ông Hình Cửu Cường, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội; bà Lưu Hải Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Thiểm Tây cùng đại diện các doanh nghiệp du lịch của tỉnh.

Về phía Việt Nam có bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội.

ndo_br_tempimagexxut96-3964.jpg
Màn múa "Đại đường hoa chương" chào mừng chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Hình Cửu Cường, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh: Những năm gần đây, hợp tác văn hóa và du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng chặt chẽ đặc biệt hợp tác giữa các địa phương phát triển mạnh mẽ. Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam cũng là Năm giao lưu nhân văn giữa hai nước. Chương trình xúc tiến hôm nay không chỉ là dịp giới thiệu văn hóa, du lịch mà còn thể hiện sự giao thoa văn minh và tình cảm nhân văn giữa nhân dân hai nước. Qua chương trình, bạn bè Việt Nam có thêm cơ hội tìm hiểu về tài nguyên du lịch phong phú và sức hấp dẫn của Thiểm Tây từ đó hiểu rõ hơn văn hóa đa dạng của Trung Quốc.

Thiểm Tây là cái nôi của văn minh Trung Hoa, điểm khởi đầu phía đông của con đường tơ lụa cổ đại đồng thời là mắt xích quan trọng trong thực hiện sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc. Với bề dày lịch sử, sự giao thoa giữa văn hóa nhân văn và thiên nhiên, Thiểm Tây được ví như “bảo tàng lịch sử thiên nhiên”. Trong lịch sử Trung Quốc, 14 triều đại từng định đô tại đây. Kỳ quan thứ tám thế giới-đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng là đại diện tiêu biểu cho nền văn minh rực rỡ này. Thủ phủ Tây An (Trường An xưa) là cố đô có thời gian định đô lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc, cùng thành Rome (Italia), Cairo (Ai Cập) và Athens (Hy Lạp) là “tứ đại cố đô văn minh thế giới”.

ndo_br_tempimagehuhayi-3589.jpg
Giới thiệu Bảo tàng Binh Mã Dũng Tần Thủy Hoàng.

Chia sẻ thông tin tại chương trình giao lưu, bà Lưu Hải Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Thiểm Tây cho biết: Thiểm Tây luôn coi trọng hợp tác, giao lưu với Việt Nam. Những năm qua, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động quảng bá và hội chợ, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân. Hiện nay Thiểm Tây đang triển khai nhiều chính sách thuận lợi cho du khách quốc tế trong đó có miễn thị thực quá cảnh 240 giờ. Bà bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều du khách Việt Nam đến Thiểm Tây đồng thời khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác mở thêm đường bay, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch hai bên phát triển sản phẩm đặc sắc, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng giao lưu khách du lịch hai chiều.

Sở hữu tài nguyên văn hóa du lịch phong phú, tiềm năng, Thiểm Tây không chỉ nổi tiếng với dãy Tần Lĩnh hùng vĩ, Hoa Sơn hiểm trở, sự thâm u của núi Chung Nam, thành cổ Tây An nghìn năm lịch sử hay thánh địa cách mạng Diên An giàu giá trị tinh thần mà còn hấp dẫn bởi văn hóa, ẩm thực và phong tục đa dạng, đậm đà bản sắc. Với diện mạo vừa cổ kính vừa hiện đại, Thiểm Tây đang cởi mở và tự tin chào đón bạn bè quốc tế đến khám phá.

ndo_br_tempimage087m9l-6345.jpg
Giới thiệu văn hóa, ẩm thực Tây An.

Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Trung Quốc tại Hà Nội khẳng định: Năm nay là dấu mốc đặc biệt trong quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa du lịch giữa hai nước. Ông bày tỏ mong muốn hai quốc gia cùng mở rộng “vòng tròn bạn bè”, tích cực xây dựng “cây cầu hữu nghị”, vun đắp “cộng đồng hợp tác” trong giao lưu văn hóa và hợp tác du lịch.

ndo_br_tempimage6krviz-3780.jpg
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam chia sẻ: Thời gian qua, hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Việt Nam luôn coi trọng hợp tác du lịch với Trung Quốc, trong đó có tỉnh Thiểm Tây. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tổ chức các chương trình giới thiệu và quảng bá văn hóa, du lịch tại Trùng Khánh, Bắc Kinh, Tô Châu, Hàng Châu. Việt Nam mong muốn doanh nghiệp hai bên tích cực tham gia, mở rộng kết nối giao thương, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm hấp dẫn... qua đó góp phần đưa Việt Nam và Trung Quốc trở thành điểm đến thân thiện, an toàn và hấp dẫn của nhau.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện tập đoàn và doanh nghiệp du lịch đã giới thiệu về tiềm năng, tài nguyên văn hóa du lịch của tỉnh Thiểm Tây và các sản phẩm đường bay của hãng hàng không Đông Phương; doanh nghiệp du lịch hai nước cũng ký kết thỏa thuận hợp tác...

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.