Giao lưu "Trường Sa - nơi ta đến"

"Trường Sa - nơi ta đến" là chương trình giao lưu thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh, cộng đồng yêu mến biển đảo Tổ quốc cùng các văn nghệ sĩ đã có những tác phẩm nổi bật về quần đảo Trường Sa.
Sự kiện có sự tham gia của ba diễn giả từng trải nghiệm sâu sắc với Trường Sa.
Sự kiện có sự tham gia của ba diễn giả từng trải nghiệm sâu sắc với Trường Sa.

Sáng 26/3, tại Thư viện Trường trung học Vinschool Time City, Hà Nội, chương trình giao lưu đặc biệt mang tên "Trường Sa - nơi ta đến" do Nhà Xuất bản Kim Đồng phối hợp Dự án Sách nhà mình và nhà trường tổ chức đã mở ra cơ hội để các em học sinh được tìm hiểu một cách sinh động, sâu sắc hơn về quần đảo Trường Sa, đồng thời là dịp để các văn nghệ sĩ chia sẻ, kết nối những câu chuyện đầy kỷ niệm về nơi biển đảo xa xôi mà vô cùng thiêng liêng của Tổ quốc.

Chương trình có sự tham gia của ba khách mời đặc biệt: nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, nhà báo Nguyễn Mỹ Trà - những người có những trải nghiệm thực tế với Trường Sa. Đặc biệt, các em học sinh có mặt trong chương trình cũng đóng vai trò như những "phóng viên nhí" cùng đồng hành, ghi lại từng câu chuyện, cảm xúc.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa giao lưu với học sinh.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa giao lưu với học sinh.

Mở đầu chương trình, MC Thùy Dương, Chủ nhiệm Dự án Sách nhà mình đã dẫn dắt học sinh trong một chuyến hải trình đặc biệt đến Trường Sa thông qua các dữ liệu được hệ thống, chuyển tải hấp dẫn, sinh động. Những câu hỏi thú vị đã được đưa ra, chẳng hạn như việc giải thích ý nghĩa của các địa danh để mỗi bạn nhỏ hiểu rõ hơn về lịch sử, vị trí và chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Với mục tiêu mang đến những giá trị nhân văn sâu sắc, chúng tôi tự hào được tổ chức các chuỗi chương trình giao lưu về biển đảo, nơi mà mỗi người tham gia sẽ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, kiến thức, cảm xúc... để hiểu hơn vai trò quan trọng về mọi mặt của biển đảo. Đây cũng là cơ hội để các thế hệ trẻ, các gia đình có thể gắn kết, truyền lửa yêu thương, trách nhiệm để từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, thúc đẩy sự chung tay bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Bà Thùy Dương, Chủ nhiệm Dự án Sách nhà mình

"Trường Sa nơi ta đến" vừa là một chương trình giao lưu, vừa mở ra cơ hội để học sinh cùng các khách mời chia sẻ những cảm xúc, trải nghiệm về biển đảo quê hương, đồng thời khơi gợi lòng tự hào và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Chủ quyền Tổ quốc gợi lên nhiều xúc động.

Chủ quyền Tổ quốc gợi lên nhiều xúc động.

Tại phần giao lưu, các em học sinh đã được xem những hình ảnh sống động và xúc động về Trường Sa được chuẩn bị công phu. Những tác phẩm văn học của nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy hay ảnh của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà đưa người đọc, người xem đến với Trường Sa qua những góc nhìn rộng lớn, khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và cuộc sống đầy gian khổ nhưng cũng đầy kiên cường của những người lính đảo.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - người đã có thời gian dài làm lính đảo Trường Sa - đã nhắc đến biểu tượng bất tử của Trường Sa đó là Gạc Ma, nơi những người lính hải quân của chúng ta đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Các khách mời đã cùng nhau chia sẻ, tương tác, tái hiện lại cảm xúc đầy bi tráng về sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988.

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy (giữa) nhận được sự quan tâm của nhiều học sinh.

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy (giữa) nhận được sự quan tâm của nhiều học sinh.

Nhà văn Lê Lựu từng nhận định về tác phẩm "Đảo chìm" của nhà thơ Trần Đăng Khoa: "Theo tôi, 'Đảo chìm' là thần bút, vì những chuyện thông thường, ai ra đảo cũng thấy thế hoặc không thấy thế mà tự nhiên có và vẫn thấy như là có thật... Ý tưởng của tác phẩm đã vượt ra ngoài những chuyện cụ thể, tưởng như rất vụn vặt. Chính vì thế, nó có sức hấp dẫn đối với bạn đọc. Và dù khe khắt thế nào, tôi vẫn phải đánh giá đây là những trang văn tuyệt vời".

Từng công tác tại quần đảo Trường Sa, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy đã chia sẻ những cảm nhận về biển đảo mà anh đã trải nghiệm, làm nổi bật vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ và hùng tráng, cũng như sự đa dạng của các loài sinh vật biển. Qua cuốn sách "Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa" được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành, đã qua rất nhiều lần tái bản, anh mong muốn truyền tải tới thế hệ trẻ tình yêu, sự trân trọng đối với biển đảo, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ vùng biển đảo Tổ quốc.

Với những hiểu biết và tình cảm của mình, qua "Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa", nhà văn Nguyễn Xuân Thủy kể cho bạn đọc về biển cả, sóng gió, những loài cỏ cây, động vật tự nhiên và cuộc sống của các chú bộ đội cùng nhân dân trên quần đảo Trường Sa... Bao câu chuyện thú vị, kỳ lạ, hấp dẫn về cây phong ba, cây bão táp, cá heo, cá chuồn biết bay... cùng những sự tích oanh liệt, bi tráng, những tấm gương anh hùng, dũng cảm và cả những mất mát, hy sinh của cha ông chúng ta trong sự nghiệp bảo vệ, gìn giữ quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhiều cảm xúc đã được bộc lộ một cách trân trọng và chứa chan.

Nhiều cảm xúc đã được bộc lộ một cách trân trọng và chứa chan.

Đó là một cuốn sách sinh động, giàu cảm xúc và có dung lượng chưa đầy 100 trang nhưng chứa đựng vô vàn điều thú vị. Bạn đọc sẽ cảm nhận rõ, Trường Sa không xa, và vạn dặm Trường Sa đã hiện hữu ngay trước mắt mình. Nhận định về tác phẩm, Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thụy Anh từng cho rằng, nhà văn-người lính Nguyễn Xuân Thủy có cách viết nhẹ nhàng, giọng văn tả cảnh tinh tế, đầy ắp những quan sát, liên tưởng thú vị gần gũi với tư duy của trẻ em. Đây đó thấp thoáng nụ cười hóm hỉnh dễ chịu. "Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa" được trao giải Vàng Sách Hay năm 2012 của Hội Xuất bản Việt Nam.

Chia sẻ về hành trình chụp ảnh tại các đảo, làm rõ hơn câu chuyện đằng sau những bức hình và những khó khăn trong quá trình tác nghiệp, nhà báo Nguyễn Mỹ Trà đã giúp các em hình dung sinh động hơn về Trường Sa qua ảnh. Các học sinh đã tham gia tường thuật lại những bức ảnh, từ hình ảnh của các cột mốc, những ngọn hải đăng cho đến cuộc sống thường nhật của các chiến sĩ nơi đảo xa.

Nhà xuất bản Kim Đồng đã ra mắt Tủ sách biển đảo Việt Nam với nhiều tác phẩm hay và mang thông điệp, ý nghĩa quan trọng.

Nhà xuất bản Kim Đồng đã ra mắt Tủ sách biển đảo Việt Nam với nhiều tác phẩm hay và mang thông điệp, ý nghĩa quan trọng.

Một phần quan trọng của chương trình là việc các học sinh được mời chia sẻ cảm xúc về những cuốn sách và những câu chuyện về Trường Sa mà họ đã được học và đọc. Các em học sinh không ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận về Trường Sa, về tình yêu quê hương đất nước, về những điều mà các bạn đã học được từ các tác phẩm văn học.

Các khách mời cũng đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc của họ với Trường Sa. Nhà thơ Trần Đăng Khoa kể về những ngày tháng gắn bó ở nơi đầu sóng ngọn gió, về hình ảnh các chiến sĩ đang gồng mình bảo vệ biển đảo, về những đêm canh gác yên lặng nhưng cũng đầy quyết tâm. Nhà báo Nguyễn Mỹ Trà thì nhớ lại những lần tác nghiệp tại Trường Sa, những câu chuyện về sự kiên cường và nghị lực đặc biệt của người lính.

Chương trình khép lại với một phần thảo luận nhanh, nơi MC Thùy Dương và học sinh trao đổi về những kế hoạch, hành động cụ thể mà thế hệ trẻ có thể thực hiện để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Các học sinh đã mạnh dạn đưa ra những sáng kiến, như: quyên góp sách, viết thư gửi các chiến sĩ, làm video tuyên truyền về Trường Sa, cũng như cam kết hành động bảo vệ biển đảo. Đông đảo học sinh cũng đã viết những lời nhắn gửi chân thành trên bảng cam kết chung, thể hiện tình yêu và trách nhiệm của mình đối với biển đảo quê hương.

Chương trình vừa là hoạt động giao lưu ý nghĩa, vừa mở ra một hành trình đầy cảm xúc, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về Trường Sa, Hoàng Sa, và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là dịp để thế hệ trẻ thêm yêu mến, trân trọng và cam kết bảo vệ biển đảo quê hương; đồng thời xây dựng ý thức trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc, khơi nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những tình cảm, hành động cụ thể hơn.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở "Các cụ gánh còng lưng" (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình) - tác phẩm đạt Huy chương Vàng vở diễn tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm năm 2025.

Đưa sân khấu vào chuỗi giá trị văn hóa

Những năm qua, sân khấu Việt Nam đã có nhiều nỗ lực tìm tòi, đổi mới. Không ít vở diễn được đầu tư công phu, giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và bản sắc dân tộc, được giới chuyên môn ghi nhận. Tuy vậy, vẫn có khá nhiều vở diễn sức sống của tác phẩm chưa tương xứng với chất lượng sáng tạo.

Nhà thiết kế Hàn Phượng (đứng chính giữa) và dàn nghệ sĩ ra chào khán giả.

Bộ sưu tập áo dài Việt Nam của nhà thiết kế Hàn Phượng mở màn Global Fashion Week All Stars 2026

Tối 31/7, bộ sưu tập mới "Huyền sắc non cao" của nhà thiết kế Hàn Phượng gây chú ý với màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến, mang đến hành trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ thiên nhiên, văn hóa và con người miền núi phía bắc, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của áo dài Việt Nam trên sàn diễn thời trang quốc tế.

Các đại biểu, diễn viên Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các em tham gia khóa học chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: LINH ĐOAN)

Nuôi dưỡng đam mê kịch nói cho thiếu nhi

Lần đầu tiên, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp dạy kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường cho học sinh trên địa bàn. Sau một khóa học kéo dài gần 2 tháng, các bạn nhỏ đã mở cánh cửa đầu tiên trên hành trình khám phá vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật kịch nói.

Cơ chế đặt hàng cần hướng tới tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức sống lâu dài.

Đổi mới cơ chế đặt hàng để thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định mục tiêu đẩy mạnh phát triển, đưa công nghiệp văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển đất nước. Muốn hiện thực hóa, cơ chế đặt hàng cần thay đổi theo hướng chuyển từ tư duy đầu tư cho tác phẩm sang đầu tư cho tài sản văn hóa.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày diễn văn kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026)

Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Bài học từ Báo Việt Nam Độc lập: Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất của hoạt động báo chí

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, tỉnh Cao Bằng phối hợp Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Trường đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Báo Việt Nam Độc lập - Giá trị lịch sử và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới".

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong kỷ nguyên số

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong kỷ nguyên số

Chiều 30/7, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản tổ chức Hội thảo về thực thi bản quyền trên môi trường số, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức thực thi quyền tác giả, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước.

Ảnh minh họa. (Báo Nhân Dân)

Quảng Trị khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức việc cưới

Ngày 29/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống xã hội. Đặc biệt, tỉnh khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức việc cưới. 

Cuốn sách "Huyền thoại tàu không số" của tác giả Đình Kính kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Huyền thoại tàu không số: Bản hùng ca bất tử trên biển

Khác với những cuốn sách lịch sử thường tập trung vào sự kiện và mốc thời gian, những chiến công, "Huyền thoại tàu không số" của nhà văn Đình Kính chọn cách tiếp cận độc đáo kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.

Sự trở lại của "Hồ Thiên Nga" với phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt cho khán giả.

Sự trở lại ấn tượng của kiệt tác vũ kịch "Hồ Thiên Nga"

Sau thời gian dài mong đợi, phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh của kiệt tác vũ kịch vượt thời gian "Hồ Thiên Nga" sẽ được Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) giới thiệu tới khán giả vào tháng 8/2026, với sự kết hợp đỉnh cao giữa vũ kịch và dàn nhạc giao hưởng trực tiếp.

Công nghệ chiếu sáng AGS ứng dụng vào đại cảnh đèn kéo quân khổng lồ với những họa tiết tranh dân gian trong không gian lễ hội ở Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2026.

Số hóa tư liệu văn hóa dân gian

Văn hóa dân gian là hệ thống tri thức có nội hàm rộng lớn, bao gồm nhiều loại hình như văn học dân gian, các tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, nghệ thuật dân gian… do cộng đồng sáng tạo và thực hành qua nhiều thế hệ, lưu truyền chủ yếu bằng hình thức truyền miệng. 

Các nghệ nhân trà trình diễn nghệ thuật pha trà tại sự kiện. (Ảnh: VCCA)

Hình thành mạng lưới kết nối, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trà Việt Nam

Việc đồng thời ra mắt Liên chi hội văn hóa trà Việt Nam, Chi hội văn hóa trà Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tạo nên một hệ thống liên kết từ cấp quốc gia đến địa phương, định hướng xây dựng một mạng lưới văn hóa trà có tính liên vùng, từng bước mở rộng đến các địa phương và vùng chè tiêu biểu trên cả nước.