Giáo hội Phật giáo Việt Nam chung sức vì cộng đồng

Trong lịch sử hình thành và phát triển của mình, hoạt động  từ thiện, tham gia bảo đảm an sinh xã hội luôn là một trong những công tác trọng tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, qua đó, truyền bá thông điệp từ bi, nhân ái của đạo Phật vào đời sống xã hội.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh khởi công làm đường bê-tông nông thôn.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh khởi công làm đường bê-tông nông thôn.

Các hoạt động hướng về cộng đồng, hướng về người nghèo, hướng về những cuộc đời bất hạnh được Giáo hội Phật giáo các cấp trong cả nước tổ chức thường xuyên, liên tục.

Theo thông tin từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố, nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566-dương lịch 2022, trong nhiều ngày qua, các hoạt động từ thiện xã hội đã liên tục được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các nhà chùa… tổ chức ở khắp nơi trong cả nước. 

Gần đây nhất, vào đầu tháng 5, đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn và hỗ trợ xây dựng nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Tuyến đường giao thông nông thôn lần này được khởi công xây dựng tại ấp Đồng Khoen, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, với chiều dài 420 m, ngang 2 m, tổng kinh phí xây dựng là 120 triệu đồng. 

Được biết, chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã phát động chương trình quỹ an sinh xã hội để chăm lo cho đời sống người dân ngày càng tốt hơn. Tuyến đường giao thông nông thôn lần này sau khi hoàn thành sẽ giúp cho việc đi lại, giao thương hàng hóa được dễ dàng, các em học sinh tới trường thuận tiện hơn.

Thay mặt chính quyền và người dân nơi đây, đại diện chính quyền địa phương  cảm ơn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã hỗ trợ địa phương. Hằng năm, với sự giúp đỡ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, huyện Cầu Kè đã có nhiều tuyến đường và cầu nông thôn được xây dựng, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương. 

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng gửi 300 phần quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi phần quà gồm: gạo, mì cùng nhu yếu phẩm và tiền mặt. Ngay tại ngày khởi công, đoàn Ban Trị sự đã cùng chính quyền huyện Cầu Kè khảo sát và hỗ trợ 10 gia đình gặp khó khăn về nhà ở, mỗi hộ 40 triệu đồng. Phần lớn các hộ gia đình này đều thuộc diện hộ nghèo của huyện, không có công việc ổn định, hằng ngày đều lo ăn từng bữa, ước mơ có một căn nhà khang trang che mưa trú nắng càng thêm khó khăn.

Tại tỉnh An Giang, Hội Phước Thiện thuộc chùa Bảo Quang-chùa Chưởng Đức (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) vừa tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng cầu và trao tặng nhà tình thương tại tỉnh An Giang. Tham gia lễ, có Đại đức Thích Thiện Tài, trụ trì chùa Bảo Quang; Đại đức Thích Phước Hiền, trụ trì chùa Chưởng Đức (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) cùng đại diện lãnh đạo chính quyền và nhân dân địa phương. Cây cầu được xây dựng có tên Phước Thiện, tại ấp An Hưng, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Gạo, với chiều dài 40 m, chiều ngang 3 m, chịu trọng tải 5 tấn với tổng kinh phí xây dựng là 477 triệu đồng. 

Trong đó, Hội Phước Thiện hỗ trợ 250 triệu đồng. Dự kiến cầu sẽ được xây dựng trong khoảng hơn hai tháng. Ngoài ra, Hội Phước Thiện và phật tử Phan Thị Ngọc Hiền cũng đã trao nhà tình thương tặng gia đình bà Phạm Kim Liên (phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Bà Liên có hoàn cảnh rất khó khăn và đơn chiếc, bị bệnh bại liệt từ lúc 20 tuổi đến nay hơn 60 tuổi. Căn nhà tình thương được xây dựng kiểu nhà cấp 4, chiều ngang 4 m, chiều dài 8 m với kinh phí xây dựng gần 30 triệu đồng.

Để tạo điều kiện và động viên tinh thần, khuyến khích các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên trong học tập, chùa Bửu Long (xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, vừa phối hợp các đoàn thể trao 40 phần quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại Trường trung học cơ sở Mỹ Thành Nam (xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy), chùa Bửu Long đã phối hợp Hội Khuyến học huyện Cai Lậy tổ chức trao 20 phần quà tặng các em học sinh nghèo hiếu học, trong đó có 10 phần quà dành cho học sinh Trường tiểu học Mỹ Thành Bắc (xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy). 

Mỗi phần quà trị giá 450.000 đồng (bao gồm: gạo, mì, tập học sinh, ngũ cốc dinh dưỡng và tiền mặt). Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hạnh Đông, chùa Bửu Long phối hợp Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Cai Lậy trao 20 phần quà tặng học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Mỹ Hạnh Đông có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 450.000 đồng (gạo, mì, tập học sinh, ngũ cốc dinh dưỡng và tiền mặt). Được biết, kinh phí chương trình khuyến học, san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19 năm 2022 này do sư cô Thích Nữ Huệ Liên (Ni chúng chùa Bửu Long) vận động Phật tử chùa Bửu Long và các nhà hảo tâm đóng góp…

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp trong nhiều năm qua là luôn vận động ngày càng nhiều tăng, ni, phật tử, các nhà hảo tâm, người dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp, ủng hộ cả vật chất, tinh thần vào các phong trào xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, hướng về cội nguồn. Đó cũng chính là tinh thần được Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh trong Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, đó là: Theo lời dạy của đức Phật, trách nhiệm xã hội là tiêu chuẩn của cả đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội. 

Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ hành động vì hạnh phúc, an lạc của nhân loại. Do vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đệ tử Phật cũng phải nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật; đồng thời siêng năng thực hành giáo lý từ, bi, hỷ, xả để nuôi dưỡng thân tâm...

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.