Cụm thi đua số 2 ngành tổ chức xây dựng Đảng tích cực, chủ động trong công tác tham mưu

Sáng 27/6, tại Bắc Ninh, Cụm thi đua số 2 của Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết cụm thi đua 6 tháng đầu năm. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh dự hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao đổi cùng các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao đổi cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng dự có đại diện một số vụ thuộc Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí lãnh đạo 14 ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy thuộc Cụm thi đua số 2 gồm: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

6 tháng đầu năm 2024, ngành tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh, thành phố trong cụm đã chủ động tham mưu hiệu quả cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp phát sinh trong thực tiễn của địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh của các tỉnh, thành phố trong cụm.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Đáng chú ý, để chuẩn bị trước một bước cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ tới, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Tổ chức các tỉnh, thành phố trong cụm đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các bước quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; rà soát nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 (chính thức và dự khuyết).

Trên cơ sở kết quả quy hoạch đã được phê duyệt, Ban Tổ chức các tỉnh, thành phố đã tham mưu cấp ủy triển khai hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện, không có triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp, đồng thời bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới có triển vọng phát triển, ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Các tỉnh như: Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố thành lập Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ hơn những kết quả của Cụm thi đua số 2 đạt được trong thời gian qua; những khó khăn, bất cập, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, bài học thực tiễn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới, phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng khu vực ngoài nhà nước; đề án vị trí việc làm…

Phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, 6 tháng cuối năm 2024, ngành tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 2 tiếp tục nỗ lực, phấn đấu quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao; hoàn thành các mục tiêu về công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối gắn với tinh giản biên chế, phù hợp với thực tiễn của địa phương, khắc phục tình trạng hoạt động trùng lặp giữa các cơ quan, đơn vị,…

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng, hội nghị Cụm thi đua số 2 là mốc chạy nước rút để về đích vào năm 2025.

Đánh giá cao kết quả 14 Ban Tổ chức đã nỗ lực thi đua, đóng góp quan trọng vào kết quả của ngành tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Quang Dương cho rằng, việc lồng ghép thi đua của ngành với thi đua của địa phương, mang lại những kết quả tích cực. Đáng chú ý, 32 mô hình tốt của Cụm thi đua số 2 đã đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng và cần có đánh giá, trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng trong thời gian tới. Đồng thời lưu ý, công tác thi đua cần bám sát hơn vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của các địa phương, tránh hình thức trong triển khai.

Dịp này, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng trao đổi, giải đáp những vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.