Mexico phát hiện ca mới nhiễm ký sinh trùng ăn thịt ở gia súc

Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) xác nhận trường hợp nhiễm ký sinh trùng ruồi ăn thịt trong đàn gia súc tại một trang trại chăn nuôi bò ở Mexico nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)
(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) ngày 18/2 thông báo đã nhận được báo cáo của Mexico về việc phát hiện thêm một trường hợp nhiễm ký sinh trùng “giòi xoắn” - ấu trùng của loài ruồi xám ăn thịt Cochliomyia hominivorax, tại một trang trại chăn nuôi bò ở bang Tabasco, miền Nam nước này.

WOAH xác nhận trường hợp nhiễm ký sinh trùng ruồi ăn thịt trong đàn gia súc tại Mexico nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Thống kê cho thấy mỗi năm, Mexico xuất khẩu hơn một triệu con bê và bò cái sang Mỹ, chủ yếu từ các bang giáp biên giới với nước láng giềng phía Bắc.

Thông báo trên được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi Mexico tuyên bố nối lại hoạt động xuất khẩu gia súc sang Mỹ theo các thỏa thuận đã đạt được giữa chính phủ hai nước hôm 3/2. Theo đó, kể từ ngày 6/2, bang Chihuahua ở Tây Bắc Mexico đã xuất khẩu 500 con bò mỗi ngày sang quốc gia láng giềng bằng đường bộ.

Trước khi nhập khẩu vào Mỹ, số gia súc đó đã được điều trị phòng chống ký sinh trùng và được Cơ quan Y tế, An toàn và Chất lượng Thực phẩm Quốc gia Mexico (Senasica) và Cục Kiểm tra Sức khỏe Động thực vật Mỹ (APHIS) kiểm tra và cho phép xuất sang Mỹ.

Hồi tháng 11/2024, Mỹ đã quyết định tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng trên của Mexico do phát hiện trường hợp một con bò ở trang trại chăn nuôi ở bang Chiapas, miền Nam nước này và gần biên giới với Guatemala, bị nhiễm ký sinh trùng từ ruồi ăn thịt.

Ước tính, quyết định tạm dừng nhập khẩu trên của Mỹ trong 3 tháng qua khiến những người chăn nuôi gia súc tại Mexico thiệt hại 312 triệu USD.

Các bang Sonora, Chihuahua, Durango và Coahuila là một trong số các địa phương ở Mexico bị ảnh hưởng nặng nề nhất do lệnh phong tỏa này.

Cochliomyia hominivorax là một loài ruồi thuộc họ Calliphoridae sống ở châu Mỹ. Ấu trùng của loài ruồi này có hình dáng xoắn vặn giống đinh vít, thường xâm nhập vào vật chủ qua vết thương hở, cuống rốn của vật chủ mới sinh hoặc lỗ tai. Đây là một loài ruồi ký sinh, trong đó các ấu trùng của chúng ăn mô sống của động vật máu nóng, trong đó có người.

Sự lây nhiễm ký sinh trùng này có thể khó phát hiện, song có biểu hiện ở vết thương ngày càng lớn và ấu trùng dạng kem.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.