Đồng chí Lê Quốc Minh trả lời phỏng vấn bên lề sự kiện Vòng chung kết Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2023.
Đồng chí Lê Quốc Minh trả lời phỏng vấn bên lề sự kiện Vòng chung kết Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2023.

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2023 tôn vinh các dự án “dám đi đầu và sẵn sàng cống hiến”

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng-Human Act Prize, khẳng định: “Với tiêu chí Dấu ấn tiên phong, Human Act Prize 2023 sẽ hướng tới tôn vinh các dự án, ý tưởng ‘dám đi đầu’ và ‘sẵn sàng cống hiến’ vì lợi ích chung của xã hội”.

Ngay sau khi kết thúc Vòng chấm chung kết giải thưởng Hành động vì cộng đồng, chiều 24/11, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Quốc Minh.

HUMAN ACT PRIZE SẼ ĐỒNG HÀNH LÂU DÀI CÙNG CÁC DỰ ÁN

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết cảm xúc của mình sau khi kết thúc phần chấm tại Vòng chung kết Giải thưởng Hành động vì cộng đồng-Human Act Prize 2023?

Đồng chí Lê Quốc Minh: Tại Vòng chung kết, Hội đồng Giám khảo đã được lắng nghe đại diện các dự án trực tiếp trình bày. Điều này tạo ra cảm xúc rất lớn cho các giám khảo. Chúng tôi cảm phục những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cá nhân, đơn vị trong hành trình đóng góp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, chắc chắn ở ngoài kia còn không ít câu chuyện tốt đẹp vẫn chưa được biết đến. Và, cũng rất nhiều người mong muốn được đọc, xem hoặc nghe về những câu chuyện tích cực ấy để thấy cuộc sống vô cùng ý nghĩa.

(Ảnh: Thành Đạt)

(Ảnh: Thành Đạt)

Phóng viên: So với các giải thưởng tương tự, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng có điểm khác biệt như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Quốc Minh: Trong nhiều năm qua, chúng ta đã có rất nhiều chương trình nhằm vinh danh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp cho cộng đồng. Mặc dù vậy, thực tế, nhiều dự án rất có ý nghĩa lại không còn được nhắc đến nhiều sau khi các giải thưởng đã được trao.

Xuất phát từ trăn trở này, chúng tôi nghĩ tới ý tưởng sẽ xây dựng một Giải thưởng Hành động vì cộng đồng mà ở đó không chỉ dừng lại ở việc vinh danh. Quan trọng hơn, chúng ta sẽ tìm cách để các dự án, ý tưởng này tiếp tục được lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Về lâu dài, Human Act Prize chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở đêm trao giải. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các dự án này theo nhiều cách thức khác nhau.

Đại diện một dự án tham gia vòng chung kết thuyết trình tại Vòng chung kết.

Đại diện một dự án tham gia vòng chung kết thuyết trình tại Vòng chung kết.

Phóng viên: Việc “đồng hành” cùng các dự án, ý tưởng sẽ được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Quốc Minh: Trước hết, ngay từ khi các vòng chấm sơ khảo diễn ra, các phóng viên của Báo Nhân Dân cũng đã trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu từng dự án để kể lại cho cộng đồng những câu chuyện, cách làm của từng dự án.

Song song với đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ xây dựng một Thư viện Sáng kiến cộng đồng để tất cả những người quan tâm mà chưa biết cách làm, chưa có ý tưởng có thể tham khảo, học hỏi để tự xây dựng các dự án của riêng mình.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, Human Act Prize không chỉ dừng lại ở tôn vinh mà sẽ hướng tới việc đồng hành cùng các dự án vì cộng đồng.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, Human Act Prize không chỉ dừng lại ở tôn vinh mà sẽ hướng tới việc đồng hành cùng các dự án vì cộng đồng.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Giải thưởng, lần đầu tiên, Ban tổ chức cũng chủ động thực hiện một bộ phim tài liệu về các dự án có đóng góp cho cộng đồng, giúp người xem có cái nhìn tổng thể, từ đó góp phần nâng cao nhận thức chung về ý nghĩa cũng như cách thức các dự án đã và đang đóng góp cho xã hội. Đây là những đóng góp rất quan trọng góp phần thay đổi cuộc sống.

Thông qua các vòng sơ khảo và chung kết, chúng tôi nhận ra rằng, bên cạnh các dự án được vận hành trong nhiều năm với nguồn lực lớn, cũng có không ít các ý tưởng còn đang gặp phải những hạn chế về nguồn lực. Do đó, các dự án này mới chỉ dừng lại ở quy mô nhất định. Ban tổ chức mong muốn sau khi trao giải sẽ tìm ra cách thức để kết nối nhóm dự án này với các mạnh thường quân, các tổ chức cũng đang mong muốn được đóng góp cho cộng đồng nhưng chưa có ý tưởng mới lạ.

Phóng viên: Ngay tại phiên chấm Vòng Chung kết, ca sĩ Mỹ Tâm, thành viên Hội đồng giám khảo, đã ủng hộ 500 triệu đồng cho 2 dự án. Phải chăng đây chính là "sự kết nối" đầu tiên, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Quốc Minh: Chúng tôi rất bất ngờ khi ngay trong ngày chấm Vòng chung kết, ca sĩ Mỹ Tâm đã trực tiếp ủng hộ 2 dự án số tiền 500 triệu đồng. Điều này thể hiện tấm lòng của ca sĩ Mỹ Tâm với cộng đồng; đồng thời cũng trở thành nguồn động viên lớn cho những người tổ chức.

Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm tới các dự án vì cộng đồng như thế để có thêm nhiều mối kết nối trong tương lai.

Ca sĩ Mỹ Tâm bày tỏ sự cảm phục với dự án Quỹ Cộng đồng phòng, chống thiên tai. Cô đã trực tiếp ủng hộ Quỹ số tiền 300 triệu đồng.

Ca sĩ Mỹ Tâm bày tỏ sự cảm phục với dự án Quỹ Cộng đồng phòng, chống thiên tai. Cô đã trực tiếp ủng hộ Quỹ số tiền 300 triệu đồng.

TẤT CẢ CÁC DỰ ÁN VÌ CỘNG ĐỒNG ĐỀU XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC TÔN VINH

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết thêm thông tin về các dự án tham gia Giải thưởng Hành động vì cộng đồng-Human Act Prize 2023?

Đồng chí Lê Quốc Minh: Trong năm đầu tiên tổ chức, chúng tôi đặt ra kỳ vọng khiêm tốn. Thế nhưng sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lại rất đông đảo.

Do yêu cầu nghiêm ngặt từ Ban tổ chức, các dự án tham gia đều phải trải qua quá trình ứng tuyển chặt chẽ, trong đó có yêu cầu cung cấp nội dung, hồ sơ chi tiết. Có nhiều hồ sơ chúng tôi nhận được lên tới hàng chục trang giấy. Điều này phần nào cho thấy sự tham gia nghiêm túc cũng như uy tín của Human Act Prize.

Theo Ban tổ chức, đã có tổng số 129 hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng Hành động vì cộng đồng-Human Act Prize trong năm đầu tiên tổ chức. Trong số này, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn ra 35 dự án, ý tưởng tiêu biểu nhất để tham gia Vòng Chung kết.

Các dự án tham dự thuộc rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống; từ vĩ mô đến vi mô. Bên cạnh các dự án của cá nhân, doanh nghiệp trong nước cũng không ít dự án đến từ các tổ chức quốc tế. Nhiều dự án đã thực hiện bền bỉ trong nhiều thập niên với tính cam kết, tính bền vững cao. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được những dự án nhỏ nhưng vô cùng sáng tạo, có tính lan tỏa và khả năng tác động lớn.

Đại diện dự án thuyết trình tại sự kiện.

Đại diện dự án thuyết trình tại sự kiện.

Tôi cho rằng, các đơn vị tham gia không phải chỉ để đạt giải. Điều lớn hơn là họ muốn giới thiệu những nỗ lực, cố gắng cũng như ý tưởng vì cộng đồng của mình tới đông đảo công chúng.

Ban tổ chức thực sự cảm phục những nỗ lực, đóng góp ý nghĩa này; đồng thời cám ơn các đơn vị đã tham gia Giải thưởng một cách tích cực. Chúng tôi tin tưởng vào sự thành công của Human Act Prize và cam kết sẽ tiếp tục duy trì giải thưởng trong các năm tới.

Phóng viên: Xin đồng chí giải thích thêm về tiêu chí của Human Act Prize?

Đồng chí Lê Quốc Minh: Tôi cho rằng, tất cả các dự án vì cộng đồng đều đáng được tôn vinh, bất kể quy mô lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, việc đưa ra các tiêu chí cụ thể sẽ giúp cho Giải thưởng từng năm có tính tập trung, qua đó giúp chọn lựa ra các dự án phù hợp.

Trong năm đầu tiên tổ chức, Giải thưởng lấy tiêu chí là Dấu ấn tiên phong nhằm tôn vinh những dự án dám đi đầu và sẵn sàng cống hiến. Trong các năm tiếp theo, Ban tổ chức sẽ đưa ra nhiều định hướng để Giải thưởng bảo đảm tính đa dạng và bao quát. Vì vậy, có thể năm nay, dự án này chưa đoạt giải vì chưa đi theo hướng tiên phong, nhưng lại có thể đạt được trong các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cám ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.