Giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở

Trạm y tế xã, phường, thị trấn hoạt động theo nguyên lý y học gia đình (YHGĐ) đang được coi là mô hình phù hợp cho việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) của người dân tại tuyến cơ sở. Mô hình này cũng góp phần giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên, giảm gánh nặng bệnh tật cho xã hội, đồng thời giúp cải thiện trình độ, thu nhập của cán bộ y tế đang công tác tại các trạm y tế.

Người dân khám bệnh tại Trạm y tế xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.
Người dân khám bệnh tại Trạm y tế xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

Mới 8 giờ sáng, Trạm Y tế xã Tân Hội (huyện Ðan Phượng, TP Hà Nội) đã có khá nhiều người dân trên địa bàn đến KCB. Ngồi đợi đến lượt vào khám và nhận thuốc về điều trị tại nhà, bà Kim Thị Hoa (81 tuổi) cho biết: Suốt tám năm qua, sau khi phát hiện mắc bệnh đái tháo đường (ÐTÐ) đều đặn hằng tháng tôi phải dành một ngày đi từ sớm lên Bệnh viện huyện Ðan Phượng để lấy thuốc. Tuy nhiên, từ tháng 3-2019 đến nay, khi Trạm Y tế xã Tân Hội triển khai khám, quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm, tôi không phải nhờ con, cháu đưa lên tận bệnh viện huyện nữa. Trước ngày khám, cấp thuốc định kỳ, trạm y tế đều gửi giấy hẹn và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã, để tránh những trường hợp người bệnh quên không đi khám và nhận thuốc điều trị. Việc được khám, cấp thuốc điều trị bệnh ÐTÐ tại trạm y tế đã giúp người dân như bà Hoa không phải đi xa, không mất nhiều thời gian di chuyển, chờ đợi. Ðiều làm người bệnh ở đây hài lòng nữa là sự chu đáo, tận tình của các y, bác sĩ trong việc hướng dẫn, tư vấn thực hiện kiểm soát đường máu ở người cao tuổi, chế độ ăn uống hợp lý kết hợp với tập luyện thể lực… khi có những triệu chứng bất thường có thể đến trạm y tế để được điều trị kịp thời.

Bác sĩ Trần Thị Mai Hương, Trưởng Trạm Y tế xã Tân Hội chia sẻ: Tân Hội có hơn 20 nghìn nhân khẩu, đông lớn nhất huyện Ðan Phượng. Tháng 7-2018, Tân Hội được chọn là một trong 26 trạm y tế trong cả nước tham gia xây dựng mô hình trạm y tế điểm của Bộ Y tế. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, UBND huyện đã đầu tư nguồn kinh phí gần hai tỷ đồng để cải tạo kết cấu hạ tầng. Trạm cũng đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng 74 đầu danh mục trang thiết bị y tế. Ðáng chú ý, Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội phân công ba bệnh viện: E, Châm cứu T.Ư, Phụ sản Hà Nội cùng bác sĩ của Trung tâm y tế huyện luân phiên định kỳ về làm việc tại Trạm Y tế xã Tân Hội. Sở Y tế Hà Nội đã phê duyệt gần 1.200 danh mục kỹ thuật, trong đó có hơn 400 danh mục vượt tuyến cho trạm y tế tuyến xã; Danh mục 140 loại thuốc, trong đó có bảy loại thuốc tăng huyết áp và bốn loại thuốc ÐTÐ…

Sau một năm thực hiện mô hình trạm y tế điểm hoạt động theo nguyên lý YHGÐ, hiện nay trung bình mỗi ngày Trạm Y tế xã Tân Hội tiếp nhận KCB cho từ 50 đến 60 lượt người bệnh, tăng hai đến ba lần so với trước đây. Tính đến hết tháng 10-2019, tổng số lượt khám tại trạm là hơn 13 nghìn, trong đó KCB bằng bảo hiểm y tế là 12 nghìn lượt. Trạm cũng đã triển khai bộ phận KCB y học cổ truyền thực hiện châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt tại trạm. Trạm Y tế xã Tân Hội đã lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 492 người bệnh tăng huyết áp; 145 người bệnh ÐTÐ… Bác sĩ Trần Thị Mai Hương khẳng định, với việc triển khai trạm y tế điểm hoạt động theo nguyên lý YHGÐ là mô hình tốt, phù hợp việc nâng cao chất lượng KCB cho người dân tại cơ sở, với những lợi ích thiết thực như: người dân được khám và điều trị gần nhà, đỡ chi phí đi lại và chi phí chăm sóc cho người bệnh, góp phần giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên, giảm gánh nặng bệnh tật. Ðối với cơ sở y tế, bước đầu đáp ứng được nhu cầu theo dõi sức khỏe hằng tháng, hằng năm của người bệnh, nhất là trình độ của nhân viên y tế của trạm y tế được nâng cao, đời sống nâng lên, với thu nhập tăng gấp ba lần so với năm 2018.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, thực hiện Quyết định của Bộ Y tế về việc phê duyệt danh sách 26 xã, phường, thị trấn tham gia mô hình trạm y tế điểm, từ tháng 7-2018, TP Hà Nội đã triển khai mô hình này tại bốn trạm y tế: Tân Hội (huyện Ðan Phượng), Minh Châu (huyện Ba Vì), Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) và Yên Nghĩa (quận Hà Ðông). Kết quả đánh giá bước đầu cho thấy, bốn trạm y tế điểm hoạt động rất hiệu quả, thu hút được các nguồn lực, nâng cao chất lượng KCB ban đầu và đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trên cơ sở đó, Sở Y tế Hà Nội đã báo cáo và đề xuất Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội để nhân rộng mô hình này ra toàn thành phố. Theo kế hoạch đã được phê duyệt, UBND thành phố Hà Nội đưa ra mục tiêu đến hết năm 2019, triển khai thực hiện mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn thành phố tại 45% số trạm y tế; năm 2020 đạt tỷ lệ 100% số trạm trên địa bàn.

Kết quả đánh giá bước đầu của Bộ Y tế, sau hơn một năm triển khai mô hình trạm y tế điểm tại 26 trạm y tế xã, phường, thị trấn trên cả nước cho thấy, các trạm y tế đã được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo danh mục quy định và từng bước hoạt động theo nguyên lý YHGÐ. Nhờ việc triển khai mô hình này, số lượng, chất lượng dịch vụ tăng, thu hút người bệnh đến trạm y tế, số lượt khám, chữa bệnh tăng từ hai đến ba lần, nhiều trạm y tế xã đạt từ 30 đến 50 người/ngày, thậm chí có trạm hàng trăm lượt người khám, chữa bệnh/ngày. Với những kết quả bước đầu đạt được, Bộ Y tế sẽ tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình điểm tại 29 tỉnh, thành phố trên cả nước thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.