Giải mã nguyên nhân gây ra đại dịch hàng thập kỷ với loài sao biển

Các nhà khoa học mới đây cho biết, đã tìm ra nguyên nhân giết chết hơn 5 tỷ con sao biển ở ngoài khơi Thái Bình Dương của Bắc Mỹ trong một đại dịch kéo dài hàng thập kỷ.

Một con sao biển. (Nguồn: Pngtree/TTXVN)
Một con sao biển. (Nguồn: Pngtree/TTXVN)

Theo nghiên cứu được công bố ngày 4/8 trên tạp chí Nature Ecology and Evolution, từ năm 2013, một căn bệnh bí ẩn khiến sao biển suy nhược và sau đó bị chết hàng loạt ở khu vực từ Mexico đến Alaska (Mỹ).

Những con sao biển khỏe mạnh bị nhiễm bệnh khiến các chi của chúng bị tổn thương và sau đó rụng dần. Hơn 20 loài sao biển đã bị đại dịch tấn công và vẫn tiếp diễn đến ngày nay. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là loài sao biển hướng dương, mất tới 90% quần thể trong 5 năm đầu đại dịch.

Sau hơn 1 thập kỷ nghiên cứu, các nhà khoa học Canada và Mỹ đã phát hiện ra Vibrio pectenicida, một loại vi khuẩn gây bệnh cho động vật có vỏ, nằm trong dịch bao quanh các mô cơ quan của những con sao biển bị chết. Trước đây, các nhà khoa học không phát hiện ra điều này vì các mẫu kiểm tra đều không còn dịch.

Kết quả nghiên cứu này rất có ý nghĩa vì có thể mở ra cơ hội giúp ngăn chặn đại dịch đối với loài sao biển.

Các nhà khoa học có thể kiểm tra một số quần thể sao biển xem chúng có khả năng miễn dịch tự nhiên hay không và xem có thể dùng các phương pháp điều trị như men vi sinh để giúp loài vật này tăng cường khả năng miễn dịch với bệnh dịch.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học có thể kiểm tra xem những cá thể sao biển nào vẫn còn khỏe mạnh để cân nhắc di dời ra các vùng biển khác hoặc nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt để phục vụ cho kế hoạch phát triển các quần thể mới trong tương lai.

Theo các nhà khoa học, công tác phục hồi này không chỉ quan trọng đối với sao biển mà còn với toàn bộ hệ sinh thái Thái Bình Dương, bởi sao biển sẽ giúp hạn chế số lượng nhím biển.

Trong hơn 1 thập kỷ khi số lượng sao biển ít đi, nhím biển đã "nuốt chửng" khoảng 95% rừng tảo bẹ ở Bắc California, vốn được ví như "rừng mưa nhiệt đới dưới đại dương" và là nơi cung cấp thức ăn cũng như môi trường sống cho nhiều loại động vật bao gồm cá, rái cá biển và hải cẩu.

Có thể bạn quan tâm

Đại học Đặc khu Columbia (University of the District of Columbia-UDC) là trường đại học công lập duy nhất tại thủ đô Washington, đồng thời là một viện đại học phục vụ cộng đồng. (Ảnh: TTXVN)

Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng các giới hạn thời gian mới đối với thị thực dành cho sinh viên nước ngoài, khách trao đổi văn hóa và nhà báo, chấm dứt hệ thống đã tồn tại trong nhiều thập kỷ vốn cho phép nhiều người trong số này được ở lại Mỹ miễn là họ vẫn đang theo học hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác.

Các đại biểu chăm chú theo dõi bộ phim. (Ảnh: Duy Toàn)

Trình chiếu bộ phim “Mưa Đỏ” tại Lào

Ngày 16/7, tại thủ đô Vientiane, Lào, nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Công ty Star Telecom (liên doanh của Viettel tại Lào) tổ chức trình chiếu bộ phim “Mưa Đỏ”.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tăng cường kết nối chính sách, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới

Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương mong muốn, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức kết nối, đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện chính sách; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế.

Lễ khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026. (Ảnh: MINH THẮNG)

Khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026

Ngày 15/7, Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026 khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, thu hút đông đảo khách tham quan hàng trăm gian hàng trưng bày sản phẩm và dịch vụ được chứng nhận Halal và mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận nền kinh tế Halal toàn cầu.