Xã luận:

Giai đoạn mới của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Phần Lan

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/3.
Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ)
Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ)

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan đến một nước ngoài khu vực châu Âu kể từ khi nhậm chức. Việc Việt Nam là điểm đến duy nhất trong chuyến công du cho thấy vị trí đặc biệt của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Phần Lan. Chuyến thăm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan, thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan nghị viện; đồng thời là hoạt động trao đổi cấp cao kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Việt Nam và Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/1/1973. Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đang trên đà phát triển tích cực. Năm 2023 là một năm ý nghĩa với hai quốc gia khi đánh dấu chặng đường 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thời gian qua, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước tiếp tục được duy trì thông qua trao đổi một số đoàn cấp lãnh đạo và các cơ quan của Quốc hội.

Chuyến thăm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan, thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan nghị viện; đồng thời là hoạt động trao đổi cấp cao kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Phần Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 9/2021 đã góp phần gia tăng tin cậy chính trị, sự hiểu biết lẫn nhau và tạo thêm nhiều động lực mới thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Trong khuôn khổ đa phương, hai nước duy trì tiếp xúc, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP).

Được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan phát triển tốt đẹp. Kinh tế-thương mại-đầu tư là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong quan hệ song phương, với nhiều thành quả nổi bật. Những năm gần đây, kim ngạch thương mại giữa hai nước liên tục tăng. Năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 375,7 triệu USD.

Những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Phần Lan là sắt thép, giày dép, hàng dệt may, cao su, phương tiện vận tải, đồ gỗ, xe đạp, máy vi tính, linh kiện điện tử, phụ tùng. Việt Nam nhập khẩu từ Phần Lan thiết bị, máy móc, phụ tùng, nguyên liệu dệt may, sắt thép các loại, gỗ và các sản phẩm gỗ, sản phẩm hóa chất, giấy các loại.

Tính đến hết tháng 12/2023, đầu tư của Phần Lan vào Việt Nam đứng thứ 58 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, với 35 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký là 46,78 triệu USD. Hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, môi trường, năng lượng sạch, giáo dục đào tạo được đẩy mạnh thời gian gần đây, phù hợp thế mạnh và nhu cầu của hai bên.

Tình cảm thân thiết giữa nhân dân hai nước là sợi dây kết nối quan trọng, góp phần đưa hai đất nước tuy xa cách về mặt địa lý nhưng ngày càng xích lại gần nhau. Cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan hiện có khoảng 12.000 người, hầu hết chăm chỉ làm ăn, tuân thủ luật pháp nước sở tại, hòa nhập tốt với xã hội. Hội người Việt Nam tại Phần Lan được thành lập năm 2007 và đã có nhiều hoạt động thiết thực như sinh hoạt văn hóa, dạy tiếng Việt, hỗ trợ tư vấn pháp lý, các hoạt động hướng về cội nguồn.

Thời gian qua, Chính phủ và Quốc hội Phần Lan luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam yên tâm sinh sống, làm ăn, ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Việc tiếp đón Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan, mong muốn làm sâu sắc hơn sự tin cậy giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Việt Nam đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đưa hợp tác nghị viện ngày càng hiệu quả, thực chất; tạo đà mở rộng quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế. Trên cơ sở nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp không ngừng được củng cố và vun đắp trong 50 năm qua, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho góp phần tạo nên những thành công trong giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.