Chủ tịch Quốc hội Phần Lan bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 24/3, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.
Trưa 24/3/2024, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Trưa 24/3/2024, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho, có: ông Sakari Puisto, Nghị sĩ Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ Đảng Những người Phần Lan, Chủ tịch Ủy ban Thương mại; ông Atte Kaleva, Nghị sĩ Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ Đảng Liên minh quốc gia, Chủ tịch Phái đoàn Phần Lan tại Hội nghị Đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP); bà Inka Hopsu, Nghị sĩ Quốc hội, Phó Chủ tịch thứ 2 Nhóm Nghị sĩ Đảng Xanh, thành viên Nhóm Hữu nghị Nghị viện với ASEAN; bà Laura Kamras, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế; ông Sampo Saarinen, Cố vấn các vấn đề quốc tế cho Chủ tịch Quốc hội Phần Lan.

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho sinh năm 1971, tại Tampere, Phần Lan. Ông Jussi Halla-aho là Thạc sĩ Tiếng Nga và Văn học, Đại học Helsinki và Tiến sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Slavơ, Đại học Helsinki.

Năm 2008, ông Jussi Halla-aho trở thành thành viên Hội đồng Thành phố Helsinki. Ông đảm nhiệm nhiều chức vụ trong các tổ chức quốc tế. Trong các giai đoạn 3/5/2011-20/6/2012 và 16/2/2022-4/4/2023, ông là thành viên Diễn đàn Các vấn đề quốc tế. Giai đoạn 10/10/2013-30/6/2014, ông đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng Phái đoàn Phần Lan ở Hội đồng châu Âu. Ông là Nghị sĩ Nghị viện châu Âu giai đoạn 2014-2019. Giai đoạn 9/2/2022-4/4/2023, ông là Phó Trưởng Phái đoàn Phần Lan ở Hội đồng Bắc Âu. Từ ngày 21/6/2023, ông trở thành Chủ tịch Diễn đàn Các vấn đề quốc tế. Tại Quốc hội Phần Lan, ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban Hành chính và Ủy ban Đối ngoại. Ông là Nghị sĩ Quốc hội Phần Lan giai đoạn 20/4/2011-21/4/2015. Từ ngày 17/4/2019, ông tiếp tục là Nghị sĩ Quốc hội Phần Lan. Ông là Chủ tịch Đảng Những người Phần Lan, giai đoạn 2017-2021. Từ ngày 21/6/2023 đến nay, ông là Chủ tịch Quốc hội Phần Lan.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.