Giải cứu hơn 200 người khỏi trung tâm lừa đảo ở biên giới Campuchia-Thái Lan

Cảnh sát Campuchia đã giải cứu được 215 công dân nước ngoài, trong đó có 109 người Thái Lan, 50 người Pakistan, 48 người Ấn Độ, 5 người Đài Loan (Trung Quốc) và 3 người Indonesia.
Cảnh sát giải cứu một công dân Trung Quốc từ một trung tâm lừa đảo ở Myanmar ngày 20/2. (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát giải cứu một công dân Trung Quốc từ một trung tâm lừa đảo ở Myanmar ngày 20/2. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Campuchia vừa giải cứu hơn 200 người nước ngoài, trong đó có 109 công dân Thái Lan, khỏi một khu phức hợp lừa đảo ở thành phố Poipet của nước này.

Động thái trên diễn ra sau khi giới chức Campuchia và Thái Lan vừa nhất trí tăng cường hợp tác chống lại các băng nhóm lừa đảo tại khu vực biên giới hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, chiến dịch trấn áp diễn ra sau cuộc họp khẩn cấp vào ngày 21/2 giữa Tổng thanh tra Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Tướng Thatchai Pitaneelaboot và các sĩ quan cảnh sát cấp cao của Campuchia để thảo luận các kế hoạch hoạt động nhằm xóa bỏ các băng nhóm lừa đảo qua tổng đài.

Một ngày sau đó, cảnh sát Campuchia đã đột kích tòa nhà 3 tầng ở tỉnh Banteay Meanchey - đối diện với huyện Aranyaprathet của tỉnh Sa Kaeo, miền Đông Thái Lan - sau khi nhận được tin báo rằng các đối tượng lừa đảo người Trung Quốc đang thuê tòa nhà này để điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến và kinh doanh cờ bạc.

Kết quả, cảnh sát Campuchia đã giải cứu được 215 công dân nước ngoài, trong đó có 109 người Thái (54 người trong số đó là phụ nữ), 50 người Pakistan, 48 người Ấn Độ, 5 người Đài Loan (Trung Quốc) và 3 người Indonesia.

Trong tuyên bố ngày 23/2, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Jirayu Huangsub cho biết các báo cáo tình báo từ chính quyền Thái Lan cho thấy công dân Thái Lan nằm trong số những người bị lừa làm việc cho băng nhóm trên.

Hiện, cảnh sát Campuchia đang thẩm vấn những người vừa được giải cứu và ghi lại dữ liệu cá nhân của họ.

Ông Jirayu cho biết 109 người Thái sẽ trải qua quá trình sàng lọc để xác định họ là nạn nhân hay đồng phạm.

Theo các nguồn tin tình báo an ninh, đây là số nạn nhân được giải cứu khỏi khu phức hợp lừa đảo cao nhất ở cả Thái Lan và Campuchia. Hoạt động trấn áp này sẽ tiếp tục được triển khai.

Trong khi đó, từ ngày 20-22/2, tổng cộng 621 công dân Trung Quốc bị buôn bán vào Myanmar để làm việc cho các băng nhóm lừa đảo đã được giải cứu và hồi hương về Trung Quốc từ sân bay Mae Sot ở tỉnh Tak, miền bắc Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.